Băn khoăn về 'đầu máy, toa xe' của bóng đá Việt Nam

06/01/2014 06:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ rút ngắn thời gian làm việc so với kế hoạch ban đầu, Đại hội thường niên VFF sáng qua diễn ra trong không khí êm đềm. Đã không có cuộc “mổ xẻ” nào để tìm ra nguyên nhân thất bại của bóng đá Việt Nam (BĐVN) trong năm 2013 và cũng không công bố danh sách ứng cử viên cho các vị trí chủ chốt ở nhiệm kỳ VII.

Khác với thông lệ, tại Đại hội thường niên lần này, VFF đã cởi mở với báo chí, tạo điều kiện cho các phóng viên vào tác nghiệp thoải mái, đồng thời lên kế hoạch tổ chức cuộc họp báo, trao đổi thông tin sau khi Đại hội kết thúc (dự kiến lúc 16h45).

Tuy nhiên, do thời gian làm việc rút ngắn nên đã không có những trao đổi thẳng thắn bên cạnh phát biểu của lãnh đạo Bộ VH,TT&DL cũng như tổng kết, kiểm điểm từ Ban tổng thư ký và BCH VFF.

BĐVN cần lấy lại danh dự, niềm tin

Sau bài phát biểu khai mạc Đại hội thường niên của quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn thay mặt lãnh đạo Bộ VH,TT&DL đã có những ý kiến đóng góp thẳng thắn đối với VFF.

“Tại Đại hội thường niên này, dù chúng ta có hay không muốn mổ xẻ những nguyên nhân, trách nhiệm về tình hình của bóng đá nước nhà trong thời gian qua thì sự thật vẫn là sự thật, BĐVN cần lấy lại niềm tin, danh dự. Bóng đá Việt Nam năm 2013 gây ra những tổn thương và thất vọng mà VFF cần làm rõ nguyên nhân tại sao lại tổn thương và thất vọng?

Phải chăng những thất bại này, đặc biệt là của U.23 Việt Nam tại SEA Games 27 là dấu hiệu chứng tỏ sự đi xuống của bóng đá Việt Nam?  VFF cần phải nhìn nhận rõ và tổng kết lại những nguyên nhân dẫn đến thất bại này.

Chúng tôi chia sẻ với những khó khăn của VFF và các tổ chức thành viên trong bối cảnh chung, đồng thời ghi nhận những cố gắng, nỗ lực nhiệt thành vì bóng đá Việt Nam của các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhưng cũng rất trăn trở vì mục tiêu, nhiệm vụ phía trước ngày càng xa, mà thời gian còn lại ngày càng ngắn. Đường ray của chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đã được đặt ra, vấn đề là đầu máy và những toa tàu sẽ vận hành thế nào”.

Ông Tuấn nói tiếp: “Năm 2014, BĐVN đối mặt với nhiều thách thức hơn là thời cơ, thuận lợi. Trong bối cảnh này, chỉ có đoàn kết, tỉnh táo và điều tiết sự hài hoà mới đủ tâm sức để lái đoàn tàu bóng đá Việt Nam. Chúng ta phải bắt tay vào hành động ngay và vấn đề then chốt là phải bắt đúng bệnh, bốc đúng thuốc, để uống đúng liều cho bóng đá Việt Nam”.

Đại hội nhiệm kỳ VII tổ chức vào trung tuần tháng 2

Sau khi nhất trí với điều lệ VFF (có sửa đổi, bổ sung), các đại biểu tham dự Đại hội đã giao BCH tiếp thu ý kiến đóng góp của đại diện FIFA, AFC để hoàn thiện. Đại hội cũng nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII vào trung tuần tháng 2 năm 2014.

Tuy nhiên, công tác nhân sự vốn thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận thì chưa có câu trả lời chính thức từ Đại hội thường niên trong hôm qua. Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định: “VFF dự kiến sẽ tiến hành Đại hội nhiệm kỳ VII vào trung tuần tháng 2 và trước đó có họp báo để công bố danh tính ứng viên các chức danh chủ chốt của bộ máy VFF khóa tới. Khâu nhân sự của VFF và bầu cử sẽ được chuẩn bị cũng như thực hiện một cách công khai, minh bạch, dân chủ, phản ánh trung thực nhất ý nguyện của các đại biểu được quyền bỏ phiếu tại đại hội nhiệm kỳ.

Tôi cho rằng, cuộc đua sẽ thú vị hơn nếu có ai cùng ra tranh cử chức Chủ tịch với tôi. Tôi giữ chức quyền Chủ tịch, không lương lại tốn thời gian mà rất dễ bị chỉ trích, nhưng vì trách nhiệm với bóng đá mà làm. Nếu có ứng viên khác giỏi hơn, xuất chúng hơn tôi, tôi sẽ sẵn sàng nhường lại chức vụ. Thậm chí, nhân vật này còn không phải thông qua bất kỳ quy trình nào cả mà lên làm luôn.

Đây chỉ là Đại hội thường niên, thông qua điều lệ của VFF theo chuẩn của FIFA. Sau khi thông qua điều lệ này, có một số thay đổi lớn và chỉ khi thông qua, FIFA mới đồng ý cho tổ chức Đại hội nhiệm kỳ. Bao nhiêu ứng viên vị trí nào, chúng tôi sẽ báo cáo lên cơ quan quản lý là Bộ VH,TT&DL và Bộ Nội vụ”.

Trao kỷ niệm chương cho nguyên Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ

Đại hội thường niên VFF đã biểu quyết đồng thuận 100% cho Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ từ nhiệm. Ông Nguyễn Trọng Hỷ cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành tới các cộng sự đã đồng hành cùng mình trong suốt 8,5 năm qua vì sự nghiệp phát triển BĐVN. Thay mặt VFF, ông Lê Hùng Dũng đã tặng hoa và kỷ niệm chương VFF ghi nhận những đóng góp của nguyên Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ.

VFF khai trừ tư cách thành viên của XMXT.SG

Do bỏ cuộc giữa chừng tại V-League 2013, CLB XMXT.SG đã bị VFF khai trừ tư cách thành viên. Bên cạnh đó, VFF còn thông báo đình chỉ tư cách thành viên với 10 đơn vị, trong đó có LĐBĐ Nam Định, CLB TP.HCM, CLB Hà Nội. 4 đơn vị bị chấm dứt tư cách thành viên do giải thể hoặc chuyển đổi sở hữu, bao gồm CLB Navibank Sài Gòn, CLB Khatoco Khánh Hòa, CLB trẻ SHB.ĐN, LĐBĐ Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Đại hội thường niên VFF phê chuẩn kết nạp 7 thành viên mới là LĐBĐ tỉnh Đồng Tháp, CLB bóng đá nữ sữa Mộc Châu (Sơn La), CLB futsal Sannatech TP.HCM, Trung tâm TDTT Vĩnh Long, CLB futsal Kim Toàn (Đà Nẵng), CLB Xi măng Vicem Hải Phòng và CLB Sanna Khánh Hòa.

4 nhiệm vụ trọng tâm của BĐVN trong năm 2014

Đại hội thường niên xác định năm 2014, VFF cần tập trung và đầu tư cao cho các mục tiêu trọng điểm như: chuẩn bị cho ĐT nam QG tham dự giải VĐ bóng đá Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2014 (Việt Nam đồng đăng cai), ĐT bóng đá nữ quốc gia tham dự VCK giải bóng đá nữ châu Á 2014 đặt mục tiêu canh tranh suất tham dự World Cup 2015, ĐT U19 QG tham dự VCK U19 châu Á 2014 đặt mục tiêu giành quyền tham dự giải VĐ U20 thế giới 2015, quản lý và điều hành tốt các giải bóng đá chuyên nghiệp và tiếp tục hỗ trợ phát triển bóng đá trẻ, bóng đá phong trào.


Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm