Bầu Đức muốn quân HAGL làm nòng cốt đá SEA Games

26/02/2015 06:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đón nhận tin vui 9 cầu thủ HAGL được triệu tập lên ĐT Olympic, ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn HAGL, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng vì 9 cầu thủ của HAGL được HLV Miura đánh giá tốt và triệu tập lên ĐT Olympic lần này. Thông tin tốt lành ấy sẽ là động lực để những người làm bóng đá HAGL cũng như các cầu thủ trẻ của chúng tôi nỗ lực hoàn thành các mục tiêu của mình trong năm mới 2015.

Chúng tôi sẽ không đặt kỳ vọng lớn lao lên đôi chân 9 cầu thủ trẻ được HLV Miura lựa chọn lần này, chỉ mong rằng các em sẽ tập luyện nỗ lực, đáp ứng những yêu cầu của thầy Miura”.

Trong khi đó, bầu Đức thể hiện sự thẳng thắn hơn, ông chia sẻ: “Tôi sẵn sàng để quân của mình lên khoác áo các ĐTQG khi cần. Nhưng việc chỉ có một vài cầu thủ của tôi được triệu tập, hoặc triệu tập lên đông nhưng chỉ ngồi ghế dự bị thì cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Mong muốn của tôi vẫn là tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games, tôi xây dựng Học viện HAGL Arsenal JMG là để hướng đến mục tiêu ấy. Nếu được lựa chọn tôi vẫn mong muốn đội hình của HAGL làm nòng cốt, bổ sung một số cầu thủ có phẩm chất chuyên môn và đạo đức tốt ở các CLB khác tham dự SEA Games 28 để cọ xát, sau đó sẽ hướng đến tấm HCV SEA Games vào năm 2017”.  

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm