Bí quyết nào để đánh bại Thái Lan?

04/10/2015 05:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Với trận thua sân khách, nhiệm vụ của ĐTVN càng khó khăn bội phần. Làm sao để vượt qua Thái Lan? Thầy trò HLV Miura cần được hiến kế.

Phải thận trọng trong 10 phút cuối

Một trong những bằng chứng khẳng định đẳng cấp rất cao của tuyển Thái Lan là khả năng bùng nổ ở cuối trận. Đội bóng của HLV Kiatisuk Senamuang là “kẻ hủy diệt” thực sự ở 10 phút cuối với 7/12 bàn trong 6 trận đấu chính thức gần nhất được ghi ở khoảng thời gian này.

Những thắng lợi trước Philippines và Malaysia ở AFF Cup, trận hòa oanh liệt với Iraq ở vòng loại World Cup đều đến sau các bàn thắng ở 10 phút cuối. Với hơn 58 % số bàn thắng được ghi ở cuối trận, hàng công Thái Lan cho thấy khả năng duy trì thể lực và sự tỉnh táo đáng sợ.


Thầy trò HLV Kiatisuk là đối thủ khó chịu của đội tuyển  Việt Nam

Nhưng cũng như mọi đội bóng theo trường phái kỹ thuật khác, Thái Lan luôn cần thời gian để “làm nóng” cỗ máy tấn công của mình. Trong 6 trận ấy, chỉ duy nhất một lần người Thái ghi bàn trong 10 phút đầu tiên. Đó là pha lập công của Chanathip Songkrasin vào lưới Philippines tại bán kết lượt về AFF Cup 2014.

Với lợi thế sân nhà Mỹ Đình, ông Miura có thể tính tới phương án đánh phủ đầu Thái Lan trước khi khép chặt đội hình trong 10 phút cuối trận.

Khóa chặt khoảng trống trước vòng cấm

Tuyển Việt Nam đã thua Thái Lan ở trận lượt đi sau cú sút xa của Pokklaw ở phút 80. Trước đó, thẻ đỏ của Minh Châu ở phút 73 đã khiến hàng tiền vệ Việt Nam bị thiệt quân. Một mình Khánh Lâm đã không thể ngăn chặn Pokklaw trong tình huống ấy. HLV Miura cũng phải chịu phần nào trách nhiệm trong bàn thua này khi đã phản ứng quá chậm trong việc lấp lại vị trí của Minh Châu.

Bàn thua ấy là bài học cho các cầu thủ áo đỏ ở cuộc tái đấu tại Mỹ Đình. Với Sarach Yooyen, Songkrasin và Pokklaw, Thái Lan đang sở hữu quá nhiều họng pháo từ tuyến hai.

Những cầu thủ này không chỉ sút xa tốt mà còn đặc biệt giỏi chọc khe. Đối đầu với chiến thuật ấy, một trung vệ có lối chơi đầu óc như Bùi Tiến Dũng sẽ là giải pháp đáng xem xét.

Tiếp tục khoét sâu vào hai biên

Hai cơ hội rõ ràng nhất của tuyển Việt Nam ở trận lượt đi tới từ các tình huống phản công nhanh ở hai biên của Lê Công Vinh. Nếu thủ môn Thái Lan Chatchai Bootprom không chơi quá hay, Việt Nam đã có ít nhất 1 điểm.

Lối chơi tấn công của Thái Lan luôn đòi hỏi sự tham gia của nhiều cầu thủ, trong đó đề sự cơ động của những hậu vệ biên. Những cầu thủ này thường xuyên dâng cao để tạo ra sự áp đảo quân số ở giữa sân cho Thái Lan. Đó vừa là điểm mạnh nhưng cũng là điểm yếu của người Thái.

Với Công Vinh, Văn Quyết, Phi Sơn và Công Phượng, tuyển Việt Nam có đủ cả tốc độ và kỹ thuật để khai thác những vị trí ấy.

Khi trận quyết đấu cận kề, câu hỏi làm sao để đánh bại Thái Lan vẫn đang làm “toát mồ hôi” thầy trò HLV Miura.

0. Ngôi sao số một của Thái Lan Chanathip Songkrasin vẫn chưa có một bàn thắng nào ở vòng loại World Cup. Nhưng tuyển Thái Lan cũng chưa để thua một trận nào dù phải nằm cùng bảng với Iraq.

1. Thái Lan là đội tuyển duy nhất của Đông Nam Á đang dẫn đầu một bảng đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á. Ba đội tuyển khác của Đông Nam Á là Việt Nam, Singapore và Philippines xếp thứ 3 ở bảng đấu của mình và không có nhiều cơ hội đi tiếp.

80. Phút 80 là "thời điểm vàng" của Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018 này. 2/5 bàn thắng của tuyển Thái cho tới thời điểm này được thực hiện ở phút 80. Bàn thứ nhất ghi bởi Pokklaw giúp Thái Lan thắng 1-0 trước Việt Nam. Bàn thứ hai ghi bởi Theerathon, mở ra cuộc ngược dòng hòa 2-2 trước Iraq.


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm