Bán kết AFF Cup nữ: Thắng Lào 7-0, tuyển Việt Nam thảnh thơi vào chung kết

20/09/2012 18:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online)- Không mấy khó khăn vượt qua đối thủ Lào tới 7-0 ở trận bán kết 1, ĐT Việt Nam đã giành quyền vào chơi trận chung kết và sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Thái Lan và Myanmar.

Mới phút thứ 5, khung thành của thủ môn HongThong đã rung lên sau một pha dàn xếp đẹp mắt của đội chủ nhà. Người ghi bàn thắng mở tỷ số cho các cô gái Việt Nam là tiền vệ Minh Nguyệt.

Chưa đầu 10 phút tiếp theo, từ các phút 13 và 15, tỷ số được nới rộng cho đội chủ nhà với hai bàn thắng liên tiếp dễ dàng của Nguyễn Thị Muôn. Hai pha lập công đó giúp tiền đạo CLB Hà Nội Tràng An 1 đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở giải này với 7 lần phá lưới đối thủ.

ĐT Việt Nam vẫn áp đặt hoàn toàn thế trận trong hiệp 1 với rất nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm trong 45 phút đầu tiên.



Minh Nguyệt (25) ghi 2 bàn trong chiến thắng 7-0 của ĐT Việt Nam trước Lào. Ảnh: V.V

Hiệp 2, dù HLV Trần Vân Phát đã rút ra sân 3 trụ cột nhưng các cầu thủ chủ nhà vẫn là đội chơi lấn lướt hơn trên toàn mặt sân. Bóng chỉ lăn trên phần sân của đội khách. Phút 55, Minh Nguyệt tiếp tục có bàn thắng thứ hai cho mình trong trận này để giúp ĐT Việt Nam vượt lên dẫn 4-0.

Tiếp đó, Nguyễn Thị Hòa tìm lại cái duyên ghi bàn của mình ở giải này với hai bàn thắng liên tiếp ở các phút 70 và 75.

Phút 80, Thanh Hương có bàn nâng tỷ số trận đấu lên thành 7-0 cho ĐT Việt Nam. 7-0 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu này.

Chiến thắng này đảm bảo cho các cô gái chủ nhà một chiếc vé vào trận chung kết của giải năm nay. Đối thủ của ĐT Việt Nam là đội thắng trong cặp bán kết 2 diễn ra sau đó giữa Myanmar và Thái Lan.

Trận chung kết của giải đấu này sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 22/9 tới.

HLV trưởng ĐT Việt Nam Trần Vân Phát cho biết: "Tôi không ngờ đội tuyển của tôi có thể ghi được 7 bàn thắng vào lưới Lào. Tôi rất hài lòng với kết quả này. Kim Hồng trở lại ở giải này là rất tốt cho đội tuyển. Cô ta rất lợi hại bên cánh phải của ĐT Việt Nam. Trận này, tôi cho phép Nguyễn THị Hòa được cầm bóng để tấn công, do đó cô ấy đã ghi được bàn thắng và nó sẽ giải tỏa áp lực cho Hòa ở trận chung kết sắp tới.

Theo tôi nghĩ, trận chung kết gặp Myanmar hay Thái Lan đều khó khăn như nhau cả thôi. Tinh thần cả đội đang rất tốt, đội tuyển sẽ cố gắng hết sức để lên ngôi vô địch của giải đấu năm nay”.

Việt Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm