Bình Dương giành hạng ba Chonburi Cup

31/01/2013 06:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với chiến thắng 2-0 trước nhà đương kim vô địch Thai-League Muangthong United, B.Bình Dương (B.BD) đã có một trận đấu hay nhất kể từ ngày khai mạc giải đấu này, để qua đó xứng đáng giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

Tiếp đội bóng mạnh nhất Thái Lan thời điểm hiện tại, nhưng B.BD vẫn là đội bóng chơi áp đảo ngay từ những phút đầu. Cộng với việc chủ nhà thiếu vắng đến 4 trụ cột đang bận tập trung cùng ĐTQG Thái Lan dự King Cup như Thonglao, Artit, Thitipan, Weerawut, nên sức mạnh của họ suy giảm rõ rệt. B.BD có một khởi đầu như mơ khi trong vòng 30 phút đầu trận, họ đã khiến thủ môn đội chủ nhà 2 lần vào lưới nhặt bóng.


B.BD được thưởng lớn sau trận thắng Muangthong. Ảnh: BD FC

Vũ Phong là người khơi thông thế bế tắc trận đấu bằng một pha đá phạt mang đúng thương hiệu của cầu thủ gốc Vĩnh Long này. Cú sút từ khoảng 25m của Vũ Phong đưa bóng xoáy căng rồi đập xà ngang và dội vào lưới Muangthong United. Chưa dừng lại ở đó, chỉ vài phút sau, đến lượt Kesley bật tường 1-2 với đồng đội rồi thoát xuống, và không quá khó để tiền đạo gốc Brazil đánh bại thủ thành đội khách để nhân đôi cách biệt cho B.BD.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Muangthong United vẫn chơi không mấy khởi sắc. Họ không thể tiếp cận khung thành Santos nên phải dùng đến rất nhiều cú sút xa cầu may, song tất thảy đều không trúng đích hoặc không qua nổi thủ thành Phan Văn Santos. Khi các cầu thủ chủ nhà tỏ ra nôn nóng, B.BD tạo ra không ít cơ hội trong các tình huống phản công, nhưng sự vô duyên của các chân sút đã khiến họ không thể có thêm bàn thắng.

Pha bỏ lỡ khó tin nhất của B.BD trong hiệp 2 là cú đệm lòng lên trời trước khung thành trống của Samson sau đường chuyền dọn cỗ của Kesley. Dẫu vậy, chiến thắng 2-0 là đủ để đại diện của bóng đá Việt Nam đoạt vị trí thứ ba giải này.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm