Ảnh hưởng vì ngành tài chính khó khăn: VFF vỡ mộng làm giàu

19/09/2008 08:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Tưởng như chỉ có thị trường chứng khoán VN mới chịu ảnh hưởng của cơn bão khủng hoảng tài chính trên thế giới, nhưng hoá ra ngay cả VFF cũng đang lâm vào tình trạng dở khóc dở cười vì tham vọng “lên sàn” để đổi đời bỗng tan thành mây khói.

* Từ khát vọng đổi đời nhờ “lên sàn”

Cách đây hơn một năm, trong khuôn khổ hội nghị BCH LĐBĐ VN lần thứ 5 - khóa V, phó chủ tịch Lê Hùng Dũng đã đưa ra sáng kiến VFF tham gia đầu tư 1% vốn điều lệ (50 tỷ đồng) để trở thành cổ đông sáng lập của Ngân hàng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (sau này đổi tên là Ngân hàng Hồng Việt - PV). Vào thời điểm này, thị trường chứng khoán VN đang ở giai đoạn cực thịnh, nên đề nghị của ông Dũng ngay lập tức nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo ông Dũng, số tiền 50 tỷ đồng nói trên được VFF huy động từ nhiều nguồn lực khác nhau, và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có sự ưu ái nên mới cho VFF tham gia dự án này, vì các thành viên sáng lập khác đều góp vốn với số tiền lớn hơn rất nhiều như Tập đoàn Hòa Phát (400 tỷ đồng), Ngân hàng Quốc tế VIBBank (450 tỷ đồng) hay Tổng công ty Hàng không (150 tỷ đồng).
 
Trụ sở VFF - Ảnh: Website VFF

Trên đà hưng phấn bởi triển vọng lên sàn chứng khoán cùng một Ngân hàng có số vốn điều lệ lớn nhất VN (5.000 tỷ đồng), VFF thậm chí còn lên kế hoạch liên doanh hợp tác với Tổng Cty địa ốc thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất Trung tâm bóng đá trẻ kết hợp với việc xây dựng các cơ sở hạ tầng dịch vụ tạo nguồn thu đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm. Theo kế hoạch này, VFF sẽ cho thuê trụ sở hiện tại ở 18 Lý Văn Phức, do FIFA rót tiền xây dựng, nhằm tạo thêm nguồn kinh phí còn toàn bộ bộ máy sẽ chuyển xuống Mỹ Đình.

* Tan mộng “đại gia”

Cuối tháng 7 vừa qua, Tập đoàn Dầu khí đã tuyên bố dừng thành lập Ngân hàng Hồng Việt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát và giảm đầu tư công. Cùng lúc đó, Ngân hàng Nhà nước cũng tuyên bố tạm ngừng cấp phép thành lập mới Ngân hàng. Bởi vậy, vào đầu tháng 9 vừa qua, thông qua Công ty cổ phần tài chính Công đoàn Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí VN đã tiến hành hoàn trả tiền góp vốn cho các cổ đông “hụt” của mình.

Thế nhưng, do số lượng vốn đóng góp quá lớn nên coá tin trước mắt Công ty cổ phần tài chính Công đoàn Dầu khí chỉ hoàn vốn cho các cá nhân là cán bộ công nhân viên (còn làm việc và đã nghỉ hưu của Tập đoàn Dầu khí VN), còn những cổ đông lớn hơn thì còn phải chờ đợi. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn TT&VH về vấn đề này vào tối qua (18/9), ông Lê Hùng Dũng lại nói rằng VFF đã rút được toàn bộ số tiền góp vốn 50 tỷ đồng. Khi TT&VH “nhắc” lại rằng Công ty cổ phần tài chính Công đoàn Dầu khí thông báo mới chỉ ưu tiên hoàn vốn cho các cán bộ công nhân viên Tập đoàn Dầu khí VN thì ông Dũng quả quyết rằng: “Anh cứ tin tôi đi. VFF đã rút vốn ra rồi”.
 
Hoàng Anh
 

Thế chấp trụ sở ?

Không rõ VFF đã huy động vốn từ những nguồn nào để có được 50 tỷ đồng trong một thời gian ngắn để góp vốn làm cổ đông sáng lập Ngân hàng Hồng Việt; chả nhẽ VFF thế chấp trụ sở của mình ở 18 Lý Văn Phức để vay tiền, bởi đây là tài sản lớn nhất mà VFF hiện có. Tại hội nghị BCH LĐBĐ VN lần thứ 5 - khóa V, ông Dũng từng nói rằng VFF có thể phải mất từ 1 đến 3 năm để hoàn thiện thủ tục cho hai dự án với Tập đoàn Dầu khí VN, trong đó bao gồm cả việc giải trình với FIFA về việc cho thuê lại trụ sở VFF hiện tại. Không hiểu có đúng là VFF đã thế chấp trụ sở 18 Lý Văn Phức để vay tiền hay không ?

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm