B.Bình Dương chọn HLV Mai Đức Chung là phù hợp

30/08/2015 11:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đề cập đến vai trò của GĐKT Mai Đức Chung trong thành công của đội nhà, ông Chóng nói: “Thành tích trên sân cỏ của B.Bình Dương lúc này phản ánh tất cả. Quyết định chọn anh Chung của lãnh đạo CLB là chính xác...".

Đề cập đến vai trò của GĐKT Mai Đức Chung trong thành công của đội nhà, ông Chóng nói: “Thành tích trên sân cỏ của B.Bình Dương lúc này phản ánh tất cả. Quyết định chọn anh Chung của lãnh đạo CLB là chính xác. Trước đó, sự thay đổi GĐKT không phải thụ động, anh Lê Thụy Hải đã nói nhiều lần và chúng tôi sau đó mới ra quyết định.

Cũng có nhiều ứng viên thay thế nhưng anh Chung là lựa chọn chuẩn xác và phù hợp nhất. Dù anh Chung chưa từng có danh hiệu V-League nhưng tất cả đều hiểu năng lực của anh ấy. Anh Chung từng dẫn dắt B.Bình Dương vào bán kết AFC Cup, điều chưa CLB Việt Nam nào làm được.



Lãnh đạo CLB B.Bình Dương khẳng định việc chọn HLV Mai Đức Chung thay thế GĐKT Lê Thụy Hải là hợp lý. Ảnh: Dương Thu

Anh Chung từng làm Trưởng phòng ĐTQG VFF, biết hết năng lực cầu thủ B.Bình Dương rồi, nên không mất nhiều thời gian hòa nhập với CLB. Việc rút ngắn thời gian làm quen với CLB quan trọng lắm, nó làm nên thành công cho B.Bình Dương hiện tại”.

Ông Chóng phát biểu thêm: “Khát vọng chinh phục danh hiệu của người làm bóng đá Bình Dương luôn hừng hực. Chúng tôi xác định muốn hướng ra châu lục thì phải đi từng bước, đầu tiên là giải quốc nội. Không có chuyện B.Bình Dương no nê với danh hiệu, rất nhiều đỉnh cao mà chúng tôi cần hướng đến để phát triển thương hiệu CLB, quảng bá bóng đá Việt Nam. Năm nay, B.Bình Dương tham dự đấu trường lớn nhất châu lục AFC Champions League và biết mình đang ở đâu. Chúng tôi muốn thử sức ở sân chơi đó và có những thành tích tốt hơn nữa”.

Ngoài ra, ông Chóng cũng tiết lộ từ thời điểm này, B.Bình Dương đã có kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải 2016. “Hiện tại, chúng tôi đã có kế hoạch cho mùa giải mới. Về lực lượng, B.Bình Dương cũng nhắm vào một số cái tên mới.

Nhưng trước tiên, những cầu thủ hết hạn hợp đồng với CLB trong mùa giải này, chúng tôi sẽ đàm phán tiếp tục. Trường hợp cụ thể nào thì tôi xin giữ kín lúc này vì muốn anh em tập trung toàn lực cho giai đoạn cuối của mùa giải. Trước mắt là chuyến làm khách trên sân Hải Phòng. 1 đến 2 tuần nữa, chúng tôi sẽ công khai hơn”.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm