Bóng đá Việt Nam ngày 18/4: HLV Incheon United không trách Công Phượng, V-League xếp hạng 5 Đông Nam Á

18/04/2019 11:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 18/4: HLV Incheon United không trách Công Phượng. V-League xếp hạng 5 Đông Nam Á. Lịch thi đấu V League. Lịch thi đấu K League. Lịch thi đấu Thai League.

LỊch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/4. Trực tiếp Napoli vs Arsenal, Chelsea vs Slavia Praha

LỊch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/4. Trực tiếp Napoli vs Arsenal, Chelsea vs Slavia Praha

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp lượt về tứ kết cúp C2 châu Âu. Trực tiếp bóng đá Tây Ban  Nha. Trực tiếp bóng đá Pháp. Trực tiếp V League. Trực tiếp Thai League 

HLV Incheon không trách Công Phượng đá kém

HLV tạm quyền của Incheon United giải thích lý do thay Công Phượng giữa chừng ở trận thua trước đội hạng dưới Cheongju. Trong trận đấu đầu tiên được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Lim Joong Yong, Công Phượng đã trở lại đội hình chính của Incheon United. Công Phượng trận này cũng chơi không tốt và sớm bị thay ra ở đầu hiệp 2.

Dù vậy HLV tạm quyền của Incheon United cũng không trách Công Phượng đá kém. "Tôi để Công Phượng đá tiền đạo lùi thay vì trung phong ở trận này nhưng vẫn chưa hiểu rõ cậu ấy lắm vì mới là trận đầu tiên. Tôi thay cậu ấy ra vì không hiệu quả.

Chúng tôi vẫn đang trong quá trình giúp Công Phượng hòa nhập tốt ở Incheon United. Rõ ràng Công Phượng là một cầu thủ cần thiết cho đội bóng. Tôi đang cố gắng tìm ra vị trí phù hợp để Công Phượng phát huy tốt nhất", HLV Lim Joong Yong nói.

Video màn trình diễn Công Phượng ở trận đấu với Cheongju

V-League xếp hạng 5 Đông Nam Á

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố giải V-League của Việt Nam chỉ xếp thứ 22 châu lục và hạng 5 Đông Nam Á. Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HDQT kiêm TGĐ VPF, thừa nhận, chính thành tích không tốt ở đấu trường AFC của các CLB là một trong những nguyên nhân dẫn đến thứ hạng này.

Ông Trần Anh Tú cho biết: “Vấn đề này được nhìn nhận dựa trên cả thành tích của các CLB ở đấu trường AFC. Chúng ta mới chỉ có B.Bình Dương đạt được thành tích tốt, nhưng đã từ rất lâu rồi. Vấn đề làm sao để cải thiện thứ hạng của bóng đá Việt Nam không chỉ có VFF, VPF mà bản thân các CLB phải nâng tính chuyên nghiệp lên.

Trong nhiều cuộc họp, chúng tôi đều nhấn mạnh điều này để làm sao này càng cải thiện cho các đội bóng. Trước tiên là cần đảm bảo đầy đủ các tiêu chí của AFC. Muốn nâng cao chất lượng của bóng đá Việt Nam, phải là sự chung tay của toàn hệ thống, việc tổ chức giải chỉ là một trong số những khâu có thể đưa bóng đá chuyên nghiệp hơn”.

Giải VĐQG Thái Lan giữ vị trí số 8 trong bảng xếp hạng và là quốc gia duy nhất của Đông Nam Á nằm trong top 10. Philippines xếp thứ 12, Singapore, Malaysia lần lượt đứng thứ 16, 17. Còn Việt Nam chỉ đứng thứ 22 châu Á và chỉ xếp ở vị trí thứ 5 Đông Nam Á.

Nhiều cầu thủ Việt có thể chơi bóng tại Hà Lan

Trong chuyến làm việc tại Pleiku, CLB Feyenoord Rotterdam và HAGL đã ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác toàn diện, kết quả hợp tác lịch sử đầu tiên giữa 2 nền bóng đá Việt Nam và Hà Lan.

Giám đốc đối ngoại của CLB Feyenoord là Gido Vader đánh giá cao phẩm chất của cầu thủ Việt Nam: "Tôi nghĩ Việt Nam có nhiều tài năng có thể chơi ở Hà Lan. Tôi có giấc mơ sẽ giúp những tài năng Việt Nam phù hợp với cách chơi bóng tại quốc gia chúng tôi.

Nét đặc biệt trong bóng đá là không có giới hạn nào cả. Feyenoord muốn góp sức trong sự nghiệp phát triển tài năng trẻ thực sự của HAGL cũng như bóng đá Việt Nam”.

Với việc ký kết hợp tác giữa hai CLB, khóa 4 HAGL JMG sẽ được bầu Đức cho sang Hà Lan tập huấn trong thời gian đến.

U19 nữ Việt Nam đấu tập

Chiều 17/4, tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển U19 nữ Việt Nam có trận đấu tập với CLB nữ Hà Nội. Kết quả chung cuộc các học trò HLV Đoàn Minh Hải giành chiến thắng 4-2 sau 2 hiệp đấu.

Như vậy trước thềm Vòng loại thứ 2 2 U19 nữ châu Á 2019 chỉ còn hơn 1 tuần nữa là diễn ra đội tuyển U19 nữ Việt Nam đã hoàn những mảnh ghép cuối cùng cho bộ khung thi đấu chính thức thông qua các trận đấu tập với những "quân xanh" bổ ích.

HLV trưởng Đoàn Minh Hải cho biết trong thời gian còn lại trước khi bước vào giải đấu chính thức ông cùng ban huấn luyện sẽ tiếp tục củng cố vấn đề thể lực kĩ chiến thuật toàn đội cho U19 nữ Việt Nam.

Vòng loại 2 giải U19 nữ châu Á 2019 (bảng B) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 26 đến 30/4 tới tại sân Yanmar Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. U19 nữ Việt Nam sẽ là chủ nhà thi đấu cùng các đối thủ U19 nữ Hàn Quốc; Li-Băng và Iran

Lịch thi đấu Công Phượng, Xuân Trường và Văn Lâm:

14h00 ngày 21/04: Seoul - Incheon United (K League)

18h00 ngày 19/4: Buriram United vs Trat (Thai League vòng 8)

19h00 ngày 20/4: Muang Thong United vs Port (Thai League vòng 8)

 

Chú thích ảnh
BXH V-League trước vòng 6

Lịch thi đấu vòng 6 V-League 2019

Ngày 19/04

17h00 SHB Đà Nẵng vs SLNA

Ngày 20/04

17h00 Thanh Hóa vs Khánh Hòa

18h00 Than Quảng Ninh vs Sài Gòn FC

19h00 TP HCM vs Viettel

Ngày 21/04

16h00 Quảng Nam vs HAGL

16h00 Nam Định vs FC Bình Dương

18h00 Hà Nội FC vs Hải Phòng FC

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm