Bầu Đức: 'Lòng ghen ghét, đố kỵ đang kìm hãm bóng đá Việt Nam'

02/12/2015 05:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Đoàn Nguyên Đức khẳng định: Nếu những người làm bóng đá đoàn kết một lòng thì rất dễ để bóng đá nước nhà đạt được các mục tiêu lớn.

“Người có tâm sẽ luôn ủng hộ HAGL”

Thẳng thắn thừa nhận HAGL không phải là đội ưu việt hoàn toàn và một mình HAGL khó có thể đảm đương được nhiệm vụ hái vàng SEA Games cũng như giúp bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục, bầu Đức ra lời kêu gọi tinh thần đoàn kết của những người có trách nhiệm với bóng đá nước nhà.

Ông cho biết: “Tôi không nói là sẽ lấy nguyên đội hình HAGL đi đá SEA Games để đoạt HCV, bởi HAGL chưa phải là đội bóng mạnh. Thực tế thì đội HAGL có hàng phòng ngự yếu, thủ môn chưa tốt, cần phải bổ sung thêm các vị trí ấy để trở thành một đội bóng hoàn hảo làm nhiệm vụ cho quốc gia.

Tuy nhiên, có một bộ phận người ở các CLB, thậm chí ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam lại mang lòng ghen ghét, độ kỵ với những thành công của HAGL, một trung tâm bóng đá tỉnh lẻ, nên họ tìm cách kìm hãm. Nếu thật sự là người có tâm với bóng đá nước nhà, hãy đoàn kết lại, nghiên cứu lấy lối chơi của HAGL áp dụng cho các đội tuyển, sử dụng những cầu thủ tốt của chúng tôi làm hạt nhân, bổ sung thêm một vài vị trí từ các CLB như  Hà Nội T&T, SLNA… chắc chắn trong khu vực Đông Nam Á đội tuyển của mình chả ai đá lại. Dân mình đá bóng giỏi, sản sinh nhiều cầu thủ hay, nhưng căn bệnh đố kỵ lại đang làm trì trệ sự phát triển của nền bóng đá”.

Bầu Đức nói thêm: “HLV Nguyễn Hữu Thắng nói hãy lấy lứa cầu thủ U21 HAGL làm nòng cốt đá SEA Games 2017 thì cậu ta thực sự là người có tâm, người theo dõi sát sao và hiểu rõ thực trạng bóng đá nước nhà.

Thực ra tôi làm bóng đá đâu chỉ cho HAGL mà là còn vì sự phát triển bóng đá Việt Nam, muốn bóng đá Việt Nam phát triển, gặt hái nhiều thành tích cao. Nhưng lâu nay tôi thật sự chán nản làm bóng đá vì ghen ghét, thói độ kỵ của nhiều người”.

Người ta chưa công bằng với Công Phượng

Bầu Đức lấy trường hợp Công Phượng không có tên trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng Việt Nam 2015 để chứng minh. Ông phân tích: “Nếu chọn 1 người để bầu Quả bóng Vàng việc Công Phượng không góp mặt tôi cũng chả lăn tăn, nhưng đây là một danh sách gồm nhiều người. Rất nhiều cái tên thua xa Phượng.

Hãy suy nghĩ lại xem trong năm 2015, Công Phượng đã làm những gì cho bóng đá Việt Nam. Nếu không có cậu ấy ghi hai bàn và kiếm về hai quả phạt đền trong trận đấu then chốt với U23 Malaysia thì U23 Việt Nam liệu có vào bán kết? Nếu không phải Phượng ghi một bàn, kiến tạo một bàn trên đất Malaysia thì liệu tháng 1 tới đây U23 Việt Nam có tới được Qartar để đá giải U23 Châu Á không?

Còn ở HAGL, Phượng là trụ cột của đội bóng trẻ với nhiều cái tên lần đầu tham dự V-Legue, ghi 6 bàn, kiến tạo 7 đường chuyền thành công,… vậy còn đòi hỏi gì ở một cầu thủ 20 tuổi? Thử hỏi người ta đã đặt Phượng với ai mà khiến cậu ấy không có tên trong danh sách đề cử, đó không là đố kỵ thì là gì?”.

'Làm như bầu Đức hay mà cũng dở'

'Làm như bầu Đức hay mà cũng dở'

Bầu Đức nhận được nhiều lời ca ngợi từ các chuyên gia nhờ cách làm bóng đá của mình, song cũng có ý kiến chỉ ra vấn đề trong phương pháp huấn luyện và đào tạo của HAGL.


“Nếu không gọi cầu thủ HAGL chắc chắn Miura sẽ bị ném đá”

Bầu Đức bảo ông không lấy thành công của U21 HAGL tại giải U21 quốc tế để làm điều tự hào, nhưng vẫn tin rằng với những gì đã thể hiện thời gian qua, nếu cầu thủ của HAGL không được gọi lên ĐT U23 Việt Nam, chắc chắn Miura sẽ bị dư luận “ném đá”.

Ông nói: “Tôi nghĩ việc Miura gọi nhiều cầu thủ HAGL lên đội tuyển U23 là để tránh việc phải chịu “búa rìu” của dư luận. Những trận đấu tại giải U21 quốc tế, cầu thủ HAGL đá tốt vậy mà không được gọi thì gọi ai? Liệu dư luận có tha cho ông Miura khi ông bỏ rơi các cầu thủ của HAGL?”.

Cho rằng Miura triệu tập nhiều cầu thủ của HAGL là để đối phó với dư luận, nên bầu Đức cũng không chắc chắn việc các “gà nòi” của ông sẽ trụ lại được nhiều trên tuyển cho đến khi kết thúc giải U23 Châu Á.

“Rõ ràng rồi, còn HLV Miura thì tôi chưa thể chắc chắn là cầu thủ HAGL sẽ sót lại được mấy người trên đội U23 và họ sẽ thi đấu thành công hay không. Tôi chỉ mong cầu thủ của tôi không gặp chấn thương, thể hiện hết khả năng vì màu cờ sắc áo của tổ quốc”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm