'Bóng đá là cách thức để Toyota phục vụ cộng đồng'

04/11/2014 08:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lý giải về sự ra đời của giải Toyota các CLB vùng sông Mekong cũng như chương trình phát triển bóng đá trẻ đã được triển khai thành công ở Thái Lan, Lào và sắp tới được thực hiện tại Việt Nam, ông Tiền Quốc Hào, Phó Chủ tịch cấp cao Công ty Ôtô Toyota châu Á Thái Bình Dương, khẳng định: “Sau những hoạt động kinh doanh, chúng tôi ý thức được phải thực hiện công tác phục vụ cộng đồng”.

* Tôi khá bất ngờ khi được biết một người Việt Nam đang giữ chức vụ cao cấp của Công ty Ôtô Toyota. Xin ông cho biết đôi nét về bản thân?

- Tôi sinh ra ở Sài Gòn nhưng đã định cư ở Canada hơn 30 năm rồi. Tôi hiện đang là Phó Chủ tịch cấp cao Công ty Ôtô Toyota châu Á Thái Bình Dương. Công việc của tôi là quản lý chuyện kinh doanh của 12 thị trường lớn ở châu Á Thái Bình Dương. Công việc rất bận rộn nên hơn 30 năm nay, tôi vẫn chưa trở về quê hương. Nhân lễ khai mạc Giải Toyota các CLB vùng sông Mekong, tôi mới có điều kiện sắp xếp công việc để trở về trong 2 ngày 31/10 và 1/11.

* Ông có cảm xúc gì sau hơn 30 năm trở lại quê hương?

- Trong ngày đặt chân trở lại Việt Nam, đứng trên bục phát biểu ở lễ khai mạc Giải Toyota các CLB vùng sông Mekong, cảm xúc của tôi là rất xúc động. Đấy là niềm xúc động của một người Việt xa quê quá lâu và được trở lại quê hương để làm một công việc phục vụ cho cộng đồng.

* Xuất phát từ đâu Công ty Toyota quyết định tổ chức giải Toyota các CLB vùng sông Mekong, thưa ông?

- Là một đơn vị hoạt động sản xuất và kinh doanh, Tập đoàn Toyota còn chung tay cùng cộng đồng thực hiện rất nhiều hoạt động đóng góp xã hội trên mọi lĩnh vực, từ văn hóa-xã hội, bảo vệ môi trường, giáo dục, an toàn giao thông đến các hoạt động thể thao. Thị trường các nước sông Mekong cũng là một thị trường lớn của Toyota.

Sau những hoạt động kinh doanh, chúng tôi ý thức được phải thực hiện công tác phục vụ cộng đồng. Chúng tôi mong muốn kết nối các quốc gia vùng sông Mekong thông qua một giải đấu bóng đá. Giải Toyota các CLB vùng sông Mekong có sự tham gia của 4 nhà vô địch hàng đầu khu vực có chất lượng tốt sẽ thu hút được sự chú ý của nhiều CĐV yêu bóng đá.

* Ông đã trực tiếp dự khán những trận đấu ở Giải Toyota các CLB vùng sông Mekong, ông đánh giá thế nào về chất lượng các cuộc so tài?

- Tôi là một người yêu thích bóng đá. Tôi cảm thấy rất thú vị với những trận đấu ở giải lần này.

* Toyota sẽ gắn bó với giải đấu này trong những năm tiếp theo chứ, thưa ông?

- Chúng tôi đang cân nhắc sẽ mở rộng quy mô giải đấu. Có thể ở lần tổ chức tới, chúng tôi sẽ mời nhà vô địch Thái Lan tham gia để tăng chất lượng chuyên môn hơn nữa cho giải đấu.

* Không chỉ tổ chức giải đấu dành cho các CLB vô địch vùng sông Mekong, Toyota còn có chương trình phát triển bóng đá trẻ. Ông muốn truyền tải thông điệp gì qua hoạt động đó?

- Sau khi chương trình được triển khai thành công ở Thái Lan và Lào thì Việt Namlà nơi tiếp theo mà Toyota tổ chức chương trình phát triển bóng đá trẻ nhằm khơi dậy niềm đam mê bóng đá của các em thiếu nhi. Thông qua kế hoạch này, chúng tôi mong muốn đào tạo một thế hệ trẻ khỏe mạnh, yêu thể thao. Khi các em có sức khỏe, yêu thể thao thì tương lai các em sẽ yêu cộng đồng, yêu đất nước nhiều hơn nữa. Toyota sẽ tìm kiếm tài năng trẻ ở Việt Nam và các quốc gia vùng sông Mekong để huấn luyện và đào tạo họ.

Chúng tôi mong các em sẽ trở thành những cầu thủ xuất sắc, đại diện thi đấu ở ĐTQG. Ngoài ra, những HLV có tài cũng sẽ được lựa chọn để đào tạo nhằm phát triển bóng đá khu vực này.Hiện tại, kế hoạch này gắn bó với các quốc gia khu vực sông Mekong từ năm 2014 đến 2016. Hy vọng với sự hỗ trợ của Chính phủ các nước, chương trình sẽ phát triển lớn hơn trong thời gian tới đây.

* Là người Việt xa quê lâu ngày, ông có thấy đất nước đã thay đổi nhiều và ông nghĩ gì khi được trở về quê hương lần này?

- Đất nước đã thay đổi rất nhiều so với khi tôi ra đi hơn 30 năm trước. Nhìn những em thiếu nhi hồn nhiên chơi bóng, tôi rất vui. Tôi cảm thấy rất tự hào khi được đóng góp cho cộng đồng, cho nụ cười tươi tắn của các em. Trong tương lai tôi muốn đóng góp cho quê hương nhiều hơn.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Việt Hà (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm