B.Bình Dương: Phía trước không là bầu trời

26/02/2015 15:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Stival của Shandong Luneng cho biết ông đã bắt bài được đội chủ nhà trước khi Shandong Luneng hành quân đến Việt Nam. Với đội bóng bất lợi về thể hình, đối thủ chỉ cần chơi bóng bổng là nắm đến 80% cơ hội chiến thắng.

Ông Cao Văn Chóng, TGĐ CTCP thể thao-bóng đá Bình Dương, thừa nhận: “Chắc chắn B.Bình Dương là đội thấp bé nhẹ cân nhất trong số các đội bóng tham dự AFC Champions League 2015. Quan sát và tìm hiểu thông tin về những đối thủ trong châu lục, tôi thấy CLB Việt Nam chỉ có thể so sánh với CLB Buriram United của Thái Lan.

Đó cũng là 2 CLB duy nhất của Đông Nam Á được đặc cách vào vòng đấu chính của giải năm nay và BTC đã cho 2 CLB tránh nhau ở vòng bảng. Ở nhánh phía Tây Á, CLB của Jordan cũng được xếp vào thành phần vé vớt như B.Bình Dương và Buiram.

Xét về thể hình lẫn trình độ chuyên môn, B.Bình Dương biết vị trí của mình so với phần còn lại của châu lục. Thậm chí nếu so sánh với CLB Thái Lan thì các CLB của Việt Nam còn kém xa. Ở cấp độ ĐTQG thì Việt Nam còn có thể so sánh với Thái Lan, còn ở cấp CLB thì người Thái hơn hẳn chúng ta về trình độ tổ chức, vận hành giải đấu cho tới mô hình hoạt động của CLB.

Việc Thai-League hiện có tới 60 cầu thủ Nhật Bản đến hành nghề và nhiều cầu thủ ngoại chất lượng đầu quân cho các CLB chứng tỏ họ phát triển mức nào. Các CLB của Thái Lan nhờ thế nhanh chóng tiếp cận bóng đá hiện đại hơn hẳn CLB ở Việt Nam”.

Trong lượt trận đầu tiên cùng thời điểm trận đấu của B.Bình Dương, CLB Buriram United đã đánh bại CLB của Hàn Quốc là Seongnam FC với tỷ số 2-1.

Xem trận thắng 3-2 của Shandong Luneng trước B.Bình Dương mới thấy đội khách có thể “kết liễu” B.Bình Dương bất cứ lúc nào, bất chấp việc chủ nhà đã có lúc vươn lên dẫn 2-1. Nhận thấy hậu vệ biên Văn Hoàn có thể hình khiêm tốn, đội khách cứ đánh vào nhược điểm này và gần như mỗi đường tạt bóng của đội khách đều khiến CĐV Bình Dương thót tim.

Yang Xu dù chỉ là tiền đạo dự bị của HLV Stival nhưng với chiều cao lý tưởng hơn 1m9 đã giải quyết gọn ghẽ đội chủ nhà với cú đúp bàn thắng bằng đầu. Không cần cầu kỳ hoa mỹ, Shandong Luneng kết thúc trận đấu đúng ý đồ của họ.

Thể hình không cần nói người ta cũng thừa hiểu là lợi thế lớn trong bóng đá. Bài học cho B.Bình Dương được mang đến từ CLB Trung Quốc với đa phần cầu thủ có chiều cao 1m83 trở lên.

Nhưng theo ông Chóng, những trận đấu còn lại của đội bóng đất Thủ thì họ “đều phải đối mặt với những CLB có thể hình tương tự như thế trở lên”.

Thậm chí dưới góc độ chuyên môn, ông Chóng cho biết: “Shandong Luneng không được giới chuyên môn đánh giá cao bằng 2 đại biểu của Hàn Quốc và Nhật Bản trong bảng đấu của chúng tôi. Không chỉ có thể hình vượt trội, 2 CLB của Hàn Quốc và Nhật Bản còn có lối đá rất khó chịu chứ không chỉ đá bóng bổng. Đó mới chính là 2 đội được nhận định sẽ đi tiếp ở bảng E”.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm