Bóng đá Việt Nam đứng ở đâu tại Đông Nam Á?

16/04/2015 18:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đối thoại với ông chủ quán cà phê tuần này là một nhà báo thể thao. Họ cùng nhau giải mã về ngôi vị số 1 Đông Nam Á của Việt Nam trên bảng xếp hạng của FIFA nhưng Việt Nam chỉ nằm trong nhóm 3 khi phân hạt giống môn bóng đá nam SEA Games.

+ Ông chủ quán: Chúng ta có nên chúc mừng nhau về cái việc đội tuyển Việt Nam đứng số 1 Đông Nam Á không? Trong khi chúng ta có hàng loạt những danh hiệu số 1 tự phong thì thế giới đã công nhận chúng ta?

- Nhà báo thể thao: Xin lỗi là không nên. Bảng xếp hạng FIFA thật tiếc lại là hệ thống đánh giá và xếp hạng không hẳn là kém uy tín nhưng rõ ràng là thiếu thuyết phục nhất trong các loại bảng xếp hạng thể thao mà tôi từng biết. Nó hiện tại đang tôn vinh Đức, Argentina ở vị trí số 1 và 2. Đó là hai đội đã vào chung kết World Cup nên coi như chính xác.

Hầu hết các thứ hạng của 30 đội bóng dẫn đầu cũng phản ánh phong độ, thành tích của các đội tuyển ở World Cup hay vòng loại Euro rồi giải Vô địch quốc gia châu Phi CAN gần đây. Nhưng có những thứ hạng làm ta giật mình, như đội tuyển Quần đảo Cape Verde (châu Phi) đứng thứ 37 chẳng hạn. 



Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển Việt Nam hiện đang dẫn đầu ở khu vực Đông Nam Á

Đây là đội bóng chưa từng vào đến vòng loại World Cup, có mặt ở CAN 2015 và bị loại ở vòng bảng. Và càng xa những tốp đầu thì các vị trí của các đội tuyển càng thiếu chính xác. Việc Việt Nam đứng thứ 125 không làm ai đó chú ý, nhưng khi đặt nó trong sự so sánh với các đội bóng Đông Nam Á khác thì vấn đề lập tức bộc lộ.

+ Chúng ta không xứng đáng sao?

- Việt Nam đã bị loại ở bán kết AFF Cup trong khi Thái Lan là nhà vô địch giải đấu này lại đứng thứ 142 thế giới và là thứ ba Đông Nam Á. Tức là Thái Lan còn đứng sau cả Philippines, đội bóng đã bị chúng ta loại ngay ở vòng bảng AFF Cup. Nhưng chưa hết đâu, Timor Leste còn đứng trên cả Singapore, Indonesia, Myanmar và Malaysia. Malaysia, vào tới chung kết AFF Cup 2014 nhưng giờ chỉ là đội bóng đứng thứ tám ở khu vực.

+ Nhưng bảng xếp hạng FIFA đâu chỉ căn cứ vào một giải đấu cụ thể?

- Không, nó tính toán dựa trên kết quả thi đấu của các đội tuyển trong suốt bốn năm. Quãng thời gian rất dài này được xác định là để hạn chế các thiếu sót và tránh đánh giá đội tuyển chỉ dựa trên phong độ nhất thời mà tích luỹ tới hàng chục trận đấu. Các tiêu chí cũng được xây dựng để tìm ra những điểm số tương đối xác thực là 1/Kết quả trận đấu, 2/Cấp bậc của trận đấu, 3/Sức mạnh của đối thủ, 4/Sức mạnh khu vực. Thế nhưng, vì là tính kết quả kéo dài trong bốn năm nên nhiều khi một đội tuyển càng thi đấu ít lại có lợi.

Đội tuyển Việt Nam đã “ngủ” kéo dài từ mùa Đông, sang tới mùa Xuân rồi phải tới mùa Hè tới đây mới thi đấu nên đã vô tình tận dụng được những nhược điểm của cách tính điểm cho bảng xếp hạng.

+ Nhưng là bảng xếp hạng tính kết quả bốn năm, thì Việt Nam đứng số 1 Đông Nam Á phải nhờ những kết quả trong quá khứ, từ năm 2011?

- Các trận đấu càng cũ thì hệ số càng thấp, nguyên tắc tính điểm là như vậy. Nhưng ngay cả với tiêu chí này thì chúng ta cũng không xứng đáng hơn Thái Lan. Trong bốn năm qua có hai giải AFF Cup, họ là nhà á quân của AFF Cup 2012, còn chúng ta bị loại ở vòng bảng của giải đấu này. Vấn đề là FIFA chỉ buộc các đội tuyển phải thi đấu tối thiểu năm trận mỗi năm là đã đủ tư cách tính điểm.

Việt Nam có quyền “đi ngủ” tiếp cho tới tháng 11-2015 để tiếp tục dựa vào thành tích ở AFF Cup 2014 (đá 5 trận chỉ thua 1). Còn Thái Lan, họ thi đấu nhiều hơn (ngoài 7 trận ở AFF Cupvà trong đó có những trận thua trước các đội tuyển có tên tuổi của thế giới. Như mới đây, họ còn đá hai trận giao hữu, thắng Singapore 1-0 và thua Cameroon 2-3 theo lịch giao hữu của FIFA.

+ Vậy sao họ không thông minh như VFF? Thi đấu ít thôi và buộc FIFA chỉ lấy kết quả của họ từ AFF Cup để họ đứng số 1 Đông Nam Á rồi có được chút lợi thế khi bốc thăm giải đấu này, giải đấu kia.

- Thông minh như chúng ta thì Thái Lan cũng sẽ giậm chân tại chỗ như chúng ta. Họ trong vòng 12 tháng qua còn đá ba trận giao hữu với Kuwait, Trung Quốc và New Zealand. Những trận đấu này giúp đội tuyển Thái Lan trở nên mạnh mẽ hơn với kinh nghiệm được tích luỹ, bản lĩnh được trui rèn. Và nhờ thế họ trở thành một đội bóng mạnh hàng đầu của khu vực, không quá lép vế khi đấu với các đội bóng mạnh của châu lục.



Chỉ tiêu vào bán kết SEA Games 28 với U23 Việt Nam là chính xác?

+ Thế thì thực chất chúng ta đứng ở đâu trên bảng xếp hạng của bóng đá thế giới?

- Chúng ta không nên hỏi Việt Nam đứng ở đâu so với thế giới bóng đá. Chúng ta chỉ biết chắc một điều rằng là Việt Nam nằm trong số những nước thứ ba về phát triển bóng đá, tức là vẫn cứ là đang phát triển. Hai nhóm phía trên là nhóm hàng đầu đã rất phát triển rồi và nhóm phát triển, còn nhóm thứ tư là những nước không hoặc chưa phát triển bóng đá.

+ Thế thì chúng ta đứng ở đâu ở Đông Nam Á?

- Chúng ta không thể đứng trong TOP 3 của Đông Nam Á được. Ba đội hàng đầu phải là Thái Lan, Singapore – đội đã cùng lần lượt giành được bốn chức vô địch AFF Cup, rồi Malaysia, đội mới chỉ một lần vô địch AFF Cup (năm 2010) nhưng đã có hai lần khác vào chung kết và bốn lần vô địch SEA Games.

Chúng ta vô địch một lần AFF Cup (năm 2008), một lần khác vào chung kết và chưa từng vô địch SEA Games chỉ ngang hàng hoặc nhỉnh hơn so với những đội tuyển Indonesia, Myanmar. Việc đứng trong nhóm ba trong số các đội tuyển U23 tham dự SEA Games không dựa trên kết quả của các đội tuyển mà từ thành tích ở kỳ SEA Games trước cũng khá đúng với vị thế của bóng đá Việt Nam ở ĐNA.

+ Vậy thì U23 Việt Nam chỉ có chỉ tiêu vào bán kết SEA Games tới đây là chính xác?

- Từ thành tích trong quá khứ rồi tính toán thế là chính xác. Nhưng so với đầu tư dành cho U23 Việt Nam và cả thành tích mà thày trò ông Miura đạt được gần đây (giành vé tới VCK U23 châu Á) và lực lượng của đội tuyển thì chỉ tiêu đó không thoả đáng.

+ Tôi cảm ơn anh. Thảo nào tôi chưa thấy ai ở VFF “tự sướng” với ngôi vị số 1 Đông Nam Á này.

Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm