B.Bình Dương khó xử vì CĐV

07/07/2015 05:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trận SLNA cầm hòa 1-1 trên sân B.Bình Dương không chỉ hấp dẫn, gay cấn trên thảm cỏ Gò Đậu mà còn rất đáng xem với những nỗ lực cổ vũ từ CĐV trên các khán đài. Tuy thế, cũng đã xuất hiện nhiều điều cần phải chấn chỉnh từ chính vị trí của những người được xem là cầu thủ thứ 12 của đội bóng.

Kết thúc trận đấu, ông Lê Đức Trí, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao bóng đá Bình Dương, đơn vị quản lý và điều hành đội bóng B.Bình Dương cùng sân Bình Dương, bức xúc phản ảnh: “Thời gian qua, BTC sân đã nỗ lực tối đa để giúp người hâm mộ, CĐV vào sân xem và cổ vũ đội B.Bình Dương thi đấu tại các giải đấu đỉnh cao từ V-League, Cúp Quốc gia cho đến AFC Champions League. Cụ thể, tại các trận đấu ở các giải trên, BTC sân đã không bán vé mà phát hành vé mời miễn phí cho CĐV được nhận tại quầy trước khi vào sân. Tuy nhiên, lại có một bộ phận khán giả lại thích thể hiện bản thân mình hơn là tuân thủ quy định của BTC giải, BTC sân về công tác kiểm soát an ninh, trật tự trên sân”.

Ông Lê Đức Trí, người cũng đang giữ vai trò Tổng thư ký LĐBĐ Bình Dương, Trưởng BTC sân, cho biết thêm: “Rõ nhất là trận đấu với SLNA vừa qua, lực lượng an ninh, bảo vệ đã khá vất vả trước biểu hiện chống đối, quá khích của một nhóm nhỏ khán giả mặc áo CĐV trên góc khán đài B. Đã có một CĐV với những lời lẽ và hành động quá khích, chống đối, không tuân thủ quy định an ninh của BTC sân đã bị cảnh sát cơ động, bảo vệ áp giải, trục xuất khỏi khán đài.

Cũng nhóm khán giả này ở trận đấu với HAGL đã căng băngrôn với nội dung kích động bạo lực, khi bị lực lượng an ninh đến đề nghị tháo dỡ thì tỏ thái độ hung hăng chống đối, thậm chí còn tự quay video clip phát tán trên mạng xã hội với ý đồ làm méo mó hình ảnh của công an Bình Dương.

Từ đó, BTC giải đã ký công văn khẩn cấp số 164/ VPF-TCTĐ với nội dung đề nghị BTC sân Bình Dương “chấn chỉnh hoạt động cổ vũ các trận đấu của CĐV Bình Dương” mà chính yếu là nhóm khán giả có phần quá khích, vào sân không phải để xem bóng đá mà là muốn phá rối, trước đây lấy tên là “Ultras Bình Dương”, rồi “Contras Bình Dương”.

Ông Lê Đức Trí cũng nói thêm: “Trong những trận đấu tới, BTC sân sẽ tiếp tục làm nghiêm túc khâu kiểm soát phương pháp, hình thức cổ vũ của các khán giả. Những trường hợp nào tiếp tục có biểu hiện quá khích sẽ bị cấm đến sân, nếu vượt quá thì sẽ nhờ cơ quan pháp luật thực thi chức năng của mình…”.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện lãnh đạo Hội CĐV bóng đá Bình Dương cho biết: “Những khán giả quá khích vừa bị BTC giải nhắc nhở, bị lực lượng an ninh giám sát và áp giải khỏi sân không thuộc thành viên Hội CĐV bóng đá Bình Dương (BFFC) mà họ là nhóm “Ultras Bình Dương”, nay đổi tên thành “Contras Bình Dương”, nhánh chủ lực trong mạng lưới của cả nước.

Những khán giả này sử dụng trang phục hội viên của BFFC hoặc trang phục thi đấu của đội B.Bình Dương để nhảy nhót, la hét trên khán đài và gây hấn với các thành viên của BFFC bên ngoài sân, trên mạng xã hội. Nếu các khán giả này cổ vũ vô tư trong sáng, không  ý đồ, vụ lợi thì BFFC lúc nào cũng đón nhận, nhưng rất tiếc mục đích của họ rất khác nên khó có khả năng cùng đứng chung dưới một mái nhà…”.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm