Bầu Đức nhận trách nhiệm, bầu Hiển không phục trọng tài Nhật Bản

17/08/2015 10:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những tin tức liên quan tới vòng 21 Toyota V-League 20165 và các diễn biến bên lề là điểm nhấn của bản tin ngày 17/8.

Bầu Đức nhận trách nhiệm trong sự sa sút của HAGL

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức của HAGL thừa nhận trách nhiệm lớn nhất trong thất bại của đội bóng phố núi ở V-League mùa này tới từ sai lầm của ông.

Trong cuộc trao đổi với Tuổi trẻ, ông Đức cho biết: “Trong hoàn cảnh hiện tại, việc trụ hạng mỗi lúc càng thêm khó khăn, nhưng không phải là đã tắt hẳn hy vọng.


Bầu Đức lên tiếng nhận trách nhiệm trong sự yếu kém của HAGL tại V-League 2015

Cho nên sau lúc hội ý với giám đốc điều hành, trưởng đoàn và các trợ lý HLV, tôi đi đến quyết định hoán chuyển công tác đối với HLV trưởng. Tôi không cách chức còn ai muốn nghĩ thế nào là quyền của mọi người.

Nếu rớt hạng thì làm lại từ đầu, tôi khẳng định như vậy và nhấn mạnh rằng HLV Graechen không phải là người chịu trách nhiệm cao nhất về việc đội thi đấu không thành công sau 21 vòng đấu vừa qua”

Bầu Hiển chê trọng tài Nhật Bản

Trao đổi với báo chí sau trận hòa 2-2 của Hà Nội  T&T trước Becamex Bình Dương tại vòng 21 V-League tối qua, bầu Hiển khẳng định: “Trọng tài này xử lý nhiều tình huống không dứt khoát, cương quyết. Có những tình huống cầu thủ HN T&T bị phạm lỗi khi đi bóng vào vòng cấm đối phương trọng tài không hề rút thẻ vàng, trong khi có những pha ở giữa sân lại rút thẻ.

Tôi ở trên khán đài đã tới gặp các quan chức VPF để bày tỏ sự không hài lòng về trình độ của trọng tài Takuto Okabe. Tôi nghĩ rằng ông trọng tài này trình độ chẳng hơn gì trọng tài V.League, nên mời chỉ mất công, tốn tiền”.


Trọng tài Takuto Okabe bị cho là bỏ sót nhiều lỗi của các cầu thủ Becamex Bình Dương. Ảnh: Thanh Hà

Đối thủ của U19 Việt Nam thua đậm

Một trong những đối thủ chính của U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á U19 Myanmar vừa phải nhận thất bại 1-3 trước U19 Campuchia trong một trận giao hữu ở Thái Lan.

Điều đáng ngạc nhiên là trong đội hình U19 Myanmar vẫn còn một số thành viên vừa dự World Cup U20 hồi giữa năm 2015.

Tại giải U19 Đông Nam Á 2015 khai mạc ngày 22/8 tới, U19 Myanmar nằm cùng bảng B với U19 Việt Nam, U19 Malaysia, U19 Singapore và U19 Timor Leste

Thanh Hóa thua đau, B. Bình Dương hướng về ngôi vô địch

Vòng 21 V-League đã chứng kiến cuộc đối đầu đỉnh cao giữa Hà Nội T&T và Becamex  Bình Dương. Tỷ số 2-2 là đủ để Becamex Bình Dương củng cố ngôi đầu vì FLC Thanh Hóa đã bất ngờ thảm bại 2-5 trước đội áp chót bảng xếp hạng Đồng Nai.

Với thắng lợi ấy, Đồng Nai cũng bứt lên ở nhóm cuối bảng, giờ đã hơn HAGL 3 điểm và có nhiều cơ hội trụ hạng.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm