Bầu Đức: 'Nếu Tuấn Anh ra sân 70% số trận của Yokohama là quá tốt'

11/12/2015 17:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa CLB HAGL và Yokohama (Nhật Bản), hợp đồng thời hạn 1 năm (theo dạng cho mượn) của Tuấn Anh cũng đã được thông qua. Tiền vệ trẻ của HAGL và U23 Việt Nam đang gặp chấn thương, anh cũng tỏ ra rất khiêm tốn, cầu thị, sau thời gian thử việc vừa qua.

"Khi tôi qua Yokohama FC, tôi thấy họ rất chuyên nghiệp, từ cơ sở hạ tầng, sân bãi tập luyện, đến thái độ thi đấu của các cầu thủ. Họ thuộc về một nền bóng đá ở đẳng cấp cao hơn chúng ta nhiều, nên tôi chỉ dám hứa sẽ cố gắng học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm, trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm cơ hội ra sân", Tuấn Anh phát biểu sau lễ ký hợp đồng.

Đổi lại việc mượn Tuấn Anh (một phần trong dự án hợp tác toàn diện là trao đổi HLV và cầu thủ), CLB Yokohama đã nhượng lại cho đối tác phố núi tiền vệ 28 tuổi Ideguchi. Như vậy, về các điều khoản hay giá trị bản hợp đồng, có thể không cần màng tới nữa. Theo bầu Đức, Tuấn Anh mới chỉ là "gói" đầu tiên, trong chương trình hợp tác chiến lược giữa 2 đội bóng.

"Những vấn đề liên quan đến tiền bạc, chúng tôi sẽ không thể công khai ở đây, xin các bạn thông cảm. Chúng tôi đang hướng tới các kế hoạch dài hơi", bầu Đức trả lời câu hỏi của Thể thao & Văn hóa, với thắc mắc liệu HAGL có thể phải "các" thêm tiền, để gửi được Tuấn Anh qua Nhật Bản và đổi lại, HAGL sẽ có Ideguchi ít nhất 1 mùa.



Bầu Đức hy vọng Tuấn Anh có thể ra sân ở khoảng 70% số trận của Yokohama mùa giải 2016. Ảnh: Phương Nam

"Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra và vấn đề, là chúng ta phải có niềm tin, hy vọng và dám hành động. Biết đâu được Tuấn Anh sẽ thi đấu và toả sáng ở Nhật Bản thì sao? Không ai chắc cả, nhưng tôi hy vọng Tuấn Anh sẽ có nhiều cơ hội ra sân, trải nghiệm. Khoảng 70% các trận đấu của Yokohama FC là quá tốt rồi", ông chủ HAGL Arsenal JMG, Đoàn Nguyên Đức, nói tiếp.

Bầu Đức: 'Nếu Tuấn Anh ra sân 70% số trận của Yokohama là quá tốt'

Bầu Đức: 'Nếu Tuấn Anh ra sân 70% số trận của Yokohama là quá tốt'

Sau lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa CLB HAGL và Yokohama (Nhật Bản), hợp đồng thời hạn 1 năm của Tuấn Anh đã được thông qua. Tiền vệ trẻ của HAGL và U23 Việt Nam tỏ ra rất khiêm tốn, cầu thị, sau thời gian thử việc.


Nhìn nhận một cách công tâm, việc Học viện của bầu Đức bước đầu có thể xuất xưởng cầu thủ ra nước ngoài là một yếu tố rất tích cực, cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Bầu Đức tin tưởng rằng, sau thời gian du học ở các nền bóng đá - giải đấu hàng đầu, "những đứa trẻ của ông" sẽ tiến bộ vượt bậc và cái lợi thu về không chỉ cho HAGL, mà cho các ĐTQG Việt Nam.

Ngoài ra, bầu Đức cũng không hề e ngại sức mạnh, cũng như sức hút của HAGL tại mùa giải tới, ngay cả khi đội bóng không có sự phục vụ của những Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường...

"Các gói hợp tác như thế này, hoàn toàn có lợi cho HAGL, chứ không bao giờ là sự thụt lùi, sau khi chúng tôi đã hợp tác với Arsenal JMG từ 9 năm trước đây", ông Đức chốt lại.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm