Bản sắc đất mỏ & bản sắc phố núi

31/01/2015 13:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bản sắc chúng tôi muốn nói ở đây là những nỗ lực của người hâm mộ 2 địa phương, 2 đội bóng Than Quảng Ninh, HA.GL dưới góc độ khán giả, và nỗ lực xây dựng bản sắc cổ vũ...

Thương hiệu HA.GL đã có từ rất lâu, nhưng đội bóng tham dự V-League 2015 của họ lại đúng nghĩa mới mẻ. Than Quảng Ninh về cơ bản cũng là một đội bóng mới mẻ. Đây là mùa giải thứ 2 đội bóng đất mỏ góp mặt ở V-League. Song, hiệu ứng cả 2 mang lại từ khán đài đang rất lớn.

Vậy những nỗ lực của người hâm mộ cùng 2 đội bóng này nhằm xây dựng bản sắc trên khán đài như thế nào? Hãy bắt đầu từ Than Quảng Ninh, họ mời ca sĩ đến khuấy động khán đài, thu hút khán giả.

Cách làm này tuy không mới nhưng vẫn thành công. Đơn giản vì Quảng Ninh làm bóng đá tử tế, tính địa phương chủ nghĩa cao chứ không phải kiểu bầu Thụy với “gánh xiếc rong” năm nào.



CĐV HA.GL luôn đến chật kín các khán đài sân Pleiku tại V-League 2015. Ảnh: Tuân Phạm

Hơn nữa, bản chất người Quảng Ninh rất hào phóng, yêu bóng đá, yêu văn hóa, văn nghệ. Cũng không thể bỏ qua chi tiết ở Quảng Ninh đại gia rất nhiều.

Hẳn nhiên, bản sắc đất mỏ tạo dấu ấn đậm không chỉ từ chuyện có ca sĩ trên khán đài mà chuyên môn của Than Quảng Ninh phải tốt, sự tôn trọng dành cho thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa phải cao.

Mùa giải năm ngoái, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Than Quảng Ninh luôn thể hiện được là một tập thể gắn kết, tinh thần quyết tâm cao. Còn mùa này, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đang chơi quá tuyệt vời. Cũng với lối chơi máu lửa, đầy tính cống hiến đó, Than Quảng Ninh gây “chấn động” khi vừa đánh bại ĐKVĐ B.Bình Dương ngay tại Gò Đậu và hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Với HA.GL, nỗ lực xây dựng bản sắc của bầu Đức là rõ ràng. Gia Lai có đội bóng tham gia giải VĐQG từ lâu nhưng không có nhiều CĐV trung thành, một phần vì hình ảnh nhợt nhạt.

Từ ngày có bầu Đức mọi chuyện đã khác. Nhưng sau thời kỳ của Kiatisuk thì thành tích của HA.GL đi xuống suốt một thời gian dài, kéo theo việc khán giả bớt nồng nhiệt.

Phải đến lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… cùng thương hiệu U19, HA.GL mới kích cầu khán giả trở lại, thậm chí trở lại đông đến “vỡ sân”.

Nói vậy để thấy trách nhiệm của Công Phượng và đồng đội không hề nhỏ, họ cần nỗ lực nhiều hơn, không ngừng hoàn thiện năng lực chuyên môn và tư cách đạo đức để cống hiến, đáp lại lòng tin yêu của người hâm mộ.

Nếu HA.GL bây giờ đá bết bát nhiều trận, đặc biệt là nếu thể hiện ý chí kém thì khán giả sẽ bị tổn thương, bản thân cầu thủ cũng thiếu trách nhiệm với chính mình.

Nhưng xem ra từ nay, thương hiệu HA.GL sẽ ổn bởi các lứa trẻ sau Công Phượng đã có cảm hứng, có niềm tin. Và một khi lực lượng kế cận HA.GL bắt đầu đáp ứng được yêu cầu chuyên môn thì khán giả sẽ có bản sắc.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm