B.Bình Dương khởi đầu hoàn hảo tại BTV Cup 2015

07/11/2015 04:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - GĐKT Đặng Trần Chỉnh đã có màn ra mắt hoàn hảo ở đội bóng đất Thủ. Với đội hình khá ổn định, ông Chỉnh dường như không gặp khó trong việc vận hành bộ máy này.

Ông Chỉnh rất muốn có sự khởi đầu suôn sẻ với đội bóng mình dẫn dắt. Cụ thể, B.Bình Dương xuất phát với đội hình có 4 ngoại binh đến thử việc. Không có cầu thủ trẻ nào từ lứa U19 được đôn lên để thử sức ở đội 1 được ra sân, thay vào đó là những nội binh kỳ cựu.

Với những ngoại binh trên hàng công, B.Bình Dương tỏ ra gặp khó khăn rất nhiều trong việc tìm đường vào khung thành đội á quân giải VĐQG Myanmar. Dù vậy, nhà vô địch V-League vẫn có lực lượng đồng đều hơn hẳn.

Trận đấu chỉ hấp dẫn ở 20 phút cuối. Tân binh Luiz Eduardo đã khiến CĐV đất Thủ tạm thời quên đi chân sút số 1 Abass đang vật lộn với chấn thương. Tiền đạo gốc Brazil với 2 pha dứt điểm tinh tế ở các phút 71 và 82 khiến Lyan Aung phải đứng như trời trồng trước khi vào lưới nhặt bóng. Trong số 4 ngoại binh, Luiz để lại ấn tượng lớn nhất với người xem và nếu thể hiện tốt khả năng ở BTV Cup lần này, cơ hội để tiền đạo gốc Brazil ở lại đất Thủ là có cơ sở. Người giúp Luiz để lại dấu ấn lớn trong ngày ra mắt CLB là đội trưởng Anh Đức. Ông Chỉnh đã có sự điều chỉnh hợp lý khi tung Anh Đức vào sân và gần như ngay lập tức, đội trưởng B.Bình Dương đã giải tỏa gánh nặng cho ông thầy.

Bàn gỡ từ chấm 11m của Sithu Aung 7 phút trước khi hết giờ chỉ mang ý nghĩa danh dự cho Yadanarbon.

Chợ nhạt

Ngày khai màn BTV Cup dù có đến 7 bàn thắng trong 2 lượt trận nhưng với đa số người xem, vẫn có gì đó nhạt nhòa.

Với ý nghĩa rèn quân cho các đội bóng trước mùa giải mới, lại còn rất lâu nữa V-League 2016 mới khởi tranh nên các CLB cũng mang tâm lý khá hời hợt đến đất Thủ. Nhìn vào danh sách đăng ký của các đội bóng Việt Nam, thậm chí rất nhiều tuyển thủ QG không tham dự BTV Cup.

Một nguyên nhân khiến chất lượng chuyên môn các trận đấu chưa mãn nhãn người xem là bởi thể lực của các cầu thủ. Vì mới tập trung, đang tập nặng thường xuyên lại phải đi đá giải ngay, đa phần họ chưa thoát khỏi sức ì. Đó là chưa kể đội hình lắp ghép vội vàng để thử nội lẫn ngoại binh, lối chơi của các đội chưa thanh thoát.

Trong ngày thi đấu đầu tiên bảng A, 2 đại diện Việt Nam là Sanna Khánh Hòa BVN và B.Bình Dương cố công thử nghiệm ngoại binh. Trong số khoảng chục cái tên ngoại mà họ đưa vào sân, dường như chỉ Luiz Eduardo là thể hiện được khả năng của mình trong màu áo đội bóng đất Thủ. Còn lại, những ngoại binh gốc Phi của Sanna Khánh Hòa BVN không thể gọi là ưng ý với HLV Võ Đình Tân.

Kết quả lượt trận đầu bảng A

Sanna Khánh Hòa BVN – SV Hàn Quốc 2-2

B.Bình Dương – Yadanarbon 2-1

Lịch thi đấu bảng B (ngày 7/11)

15h30 Than Quảng Ninh – Bangu Atletico Clube

18h00 ĐTLA – Sinh viên Nhật Bản


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm