B.Bình Dương: Chưa ra biển lớn đã gặp sóng gió?

19/11/2014 06:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại ở giải giao hữu BTV Cup ngay sau khi vừa đăng quang ở giải Toyota các CLB vùng sông Mekong, B.Bình Dương cho thấy những dấu hiệu của sự bất ổn bên trong đội bóng.

Chuyện B.Bình Dương không thể bảo vệ thành công chức vô địch BTV Cup trên sân nhà mới đây là điều đã được dự báo từ trước. Lý lẽ đưa ra không thể đơn giản hơn khi GĐKT Lê Thụy Hải không thể có sự phục vụ của các trụ cột bận tập trung ĐTQG. Nhưng đó dường như chỉ là bề nổi của những chuyện bất ổn nơi hậu trường của CLB.

Bại trận không phải vì thiếu người

Việc B.Bình Dương mất đi vài ngôi sao có lẽ không phải là vấn đề chính giải thích cho thất bại. B.Bình Dương vẫn còn hơn chục ngôi sao khác cũng từng là cựu thành viên ĐTQG, đang trong thời đỉnh cao phong độ. Họ cũng có đầy đủ ngoại binh rất chất lượng trong đội hình. Ở chung bảng đấu với những đối thủ bị đánh giá dưới cơ hoàn toàn như ĐT.Long An, Bec Tero (Thái Lan) hay Sinh viên Hàn Quốc, đội bóng của GĐKT Lê Thụy Hải vẫn thể hiện một bộ mặt bạc nhược trước sự chán ngán của CĐV nhà.

Đến lúc này, nhiều người đang hoài nghi về tương lai của GĐKT Lê Thụy Hải ở đất Thủ. Ông Hải vẫn mang cá tính đặc trưng của mình sau những phát biểu bày tỏ quan điểm với lãnh đạo CLB về việc sử dụng Công Vinh. Những tuyên bố ngạo nghễ của HLV trưởng B.Bình Dương không phải bao giờ cũng được lòng tất cả.

Ở Bình Dương lúc này, ông Hải không phải là người được quyền tự quyết chuyên môn như mua ai, dùng ai. Bản thân ông dường như cũng ý thức được thời gian của mình tại vị ở đất Thủ. Sau thành công cùng B.Bình Dương ở mùa giải trước, ông Hải càng khẳng định thêm cái “tôi” cá tính của mình. Bản thân ông cũng không cần kiêng nể ai vì có thể lúc này, chính B.Bình Dương mới là người cần ông chứ ở cái tuổi của mình, ông Hải không cho là chuyện ngược lại sẽ xảy ra.

Ở hậu trường, lãnh đạo B.Bình Dương đang có nhiều hơn một lựa chọn uy tín đủ sức đảm đương công việc của HLV sắp sang tuổi xưa nay hiếm như ông Hải. Với tham vọng vươn xa của mình, B.Bình Dương chắc chắn cần một HLV trưởng kinh nghiệm, nhiệt huyết và uyển chuyển hơn từ trên sân cỏ đến hậu trường.

Ai cần ai hơn?!

Mất đi vài trụ cột, B.Bình Dương bị loại ngay vòng bảng BTV Cup, điều hiếm có trong 15 mùa giải được tổ chức trên đất Thủ. Ông Hải có lẽ ý thức được hơn ai hết điều này. Trước V-League 2012, ông Hải từng bị B.Bình Dương sa thải dù đã dẫn dắt CLB đến hạng Nhì BTV Cup.

Ngoại trừ B.Bình Dương, một tập thể đồng đều đầy rẫy ngôi sao, ông Hải không có lần nào vô địch với các CLB mình từng trải qua. Chuyện của ông Hải có liên quan đến núi tiền của B.Bình Dương lúc này, khi dù có rất nhiều tiền nhưng đội bóng đất Thủ vẫn đau đầu do họ không thể thuê được một HLV trưởng ưng ý nhất.

Trở lại với câu chuyện của Công Vinh từng là đề tài bàn tán ở đất Thủ cách đây không lâu. Công Vinh đã ra mắt CLB mới nhưng những gì đã diễn ra cho thấy tiền đạo xứ Nghệ không thể hài lòng khi được GĐKT Lê Thụy Hải sử dụng từ ghế dự bị. Công Vinh chỉ được nhớ đến khi trận đấu đã an bài. Nó phản ánh đúng những gì mà ông Hải tuyên bố trước đó về vai trò “kép phụ” của Công Vinh khi về B.Bình Dương, dù cho lãnh đạo B.Bình Dương từng ra sức gạt bỏ đi những mâu thuẫn của 2 cá tính này.

Ở mùa giải 2015, B.Bình Dương sẽ mất đi đáng kể “quyền lợi” với quy chế mới từ giải quốc nội. CLB không còn được sử dụng tràn lan ngoại binh nhập tịch như những mùa giải trước. Kèm theo đó là áp lực chia đều ở V-League, Cúp QG lẫn giải đấu lớn AFC Champions League. Bước khởi đầu mùa bóng không thuận lợi ở BTV Cup mới đây báo hiệu khó khăn sẽ còn bủa vây B.Bình Dương từ nhiều phía khi mùa giải 2015 chính thức khởi tranh.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm