Báo chí thế giới gọi Bình Dương là 'lọ lem' sau trận hòa bất ngờ trước Jiangsu

23/02/2016 22:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Dù phải chơi thiếu người trong nửa cuối hiệp hai nhưng các cầu thủ của Becamex Bình Dương vẫn kiên cường cầm hòa được “đại gia” Jiangsu của Trung Quốc.

Ngay ở phút thứ 13, Jiangsu FC đã sớm vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của Ji Xiang. Tới phút 32, Liu Wei phạm lỗi với Nsi trong vòng cấm địa, trọng tài người Iran cho Becamex Bình Dương hưởng quả phạt 11m và Anh Đức tận dụng cơ hội này gỡ hòa 1-1 cho B.Bình Dương bằng cú đá kiểu panenka. Sang hiệp hai, Bình Dương chỉ còn chơi với 10 người khi Amougou Christian Nsi nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân ở phút 67. Thế nhưng đội bóng Việt Nam vẫn xuất sắc cầm hòa được đội hình gồm những hào thủ như Alex Teixeira, Ramires và Jo của Jiangsu FC với tỷ số 1-1.

Trận hòa này đã được nhiều tờ báo trên thế giới đánh giá rất cao. Tờ Marca (Tây Ban Nha) đánh giá đây là trận hòa đầy bất ngờ. Becamex Bình Dương góp mặt trong bảng E của AFC Champions League cùng Jeonbuk FC (Hàn Quốc), FC Tokyo (Nhật) và Jiangsu FC (Trung Quốc). Đội bóng Việt Nam được Marca gọi là “Cô bé lọ lem của bảng đấu”. Gặp bất cứ đội bóng nào trong bảng, Bình Dương luôn bị xếp ở chiếu dưới. Vì thế, dễ hiểu tại sao tờ báo của Tây Ban Nha lại cảm thấy bất ngờ khi đội bóng của chúng ta cầm hòa được gã nhà giàu của Trung Quốc. Nhất là khi chúng ta chỉ thi đấu với 10 người.


Sở hữu nhiều ngôi sao nhưng Jiangsu vẫn không thắng nổi 10 người của Bình Dương

Ở bàn thắng gỡ hòa trên chấm phạt đền của Anh Đức, cầu thủ này đã sử dụng kiểu panenka. Trên trang chủ của giải đấu AFC Champions League, Anh Đức đã được miêu tả rằng rất lạnh lùng khi thực hiện tình huống phạt đền. Còn thủ môn Tấn Trường và các cầu thủ phòng ngự đã được ca ngợi khi thi đấu đầy quả cảm và nhiệt huyết khi phải thi đấu với 10 người.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm