Bóng đá miền Tây: 10 năm, 7 đội bỏ V-League

24/04/2014 11:14 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 10 mùa giải V-League gần đây đã phải chứng kiến sự chia tay của hàng loạt đội bóng miền Tây bởi những lý do khác nhau. Và HV.An Giang đang trên đường trở thành cái tên thứ 7 trong bản danh sách đáng buồn này.

Cái tên đầu tiên phải nhắc đến là Đồng Tháp ở mùa giải 2005. Kết thúc V-League 2005, Đồng Tháp chỉ giành được có 3 trận thắng, 6 trận hòa và 13 trận thua, đứng đội sổ trên bảng xếp hạng chung cuộc với 15 điểm (kém tới 9 điểm so với đội đứng áp chót là LG.HN.ACB) và phải xuống chơi ở giải hạng Nhất năm sau. Cũng vào năm 2005, một đội bóng miền Tây khác là TP.Tiền Giang đã thi đấu thành công tại giải hạng Nhất và giành ngôi á quân, kèm theo một suất lên chơi ở V-League 2006.

Thế nhưng, Tiền Giang đã phải quay trở lại sân chơi hạng Nhất sau đúng một mùa giải góp mặt tại V-League. Theo chiều hướng ngược lại, Đồng Tháp đã đăng quang ngôi vô địch giải hạng Nhất 2006 một cách thuyết phục, qua đó quay trở lại sân chơi V-League, thế chỗ củaTP.Tiền Giang.

2 Trong số các đội bóng miền Tây từng phải xuống hạng trong vòng 10 năm qua, chỉ có Đồng Tháp và ĐT.Long An là sau đó quay trở lại được với V-League. Các đội bóng còn lại hoặc phải giải thể, hoặc phải chuyển xuống thi đấu ở các giải đấu hạng dưới.
Dẫu vậy “cựu binh” này cũng không tồn tại ở V-League được lâu bởi ở mùa giải tiếp theo, họ lại đứng áp chót trên bảng xếp hạng chung cuộc V-League 2007, và lần thứ 2 trong vòng 3 năm phải nói lời chia tay với V-League.

Cái tên tiếp theo của bóng đá miền Tây phải giã từ V-League là ĐT.Long An. Sau 8 năm góp mặt ở V-League, cuối mùa giải 2011, “Gạch” đã phải ngậm ngùi xuống chơi ở giải hạng Nhất sau khi xếp ở vị trí áp chót của V-League 2011, nhường chỗ cho một đại diện khác của bóng đá miền Tây là K.Kiên Giang, đội bóng đã giành ngôi á quân ở giải hạng Nhất 2011 và giành suất tham dự V-League 2012.

Cách đây 2 mùa giải, Đồng Tháp mặc dù giành chiến thắng trước Thanh Hóa với tỷ số 2-1 ở trận đấu cuối cùng nhưng vẫn kém đội xếp thứ 12 là K.Khánh Hòa 2 điểm nên phải chấp nhận vị trí áp chót trên bảng xếp hạng chung cuộc. Như vậy, năm 2012 là lần thứ 3 trong lịch sử, Đồng Tháp phải chia tay với V-League.

Còn ở mùa giải năm ngoái, song song với việc một đại diện của bóng đá miền Tây là HV.An Giang xếp thứ 3 tại giải hạng Nhất, qua đó giành quyền lên chơi ở V-League 2014, là việc một đội bóng miền Tây khác là K.Kiên Giang phải nói lời giã từ V-League. Chỉ có điều lần này K.Kiên Giang không phải xuống hạng mà là giải thể do không đủ kinh phí để tiếp tục duy trì đội bóng ở một giải đấu hao tiền tốn của như V-League

Thành Quang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm