Bình Dương chính thức thay tướng

24/04/2012 19:34 GMT+7 | V-League

Sau nhiều ngày tin tức nhiễu loạn, trưa 24/4, lãnh đạo CLB Bình Dương bổ nhiệm HLV Hàn Quốc Cho Yoon Hwan thay ông Đặng Trần Chỉnh.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Sau ba trận thua liên tiếp trước Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa và CLB Hà Nội, CLB Bình Dương có ý định thay ông Đặng Trần Chỉnh bằng cựu HLV U23 Myanmar Stefan Hansson. Tuy nhiên, do HLV người Thụy Điển đã đặt bút ký hợp đồng với CLB Mitra Kukar (Indonesia) nên lãnh đạo CLB chủ sân Gò Đậu phải tìm HLV khác nên lãnh đạo CLB tìm tướng khác.



Ông Đặng Trần Chỉnh không còn là HLV của B.Bình Dương nữa

Trong cuộc họp toàn đội sáng 24/4, lãnh đạo CLB đất Thủ quyết định lần thứ hai thay tướng ở mùa giải năm nay, rút HLV Đặng Trần Chỉnh về Tổng công ty. Ở đầu mùa giải, HLV Lê Thụy Hải bị thay khi V-League chưa kịp khởi tranh.

Ông Cho Yoon Hwan 49 tuổi, người kế vị HLV Đặng Trần Chỉnh, là HLV giải nhà nghề Hàn Quốc K-League. Thành tích tốt nhất của ông là giúp CLB Jeju đoạt Á quân K-League 2000, Cup quốc gia năm 2000 và cùng CLB Jeonbuk Huyndai Motors giành Á quân AFC Cup 2002.

Ông Yoon Hwan là HLV người Hàn Quốc thứ hai đến làm việc tại Bình Dương, sau Nam De Sik năm 2004. Ông cũng là HLV xứ Hàn thứ hai góp mặt tại V-League 2012, sau HLV Choi Yoon Gyum của Hoàng Anh Gia Lai. HLV Choi Yoon Gyum đã có thành công ban đầu khi giúp CLB của bầu Đức trải qua 8 trận bất bại, xếp thứ ba trên bảng xếp hạng với 23 điểm.

Cùng với động thái thay HLV trưởng, lãnh đạo Bình Dương quyết định chuyển tiền vệ Brian xuống đội bóng hạng Nhất TDC Bình Dương, trong khi cựu tuyển thủ U23 quốc gia Phùng Công Minh được đưa trở lại và bổ sung thêm một tiền đạo người Nigeria.

Thử thách đầu tiên của ông Cho Yoon Hwan là dẫn dắt Bình Dương (20 điểm) thi đấu trên sân khách Kiên Giang (14 điểm) ở vòng 15, 29/4 tới.

Theo VnExpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm