Bài học từ HAGL

29/08/2015 18:56 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Hà Nội đã chính thức đăng quang giải Hạng Nhất 2015 vào chiều nay 29/8 trên SVĐ Hàng Đẫy. Đây là chức vô địch ấn tượng nhất của giải hạng Nhất trong khoảng nửa thập kỷ trở lại đây.

Trận hòa 0-0 với Nam Định tại vòng đấu cuối cùng của giải hạng Nhất không thể làm hỏng một mùa giải tuyệt vời của các cầu thủ trẻ CLB Hà Nội. Đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng kết thúc mùa bóng với 28 điểm (8 thắng, 4 hòa, 2 thua), nhiều hơn đội hạng nhì Huế tới 4 điểm dù đã bị cầm hòa cả 2 trận cuối cùng.

Đây là cách biệt điểm số lớn nhất ở giải hạng Nhất giữa đội vô địch và đội hạng hai trong 4 mùa gần đây.

Về phương diện cá nhân, CLB Hà Nội cũng gây ấn tượng mạnh. HLV Nguyễn Đức Thắng bổ sung chức vô địch giải hạng Nhất sau hàng loạt danh hiệu khác nhau ở các giải trẻ quốc gia. Tiền đạo Trịnh Duy Long là Vua phá lưới với 8 bàn thắng.


CLB Hà Nội ăn mừng chức vô địch hạng nhất quốc gia 2015 và suất lên chơi V-League 2016. Ảnh: Thanh Hà

Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải nhiều khả năng sẽ thuộc về tiền vệ đang khoác áo U19 Việt Nam Nguyễn Quang Hải, người đã có 4 bàn thắng dù chỉ đá tiền vệ biên.

Thành công của CLB Hà Nội giúp họ trở thành đại diện thứ hai của thủ đô có mặt ở sân chơi V-League 2016 bên cạnh Hà Nội T&T. Chia sẻ trong sự xúc động, HLV Nguyễn Đức Thắng nói: “Tôi rất hạnh phúc. Tôi xin tặng tình cảm của tôi cho người hâm mộ bóng đá Thủ đô, cho những người thân, gia đình và những người đã theo dõi bóng đá Hà Nội.

Với cá nhân tôi, đây là chức vô địch đầu tiên trên con đường làm HLV chuyên nghiệp. Nó thật ý nghĩa khi tôi đã có cả một quá trình dài làm đào tạo trẻ và cũng đã có một số thành công. Đây là nấc thang quan trọng để tôi trở về với bóng đá đỉnh cao mà tôi đã xa rời 13 năm từ khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp”.

Sau mùa giải này, các cầu thủ CLB Hà Nội sẽ có ít nhất một tháng nghỉ ngơi trước khi tập trung trở lại, bắt tay chuẩn bị cho V-League 2016. HLV Đức Thắng dự định chỉ giữ lại từ 16 tới 20 cầu thủ trong biên chế 25 cái tên hiện tại. Đội bóng cũng lên kế hoạch bổ sung 2 ngoại binh, 1 cầu thủ nhập tịch và 2 tới 3 nội binh giàu kinh nghiệm.

Với nòng cốt là rất nhiều cầu thủ trẻ, V-League 2016 được dự đoán sẽ rất khó khăn với CLB Hà Nội. Bài học của HAGL, một đội bóng cũng trẻ hóa triệt để ở V-League mùa này, vẫn còn nhãn tiền.

Trao đổi về vấn đề này, chủ tịch CLB Nguyễn Giang Đông khẳng định: “HLV Đức Thắng đã từng trả lời báo chí rằng cầu thủ trẻ của Hà Nội khác với cầu thủ trẻ của HAGL. Thật vậy, trẻ của Hà Nội đã từng dự rất nhiều giải trẻ trong nước.

Trước mùa giải này, đội bóng Hà Nội cũng đã tập huấn rất nhiều với các CLB V-League. Niềm tin của HLV Đức Thắng vào dàn cầu thủ trẻ này là hoàn toàn đủ cơ sở”.

Ông Đông cũng khẳng định CLB sẽ sớm xúc tiến chuyện gia hạn hợp đồng với HLV Nguyễn Đức Thắng trong khoảng 1 tháng tới đồng thời nhanh chóng tìm kiếm các nguồn tài trợ mới. Ngay từ thời điểm này, những sự chuẩn bị đầu tiên cho V-League 2016 của Hà Nội đã bắt đầu.

Tổng hợp danh hiệu hạng nhất quốc gia 2015

Vô địch: CLB Hà Nội

Á quân: CLB bóng đá Huế

Hạng ba: Thành phố Hồ Chí Minh

Xuống hạng  nhì: Công an Nhân Dân

Vua phá lưới: Trịnh Duy Long (CLB Hà Nội):  8 bàn


Thanh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm