Bình Dương sẽ kháng án cho Đình Luật, Hải Phòng không cần bổ sung lực lượng

23/05/2016 10:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới vòng 11 V-League và tình hình trước thềm đợt tập trung tuyển Việt Nam sẽ là tâm điểm bản tin ngày 23/5.

Hải Phòng không cần bổ sung nhân sự

HLV trưởng Trương Việt Hoàng của Hải Phòng khẳng định đội bóng của ông sẽ không bổ sung nhân sự trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa: “Hải Phòng sẽ không bổ sung lực lượng.
Tôi sẽ chỉ tìm cách khắc phục các điểm yếu ở hàng phòng ngự, cải thiện khả năng bọc lót cho nhau để khi trở lại, đội bóng hạn chế được các sai sót”.

Hải Phòng hiện đang có 28 điểm sau 11 vòng, hơn đội đứng ngay phía dưới là B. Bình Dương tới 9 điểm.

Xuân Trường lần đầu đá chính tại K-League

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã có trận đá chính đầu tiên cho Incheon United tại K-League Classic trong trận gặp Gwangju tại vòng 11. Xuân Trường được xếp ở đội hình xuất phát, thi đấu 61 phút ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Anh chơi khá tốt, có nhiều đường chuyền hay và đảm nhận vai trò đánh chặn từ xa.

Xuân Trường được rút khỏi sân ở phút 61 vì Incheon United muốn tăng cường khả năng phòng ngự. Trận này, Incheon United thua 0-1.

Trung vệ Đình Luật nhận án kỷ luật trước ngày tập trung đội tuyển

Trung vệ Đình Luật nhận án kỷ luật trước ngày tập trung đội tuyển

Trung vệ Trương Đình Luật, người có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 23/5 tới vừa nhận án treo giò 3 trận và phải nộp phạt 15 triệu đồng sau một lỗi tại trận đấu bù vòng 2 V-League với QNK Quảng Nam ngày 18/5.



Bình Dương sẽ kháng án vụ Đình Luật

CLB Becamex Bình Dương tuyên bố họ sẽ kháng án vụ Đình Luật sau khi trung vệ này phải nhận án treo giờ 3 trận và nộp phạt 15 triệu từ VFF. Đình Luật bị cho là đã cố tình chơi thô bạo trong tình huống va chạm với Felix của QNK Quảng Nam ở trận đấu bù vòng 2 diễn ra hôm 18/5 vừa qua.

Nói về án phạt của học trò, HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn bức xúc: “Chúng tôi đã gửi kháng cáo lên VFF, nhưng tôi nghĩ VFF muốn phạt hay không là quyền của họ.

Về pha bóng của Đình Luật, cầu thủ và ban huấn luyện QNK Quảng Nam không khiếu nại gì. Tình huống đó, Đình Luật không nhảy lên thì gãy chân, lúc đó sẽ thế nào. Phải chi rớt xuống chân trên, chân dưới thì coi là chơi thô bạo, đằng nào cậu ấy rơi xuống hai chân, không biết chỗ nào mà né”.

Phong Phú Hà Nam đòi lại ngôi đầu

Thắng 4-0 trước TP. Hồ Chí Minh II, Phong Phú Hà Nam đã đòi lại ngôi đầu giải nữ vô địch quốc gia 2016 sau lượt trận 5 diễn ra chiều tối qua 22/5. Những bàn thắng của chủ nhà được ghi bởi Bùi Thị Như, Phạm Thị Tươi, Nguyễn Như Quỳnh và Nguyễn Thị Liễu.

Ở trận đấu diễn ra ngay sau đó, TP. Hồ Chí Minh I cũng đè bẹp Than KSVN với dấu ấn đậm nét của Huỳnh Như khi tuyển thủ quốc gia này lập một cú đúp.

Như vậy, Phong Phú Hà Nam tạm dẫn đầu với 13 điểm, TP. Hồ Chí Minh I và Hà Nội I lần lượt xếp sau với 11 và 10 điểm.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm