Bầu Đức ngậm ngùi

12/09/2017 10:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vượt qua dư chấn nặng nề sau thất bại ở SEA Games 29, HAGL đã có chiến thắng để bứt xa nhóm “cầm đèn đỏ”. Nhưng, có gì đó ngậm ngùi với tình yêu bóng đá lẫn những gì bầu Đức đầu tư.

Trong gần 2 năm dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, các cầu thủ HAGL luôn là nòng cốt của các đội tuyển quốc gia. Ở mỗi lần tập trung đội tuyển, HLV Nguyễn Quốc Tuấn luôn rơi vào cảnh không đủ quân số để tập luyện.

Hơn 2 tháng để U22 Việt Nam tập trung cho chiến dịch SEA Games 29 cũng là thời điểm mà có tới cầu thủ thuộc thành phần của HAGL hội quân để làm nghĩa vụ quốc gia. Với quân số không quá đông, ông Tuấn buộc lòng phải “liệu cơm gắp mắm”.

Khó khăn về mặt lực lượng đã đành, HAGL phải đối diện với thách thức không nhỏ từ dư chấn sau thất bại ở SEA Games 29. Các cầu thủ trẻ phố Núi là hồn cốt được xây dựng trong quãng thời gian ngót nghét cả chục năm trời với mục tiêu săn Vàng SEA Games. Tuy vậy, thất bại ở đấu trường này cộng thêm màn thể hiện không mấy ấn tượng của Văn Thanh và Công Phượng trong trận đấu với Campuchia ở vòng loại ASIAN Cup 2019 khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Với dư chấn đó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đặt cược vào “kép phụ”. Chỉ có duy nhất Công Phượng ra sân ở trận đấu với Than Quảng Ninh. Tuấn Anh, Đông Triều, Văn Thanh, Văn Toàn hay Hồng Duy vẫn chưa có thể lực cũng như tinh thần tốt nhất.

Trong cơn bĩ cực đó, HAGL đã tìm ra giải pháp không thể tốt hơn với sự xuất hiện của những “kép phụ”. Canh bạc mà HLV Nguyễn Quốc Tuấn tin tưởng đã phát huy tác dụng. Châu Ngọc Quang và Hoàng Thanh Tùng đã cáng đáng tốt nhiệm vụ mà đồng đội để lại.

“Sự tự tin và tiến bộ của các cầu thủ trẻ sẽ giúp cho đội bóng có được thành tích tốt ở những trận đấu tiếp theo. Mục tiêu của HAGL là cố gắng thi đấu tốt từng trận một, cải thiện thành tích và vị trí trên bảng xếp hạng”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn bày tỏ.

Đối với một đội bóng có tuổi đời còn khá trẻ như HAGL, yếu tố tinh thần đóng vai trò khá quan trọng. Đặc biệt, sau thất bại ở đấu trường mà họ được đặt kỳ vọng rất lớn, sức ép đó càng nhân lên gấp bội.

HLV Hoàng Anh Tuấn kêu bị hack facebook, bầu Đức nói ông Tuấn không đủ trình độ làm HLV đội tuyển

HLV Hoàng Anh Tuấn kêu bị hack facebook, bầu Đức nói ông Tuấn không đủ trình độ làm HLV đội tuyển

HLV Hoàng Anh Tuấn đã đăng đàn khẳng định tài khoản facebook cá nhân bị hack. Dòng trạng thái ông đăng tải về mong muốn dẫn dắt Công Phượng là không đúng sự thật. Trong khi đó, bầu Đức cũng lên tiếng phản ứng dữ đội và khẳng định ông Tuấn không đủ trình độ dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển quốc gia.

Tuy vậy, trong cơn bĩ cực đó, HAGL đã biết đứng lên ở thời điểm mà không nhiều người đặt quá nhiều kỳ vọng ở họ. Qua hồi thái lai, HAGL chứng tỏ, sức mạnh của họ đến từ sự lặng thầm. Càng ít kỳ vọng, “đám trẻ bầu Đức” lại càng tự tin và có sự hiệu quả nhất định.

Khi Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy, Tuấn Anh hay Đông Triều trở lại, đó sẽ là cơn đau đầu dễ chịu với HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Nhưng, để làm nên chuyện ở V-League và phục dựng giấc mơ vô địch SEA Games từ nòng cốt HAGL lứa sau Công Phượng, e rằng đã mù mịt. Nói ngậm ngùi cho cho bầu Đức là thế.

Diễm Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm