Bóng đá không chỉ là trò chơi

06/07/2017 13:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày tháng Sáu đã qua, nhưng với giới làm báo nói chung và những người làm thể thao nói riêng ở TP.HCM, đây vẫn là khoảng thời gian vui vẻ, với giải bóng đá Hội nhà báo TP.HCM đang đi vào những vòng gay cấn. Có ít nhất 6/8 đội bóng, đại diện cho các cơ quan báo đài, còn khả năng tranh chấp huy chương trước lượt trận cuối Serie A, thi đấu theo thể thức League (diễn ra vào hôm nay 6/7), trong khi, sẽ có 2,5 suất phải xuống chơi Serie B vào mùa giải năm sau…

Lần đầu tiên trong lịch sử trên dưới 20 năm giải bóng đá Hội Nhà báo TP.HCM được tổ chức thi đấu theo thể thức mới, tách và lên xuống hạng. Trước khi Serie A (với 8 đội mạnh nhất) diễn ra, thì Serie B bao gồm 10 đội bóng đã khởi tranh, chọn 2,5 suất thăng hạng. Thể thức thi đấu tương đối mới khi điều lệ của BTC quy định, sẽ không có trận đấu nào kết thúc với tỷ số hòa, mà 3 điểm tuyệt đối sẽ được san sẻ với 2 điểm cho đội giành chiến thắng sau loạt sút penalty, 1 điểm cho đội thua. Tính ganh đua vì thế là rất cao, thậm chí còn cao hơn cả… V-League!

Theo điều lệ V-League 2017, sẽ chỉ có một suất xuống hạng Nhất 2018, trong tổng số 14 đội tham dự, đồng nghĩa với đó là 1 suất lên chơi V-League mùa sau. Nhắm mắt cũng có thể điểm 2 cái tên sẽ “tranh chấp” ngôi vị này là Long An và Cần Thơ. Không phải đợi đến sau những lượt trận đầu tiên ở giai đoạn 2, chúng tôi mới đưa ra nhận định này, bởi “quy hoạch” suất xuống hạng đã được nhận định bằng những phân tích có cơ sở từ trước khi V-League 2017 khởi tranh. Họ là những đội bóng có tiềm lực tài chính èo uột nhất, lực lượng và tham vọng cũng yếu.

Một giải đấu với hơn chục đội tham dự, thi đấu đến ngót 1 năm trời, để rồi chỉ có 1 đội phải xuống hạng, hỏi có thể tạo nên tính ganh đua cao không? Chắc chắn là không. Trong khi đó, số CLB giàu tham vọng, nói không quá, chỉ đếm chưa đủ các đầu ngón tay trên một bàn tay. Nói không quá, ngoài vài đội bóng có liên quan đến bầu Hiển, chỉ còn lại mỗi FLC Thanh Hóa. Xứ Thanh đang tạo được ưu thế nhất định trên đường đua, nhưng chưa có gì đảm bảo họ sẽ là những người về đích đầu tiên, khi đối thủ có đủ cả tiên phong, bịt hậu lẫn người giữ trung quân.

Cơ hội nào cho những gương mặt U20 ở đội U22 Việt Nam?

Cơ hội nào cho những gương mặt U20 ở đội U22 Việt Nam?

So với những người đàn anh Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn trên đội hình U22 Việt Nam, các cầu thủ U20 như Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu… thua thiệt về mặt tuổi đời nhưng không có nghĩa là cơ hội được ra sân của họ nhỏ hơn.

Theo tính toán của những nhà tổ chức giải, họ sẽ cố gắng gom đủ 10 CLB tham dự mùa hạng Nhất 2018, thay vì chỉ có 7 như hiện tại. Điều đó có nghĩa rằng, sẽ phải có ít nhất 4 CLB được đôn lên từ giải hạng Nhì Quốc gia 2017, bên cạnh 1 suất hạng Nhất phải xuống hạng. Song, ngay cả điều đó cũng chưa thể cải thiện được nghịch lý với mô hình phát triển bóng đá theo kiểu kim tự tháp ngược của bóng đá Việt Nam cũng như hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, đầu to - đế nhỏ. Tính ganh đua không những bị giảm thiểu, mà chất lượng cũng khó thể cao.

Bóng đá phong trào nói chung và hệ thống đào tạo trẻ nói riêng là nền móng của bóng đá chuyên nghiệp, tuy nhiên, hãy điểm lại xem mỗi năm hệ thống thi đấu trẻ quốc gia tổ chức được những giải nào, bao nhiêu CLB chuyên nghiệp tham dự? Nhiều đội bóng vẫn vỗ ngực tự hào ở V-League, song thậm chí còn chưa thể kiện toàn hệ thống đào tạo trẻ, nếu không muốn nói là không có. Trách ai, ai trách, bây giờ trách ai?!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm