'Áp lực quá lớn khiến Kiều Trinh mắc sai lầm'

01/10/2014 17:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung thừa nhận sức tấn công của các cầu thủ Hàn Quốc quá lớn khiến cho hàng phòng ngự, nhất là thủ thành Kiều Trinh không thể đứng vững trong hiệp 2 trận đấu.

“Chúng tôi đã có một hiệp đấu đầu tiên chơi rất hay. Hàng phòng ngự bóc lót chặt chẽ, hạn chế được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm của đối phương. Thế nhưng, càng chơi đội tuyển Hàn Quốc càng tấn công đa dạng, nhất là khả năng sút xa của họ rất chính xác và mạnh.

Thủ môn Kiều Trinh có lẽ cũng áp lực, căng thẳng nên đã mắc sai lầm. Tuy nhiên, tôi không trách Kiều Trinh vì áp lực trước sức tấn công của Hàn Quốc mỗi lúc một gia tăng.

Chúng tôi đã mất sức trong trận thua Nhật Bản, thời gian hồi phục quá ít nên hiệp hai đã không đáp ứng được yêu cầu thể lực, không chống được đối thủ mạnh như Hàn Quốc" - HLV Mai Đức Chung thừa nhận.

Trong khi đó, HLV Hàn Quốc HLV Yoon Duk-Yeo cho biết:  “Trước trận đấu, tôi đã xem băng hình trận bán kết Việt Nam - Nhật Bản và nhận thấy đội nữ Việt Nam khá nguy hiểm trong các tình huống phòng ngự phản công.

Đặc biệt, hàng thủ của họ đã khiến đương kim vô địch Nhật Bản phải vất vả mới giành được chiến thắng. Đã lọt vào 4 đội mạnh nhất châu Á thì  không thể gọi là đội yếu nên, tôi đã nhắc các học trò phải tập trung tối đa cho trận đấu này, đặc biệt luôn phải dè chừng những pha phản công của đội tuyển Việt Nam.

Các học trò của tôi đã tuân thủ tốt chiến thuật BHL đề ra. Tôi hài lòng về kết quả trận đấu, nhất là cách dứt điểm để ghi những bàn thắng. Dù sao, tôi vẫn đánh giá cao sự tiến bộ của Việt Nam. Họ thi đấu rất kiên cường, thông minh. Tuy nhiên, thể lực của các cầu thủ Việt Nam còn hạn chế nên khó duy trì được tốc độ cao để thực hiện ý đồ chiến thuật”.

Hữu Qúy (Từ Incheon)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm