Bầu Hiển được ca ngợi vì fair-play

20/08/2014 10:10 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Thành công, nếu có ở mùa giải năm nay, phải là sự sòng phẳng của gia đình bầu Hiển. Trận đấu SHB.Đà Nẵng - Hà Nội.T&T ở Chi Lăng đã xoá mọi hoài nghi về chuyện một ông chủ hai đội bóng”, đại diện CLB SLNA, ông Nguyễn Hồng Thanh phát biểu tại lễ tổng kết mùa bóng 2014.

Phó Chủ tịch CLB Thanh Hoá Nguyễn Trọng Hoài: “Công tác tổ chức vẫn còn phải cải thiện. Tinh thần thái độ, trách nhiệm của các đội khi có vấn đề xảy ra chưa tốt. Một số sự vụ như xúc phạm trọng tài vẫn chưa khắc phục.

Công tác trọng tài đã có nhiều cố gắng, nhưng sai sót vẫn xuất hiện, ảnh hưởng đến kết quả và tinh thần của các đội. Việc sắp xếp lịch thi đấu đã được kiện toàn từ đầu giải, nhưng trong quá trình diễn ra, đã phải điều chỉnh và nó ảnh hưởng không nhỏ đến các đội bóng, sau sự cố V.Ninh Bình”.

“Công tác tổ chức cần mạnh mẽ hơn, phối hợp chặt chẽ với BTC địa phương, mạnh dạn đưa các cán bộ trẻ có năng lực vào. Công tác trọng tài cần nâng cao hơn nữa, về quan điểm tư tưởng không có vấn đề gì, nhưng chuyên môn hạn chế, ảnh hưởng đến thành công chung của trận đấu và của cả giải đấu. Mỗi trọng tài phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm...

Đề nghị BTC tổ chức các trận đá bù càng sớm càng tốt, vì giữa giai đoạn 1 và 2 khác nhau về thời gian, nhân sự, cũng như phong độ. Tránh trường hợp để quá lâu, ảnh hưởng đến tâm lý đội bóng.

Về CĐV, tôi xin chúc mừng đây là một trong những thành công của giải. Nhưng, cần phải kiện toàn các tiêu chí xét duyệt, phải có sự tham gia của các cơ quan thông tấn báo chí, phải công khai. Tôi thừa nhận sự nhiệt thành của các CĐV Quảng Ninh, nhưng chúng ta cần khách quan hơn. Các BTC địa phương phải chốt được giá vé cho đội khách”.

HLV Dylan Kerr (Hải Phòng): “Tôi rất vinh dự khi có mặt tại đây và có cơ hội phát biểu trước quý vị trong buổi tổng kết mùa giải. Rất nhiều các quý vị ở đây đều không tin Hải Phòng sẽ đánh bại B.Bình Dương, đội vừa giành chức vô địch V-League, nhưng chúng tôi đã làm được. Đấy là một kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Với sự nỗ lực của tất cả các thành phần BTC, Chủ tịch, TGĐ, lãnh đạo, đại diện các đội bóng, các cơ quan truyền thông, có thể nói là giải đấu đã thành công.

Tôi đã đến Việt Nam 3 năm, đây là một quốc gia mà tôi yêu quý nhất, từ con người, đến văn hoá, thuần phong mỹ tục và ẩm thực Việt Nam. Tôi đã rất nỗ lực, dù có những thời điểm khó khăn, song tôi cũng như quý vị có mặt ở đây, chúng ta đều cố gắng làm việc vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam”.

TGĐ SLNA Nguyễn Hồng Thanh: “Trọng tài bắt công tâm hơn, bất kể sân khách sân nhà và tôi cho rằng, đó là một nét mới, một sự tiến bộ đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để nói rằng giải đấu thành công, thì đó là trận đấu giữa SHB.Đà Nẵng và Hà Nội.T&T gần cuối mùa. Họ chơi sòng phẳng, để những điều tiếng không lặp lại như các mùa giải trước...

Theo tôi, chuyện phản ứng trọng tài là bình thường thôi, ở các nền bóng đá phát triển hay các giải đấu hàng đầu, cũng xuất hiện cơ mà. Trọng tài có quyền truất quyền chỉ đạo, rồi BTC có quyền ra án sau đó với HLV, hay đội bóng vi phạm.

Tuy nhiên, việc xử trọng tài cũng phải có luật. Để một trọng tài lên bắt V-League là điều không đơn giản, tốn kém và phải trải qua một quá trình phấn đấu dài. Đừng xử oan một trọng tài trẻ, vì như thế là quá thiệt thòi... Phải xem gốc gác trọng tài trước khi sử dụng, phải có quản lý từ cấp cơ sở.

Chúng tôi chia sẻ với BTC, nhưng rõ ràng, chúng ta cần rút kinh nghiệm, đặc biệt là trong công tác tổ chức các trận đấu bù. Về ông trưởng giải Tanaka Koji, dù không có điểm nổi bật, đột phá, nhưng việc giải đấu được điều hành bởi một chuyên gia đến từ nền bóng đá phát triển hơn đã có tín hiệu tích cực.

Mặc dù vậy, để tốt hơn, chúng ta phải phối hợp tốt hơn giữa các ban bệ. Trước khi quyết vấn đề gì, phải có luật. Tôi muốn nói đến vai trò của Ban Kỷ luật”.

Trần Hải (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm