Bóng đá miền Tây lật lại ký ức

02/10/2014 09:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 10 năm, kể từ lần cuối cùng An Giang đăng cai VCK giải bóng đá trẻ U21 Báo Thanh Niên (năm 2003), miền Tây sông nước mới lại mở hội trở lại, trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn.

Bắt đầu bằng chuyện vui trước! Hoà cùng bầu không khí có thể nói là rất hân hoan, phấn khởi, sau suất lên chơi V-League 2015 của đội 1 XSKT.Cần Thơ, tuyến trẻ U21 Cần Thơ dưới sự huấn luyện của ông Trương Hữu Nhã có cơ hội thể hiện sự mến khách để xứng với tầm vóc của thành phố vẫn được ví là Tây đô. Cùng với chủ nhà Cần Thơ, còn có các người láng giềng khác như TĐCS.Đồng Tháp (cũng sẽ là tân binh V-League 2015) và Vĩnh Long.

Nhà tổ chức cũng như đơn vị đăng cai kỳ vọng rằng, Tây đô sẽ là điểm đến của du khách, khi khu vực đồng bằng sông Cửu Long chiếm đến 3/8 suất chơi tại VCK U21 Báo Thanh Niên 2014. Những ngày hội còn có thể kéo dài, khi khách mời dự tính tại giải U21 quốc tế - Cúp Báo Thanh Niên 2014, giải đấu truyền thống sẽ khởi tranh 1 tuần sau khi VCK U21 QG kết thúc, còn có cả U19 Việt Nam, đội bóng đã và đang gây sốt trong lòng người hâm mộ suốt 2 năm qua.

Trong bối cảnh tài lực khó khăn, chúng ta phải ghi nhận những nỗ lực của đơn vị chủ nhà, cũng như BTC giải, đã vẫn duy trì được một sân chơi cực kỳ bổ ích như U21 QG. Nghiễm nhiên, bóng đá trẻ Cần Thơ nói riêng và khu vực miền Tây Nam bộ nói chung, sẽ được hưởng lợi nhiều. Thậm chí, nó còn có thể được xem là gói kích cầu để vực lại vị thế của bóng đá nơi này, vốn đang có chiều hướng đi xuống. Tất cả đều biết là 1 năm sau K.Kiên Giang mất tích, HV.An Giang đã lại nối gót.

Hỏi, đấy có phải là những chuyện buồn không?!

Tất nhiên, không ai mong muốn điều tồi tệ cả, dù thi thoảng nó vẫn xảy ra trong cuộc sống. Bóng đá khu vực đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu trở nên khiêm tốn, kể từ lần cuối cùng ĐT.Long An còn tung hoành ngang dọc (giai đoạn 2005 – 2007), trùng với thời điểm “trái tim” – CLB Đồng Tháp (đội bóng đã giành ít nhất 2 chức VĐQG), lên xuống (hạng) như con nước. Và giờ, mảnh đất này có cơ hội làm lại. Vấn đề là người trong cuộc có nắm được nó hay không mà thôi!

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm