B.Bình Dương sát ngôi vô địch: Vua vẫn là Vua!

30/08/2015 17:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu vô địch, B.Bình Dương không chỉ là đội có danh hiệu lẫy lừng nhất sau 15 năm bóng đá phát triển lên chuyên, mà họ còn là quán quân ở việc duy trì phong độ của một đại gia đích thực về tiêu tiền. Chúng ta cùng lắng nghe ông  Cao Văn Chóng, TGĐ CTCP Thể thao-Bóng đá Bình Dương, lý giải về thành công của họ.

Tiền vẫn là quan trọng nhất

Theo ông Chóng: “Không có bước ngoặt nào đáng kể đến thời điểm này của mùa giải. Mỗi trận thắng đều là 3 điểm cả nên trận thắng nào cũng quan trọng và đáng giá như nhau. Tiền là quan trọng nhất với bóng đá chuyên nghiệp. Rõ ràng nếu không có tiền thì không thể làm bóng đá được. B.Bình Dương may mắn vì có nguồn tài chính ổn định. Ở đây tôi nhấn mạnh sự ổn định chứ không phải dồi dào. V-League hiện tại có nhiều CLB có tiềm lực tài chính tốt như Tập đoàn FLC, T&T hay Than Quảng Ninh. Becamex đảm bảo tiền nong ổn định để CLB hoạt động trơn tru, không có chuyện chậm trễ”.

Ông Chóng nói thêm: “Để tạo tinh thần thoải mái và hưng phấn nhất cho toàn đội, lãnh đạo công ty đã xây dựng quy chế trao thưởng từ đầu mùa giải. Cầu thủ nào được thông báo đá chính 1 ngày trước trận đấu và nếu thắng trận đó thì họ biết mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền trong tài khoản. Quy chế tiền thưởng minh bạch, được thống nhất toàn đội từ đầu mùa, không ai phàn nàn gì. Nếu đá thứ 7, chủ nhật thì đến thứ hai hoặc chậm nhất là thứ ba họ sẽ nhận được tiền trong tài khoản”.

Trong 55 tỷ đồng dự chi toàn mùa, mà ông Chóng tiết lộ, 80% là số tiền từ nhà tài trợ chính Becamex, khu công nghiệp VSIP, một số doanh nghiệp lớn như Tôn Hoa Sen, ngân hàng BIDV, Vietcombank… 20% còn lại từ bán vé, chuyển nhượng, cho mượn cầu thủ, nhà tài trợ phụ là các doanh nghiệp lớn trong tỉnh. Và nếu B.Bình Dương lần thứ 4 chinh phục đỉnh cao V-League, công ty đã chuẩn bị sẵn tiền thưởng trao cho toàn đội. 55 tỷ đồng đó theo ông Chóng vừa đủ để CLB hoạt động năm nay.

Cầu thủ biết thấu hiểu và vượt khó

Lãnh đạo B.Bình Dương tỏ ra rất hài lòng khi các ngôi sao của mình biết vượt khó rất ngoạn mục trong những thời điểm họ cần chứng tỏ bản lĩnh nhất. Ông Chóng phát biểu: “Khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, B.Bình Dương có đến 7 cầu thủ gặp vấn đề về chấn thương. Chúng tôi chỉ đăng ký danh sách 24 người, một con số rất ít so với nhiều CLB, họ đăng ký đến 30 người.

Đã có thời điểm chúng tôi ra sân với chỉ 11 cầu thủ lành lặn và chỉ có 1-2 cầu thủ dự bị như Quang Vinh, Tăng Tuấn. B.Bình Dương nhiều khi phải vá víu hàng thủ vì nhiều trụ cột liên tiếp gặp chấn thương. Như trận đấu với FLC Thanh Hóa mới đây, chúng tôi phải đưa cầu thủ chuyên đá hậu vệ biên Đặng Văn Robert vào đá trung vệ với Michal Nguyễn.

Dư luận hay nói rằng khoảng cách giữa các cầu thủ B.Bình Dương không quá lớn giữa người đá chính và dự bị nhưng tôi cho rằng điều đó không đúng. Tùy thuộc vào sở trường từng cầu thủ, việc vắng đi những trụ cột ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh của B.Bình Dương. Dù nhiều thời điểm khó khăn nhưng anh em vẫn tập luyện rất nghiêm túc. Tôi rất vui khi mỗi anh em khi được vào sân đều chơi hết sức mình. Họ tỏ ra rất chuyên nghiệp”.

Sau những trận thua trước những đội bóng dưới cơ như S.Khánh Hòa BVN hay HAGL, ông Chóng cho biết: “Chúng tôi không lo lắng nhiều lắm sau những trận thua đó. Đặc biệt như trận thua S.Khánh Hòa BVN, B.Bình Dương tâm phục khẩu phục.

Đơn giản bởi vì họ hay hơn chúng tôi. Lúc này, họ đang ở trong tốp đầu. Họ có yếu đâu, 2 trận thắng B.Bình Dương cho thấy thực lực họ mạnh lắm. Điều quan trọng là ban huấn luyện đã rút kinh nghiệm kịp thời. Như trận thua HAGL, chúng tôi có bài học cho mình là dù có bàn thắng dẫn trước sớm nhưng không được chủ quan.

Và ở trận thắng FLC Thanh Hóa vừa rồi, cầu thủ B.Bình Dương đã cho thấy họ thuộc lòng bài học đó. Đến phút bù giờ cuối cùng, Tăng Tuấn vẫn ghi bàn cho B.Bình Dương. Trước đó, dù dẫn trước với cách biệt lớn nhưng anh em vẫn tập trung, duy trì lối đá như bình thường, không có chuyện lùi về bảo toàn tỷ số”.

2. Trong tốp 5, đội duy nhất đánh bại B.Bình Dương cả 2 trận trong mùa giải này là S.Khánh Hòa BVN. 3 trận thua còn lại trước Than Quảng Ninh, ĐTLA và HAGL.

21. Điểm nhấn đưa B.Bình Dương lên đầu bảng lúc này nằm ở vòng 21. Họ cầm hòa Hà Nội T&T 1-1, còn FLC Thanh Hóa bị Đồng Nai đánh bại 5-2 ở Biên Hòa. Từ đây, B.Bình Dương gần như chấm dứt cơ hội đua vô địch của đội bóng thủ đô. Trở về sân nhà ở vòng 23, B.Bình Dương đả bại FLC Thanh Hóa thuyết phục để vươn lên đầu bảng với 5 điểm nhiều hơn.

4. Là số điểm mà đội trưởng Anh Đức cho rằng B.Bình Dương cần tích lũy để bảo vệ thành công chức vô địch trong 3 vòng đấu còn lại.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm