“Bảng vàng” không ai muốn của CLB BĐ Hà Nội

04/05/2012 14:48 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Dù đang đứng ở giữa bảng xếp hạng V-League 2012 sau 15 vòng đấu nhưng CLB BĐ Hà Nội lại đang sở hữu một bản thành tích tương đối kém cỏi.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Hàng phòng ngự tệ nhất

Kể từ đầu giải đến nay, các thủ môn của CLB BĐ Hà Nội đã phải vào lưới nhặt bóng tổng cộng 27 lần, trung bình 1,8 lần/trận, nhiều nhất trong số 14 đội bóng tham dự V-League năm nay (tương đương với 2 đội đứng cuối bảng là V.NB và V.HP). Việc sở hữu hàng phòng ngự tệ nhất dường như đã trở thành “truyền thống” ở các đội bóng của bầu Kiên bởi ở mùa giải trước, HN.ACB cũng là đội bóng để thủng lưới nhiều nhất sau 15 vòng đấu (30 bàn)

Thu hút ít khán giả nhất

Cho dù trong đội hình đang sở hữu không ít những ngôi sao sáng giá như Công Vinh, Thành Lương, Timothy nhưng CLB của bầu Kiên vẫn là đội bóng thu hút được ít khán giả nhất V-League tính đến thời điểm này. Những số liệu thống kê cho thấy: sau 7 trận đấu trên sân nhà Hàng Đẫy, CLB BĐ Hà Nội mới chỉ thu hút được vẻn vẹn có 24.500 khán giả tới sân, trung bình 3.500 khán giả/trận, thấp nhất trong số 14 đội bóng tham dự V-League năm nay.

Bị lội ngược dòng nhiều nhất

Kể từ đầu giải đến nay, đội bóng của bầu Kiên đã có tới 3 lần để các đối thủ lội ngược dòng thành công - nhiều hơn bất cứ đội bóng nào tại V-League 2012.

Ở vòng 4, dù sớm có bàn thắng dẫn trước của Timothy từ phút thứ 8 nhưng sau đó các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh đã để cho đội chủ nhà B.BD ghi liền 3 bàn thắng và giành thắng lợi chung cuộc 3-1.   

Tương tự như vậy là ở vòng 5, khi CLB BĐ Hà Nội tiếp tục để HA.GL lội ngược dòng thành công và giành chiến thắng 2-1 sau khi đã dẫn trước từ phút 13 sau pha lập công của Timothy.

Đến vòng 15, hiện tượng này lại được tái diễn. Sau khi Công Vinh mở tỷ số ở phút 11, các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh đã để cho lần lượt Samson, Văn Quyết và Gonzalo sút tung lưới 3 lần, qua đó giúp đội bóng cùng thành phố HN.T&T thắng ngược với tỷ số 3-1.

“HCĐ” về thua sân khách

Sau 15 vòng đấu, CLB BĐ Hà Nội đang là đội để thua trên sân khách nhiều thứ 3 trong số các đội bóng tham dự V-League năm nay: 5 trận, chỉ hơn được 2 đội đang đứng đội sổ trên bảng xếp hạng là V.NB (để thua 6 trận) và V.HP (để thua 7 trận).

Nhận nhiều thẻ vàng nhất

Sau 15 vòng đấu, CLB BĐ Hà Nội đang là đội phải nhận nhiều thẻ vàng nhất ở mùa giải năm nay. Cho đến thời điểm này, các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh đã bị các trọng tài rút ra tới 40 chiếc thẻ vàng để cảnh cáo, trung bình 2,67 thẻ/trận.

Sở hữu bảng “thành tích” kém cỏi như vậy nhưng CLB BĐ Hà Nội lại đang là đội bóng may mắn nhất V-League năm nay. Cho đến thời điểm này, V-League 2012 mới được chứng kiến 2 pha đốt lưới nhà mà trong cả 2 tình huống đó, đội bóng được hưởng lợi đều là CLB BĐ Hà Nội.

Ở vòng 12, hậu vệ Xuân Phú (V.HP) đá phản lưới nhà giúp CLB BĐ Hà Nội vượt lên dẫn trước 1-0 ngay từ phút 14. Còn ở vòng 14, đến lượt trung vệ Van Bakel (B.BD) đá phản lưới nhà ở phút 41 để mở màn cho trận đại thắng 4-1 của CLB BĐ Hà Nội trước B.BD.

Thành Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm