B.Bình Dương nhận thử thách tại Nhật Bản

01/03/2015 06:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Người của B.Bình Dương biết mình thua kém đối thủ nên tỏ ra thận trọng tối đa trong chuyến làm khách tới Nhật Bản. Mục tiêu của B.Bình Dương là cầm chân được đội chủ nhà Kashima Reysol trước khi nghĩ đến mục tiêu xa hơn.

Ở trận đấu với Shandong Luneng, B.Bình Dương đã mất phân nửa thời gian hiệp 1 để thăm dò đối thủ trước khi GĐKT Lê Thụy Hải mạnh dạn xua quân lên tấn công. Đội bóng Trung Quốc khá bất ngờ với lối đá của đội chủ nhà, và một phần cũng bởi sự chủ quan khi đánh giá khá thấp đại diện Việt Nam nên khung thành của Wang Dalei đã nhiều phen báo động sau những pha dứt điểm của Công Vinh hay Oseni.

Trận đó, B.Bình Dương đã có 45 phút đầu trận rất tốt khi không để đối thủ xuyên thủng mảnh lưới Quốc Thiện Esele. Dù lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi cao nhất châu lục, nhưng với tâm lý tự tin không có gì để mất, thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải đã chơi một trận đấu hay để không phụ lòng CĐV nhà.

Lần sang Nhật Bản này, lãnh đạo B.Bình Dương cho biết BHL nhiều ngày qua đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của đội bóng tiếp theo họ phải gặp Kashiwa Reysol. B.Bình Dương sẽ ưu tiên nhiệm vụ phòng ngự để bảo toàn khung thành của Quốc Thiện Esele. Trung vệ David Vrankovic hòa nhập tốt đến bất ngờ với B.Bình Dương giúp cầu thủ Australia có thể sẽ vẫn được ông Hải tin dùng để đá cặp với Phước Tứ.

Vị trí ông Hải nhiều khả năng sẽ thay đổi là hậu vệ cánh phải nơi Văn Hoàn đang trấn giữ. Trận đấu với Shandong Luneng, Văn Hoàn với thể hình thấp bé là vị trí bị đội khách khai thác triệt để. Xuân Luân có thể sẽ là một sự lựa chọn để trám chỗ cho tiền vệ nhỏ con xứ Nghệ. B.Bình Dương sẽ phải phụ thuộc nhiều vào sự năng nổ và mạnh mẽ của cặp tiền vệ trung tâm Trọng Hoàng-Moses, những máy quét giữa sân.

Đội khách tỏ ra thận trọng nhưng có lẽ BHL B.Bình Dương đã nhận ra vấn đề của Kashiwa Reysol. Đội bóng từng vào đến bán kết giải đấu này năm 2013 chưa có phong độ tốt nhất lúc này, một phần bởi giải VĐQG Nhật Bản (J-League 1) phải đến ngày 7/3 mới khởi tranh.

Trận làm khách trên sân Jeonju của Jeonbuk Hyundai Motors, Kashiwa Reysol phải nhờ may mắn mới tránh được thất bại khi bị nhà vô địch Hàn Quốc áp đảo toàn diện. Thủ thành Sugeno và hàng thủ đã có một ngày làm việc hết sức vất vả. Trước CLB đang xếp hạng 4 châu Á, đội bóng xếp hạng 16 châu Á của Nhật Bản gần như bất lực hoàn toàn. Tiền đạo nguy hiểm nhất của Kashiwa Reysol là Leandro vì thế cũng tắt điện do không có nhiều bóng.

Nhưng các cầu thủ Kashiwa Reysol biết phải làm gì khi gặp B.Bình Dương khi có lợi thế lớn nhất là sân nhà. Họ phải thắng để tìm cơ hội cho mình trước 2 đội bóng mạnh của Hàn Quốc và Trung Quốc. Thời tiết Nhật Bản lúc này có thể là bài toán khó cho thầy trò ông Hải.

Các CLB Việt Nam từng có nhiều bài học khi thi đấu ở những quốc gia có thời tiết lạnh giá và thất bại với tỷ số “khủng” (SHB Đà Nẵng từng thất bại tới 0-15 trước Gamba Osaka tại vòng bảng AFC Champions League 2006).

Sáng nay (1/3), B.Bình Dương sẽ có mặt ở Nhật Bản. Đội bóng đất Thủ sang Nhật Bản với 20 cầu thủ và 9 quan chức. B.Bình Dương sẽ ở khách sạn tiêu chuẩn 5 sao Granbois cách SVĐ Kashiwa Hitachi 15km. Đại diện Việt Nam sẽ có 2 buổi tập tối ngày 1 và 2/3 để chuẩn bị cho trận đấu. Cuộc họp báo trước trận đấu vào lúc 18h45 tối 2/3. Trận đấu giữa Kashiwa Reysol và B.Bình Dương sẽ được TTTT trên kênh FOX Sports lúc 18h55 ngày 3/3. Đài truyền hình Bình Dương (BTV2) và VTC3 sẽ tiếp sóng trực tiếp trận đấu này.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm