'Bộ mặt' khác của bóng đá Việt Nam

17/09/2014 14:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Xem lại trận thắng của Olympic Việt Nam trước Olympic Iran tại Asian Games 2014, có cảm giác như bóng đá Việt Nam đã khoác lên mình một đẳng cấp khác, với công trình sư Toshiya Miura.

Kín kẽ trong phòng ngự và tổ chức tấn công nhanh, chuẩn xác và hiệu quả như Olympic Việt Nam ở trận vừa qua là điều “xưa nay hiếm” với bóng đá Việt Nam.

Những trận đấu thử nghiệm đầu tiên của HLV Toshiya Miura (với Myanmar và Hong Kong), rất ngạc nhiên khi Trọng Hoàng đã không ra sân một phút nào. Trong khi đó, Anh Đức còn có thể mất suất đá chính vào tay Hải Anh, nếu ông Miura có ý định sử dụng bộ đôi tiền đạo Hải Anh - Công Vinh, vốn đang khá hiệu quả.

Nhưng Anh Đức và Trọng Hoàng vẫn còn may, bởi một ngôi sao khác của B.Bình Dương là trung vệ Trương Đình Luật thậm chí còn không có tên trong các đợt tập trung gần đây. Khi vị trí của Tấn Tài là bất khả xâm phạm, thì người còn lại cũng thuộc biên chế đội bóng đất Thủ là Âu Văn Hoàn đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương.

Dưới triều đại HLV Toshiya Miura thời kỳ đầu, những Quốc Anh, Thành Lương cũng bất ngờ đánh mất vị trí, dù năng lực chuyên môn của họ là không phải bàn cãi. Và ngay cả Vũ Phong (dự bị), khi vào sân, phải chơi hậu vệ phải vốn không phải sở trường. Vậy khoan hãy “đề bạt” Minh Tâm, Hoàng Thịnh hay Minh Tuấn...

Vì lý do gì mà Đình Luật, trung vệ luôn đá chính trong đội hình nhà vô địch V-League 2014, không có tên trong danh sách triệu tập, mà thay vào đó là Huy Cường, thậm chí là những người trẻ như Quế Ngọc Hải hay Đinh Tiến Thành và cả Văn Biển, một hậu vệ đa năng nhưng nếu cố gắng cũng chỉ đến mức tròn vai là cùng?!

Giới quan sát cho rằng, HLV Miura chuộng mẫu cầu thủ giàu tinh thần chiến đấu hơn, thay vì ẻo lả, thích vẽ vời. Điều này không phải không có lý, khi hiệu lệnh trong các bài tập, cũng như khi lâm trận của ông thầy người Nhật Bản, là đá ít chạm và phát triển bóng một cách nhanh nhất. Chỉ là khi áp vào một vài trường hợp cụ thể thì rõ ràng chưa thoả đáng.

Sự khác biệt lớn nhất giữa HLV ngoại quốc và đồng nghiệp người bản địa là tính quyết đoán và ít luỵ tình. Nhưng một mẫu số chung mà họ cùng phải chia sẻ, đó là sự can thiệp từ ông chủ VFF, cũng như phòng Các ĐTQG. Với một người mới như Toshiya Miura, VFF có nhiệm vụ tư vấn và định hướng trong các vấn đề nhân sự.

Phải chăng việc Đình Luật hay Trọng Hoàng không được sử dụng ở đội tuyển quốc gia là có lý do chính đáng?!

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm