Anh Đức ghi bàn duy nhất, B.Bình Dương giành Siêu Cúp quốc gia 2014

27/12/2014 18:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng duy nhất của tuyển thủ quốc gia Nguyễn Anh Đức đã mang về chiến thắng mong manh 1-0 cho ĐKVĐ V-League B.Bình Dương trước đội giữ Cúp quốc gia Hải Phòng. Một sự khởi đầu thuận lợi cho đoàn quân của Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải.

Là đội khách và bị đánh giá gặp bất lợi về nhiều mặt nhưng các cầu thủ Hải Phòng đã nhập cuộc bằng lối đá phòng ngự, phản công tương đối chắc chắn. Tuy nhiên, các pha phản công của đội bóng đất Cảng tỏ ra khá yếu ớt khi hoàn toàn trông chờ vào khả năng độc lập tác chiến của bộ đôi tiền đạo Fagan và Stevens.

Đối với B.Bình Dương, ngoài Công Vinh bận đám cưới, Tấn Tài chấn thương, Oseni không được đăng ký vào danh sách thi đấu, trong tay Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải có đầy đủ các quân bài tốt nhất của mình.

Chính bởi thế,  việc đội chủ nhà tạo ra sức ép ngày càng lớn lên khung thành Hải Phòng là điều có thể hiểu được.


Bàn thắng duy nhất của Anh Đức mang Siêu Cúp quốc gia về cho B.Bình Dương

Phút thứ 9, đường chuyền thuận lợi của Abass từ cánh phải đặt Anh Đức vào tư thế dứt điểm thuận lợi nhưng tuyển thủ quốc gia này đã không tận dụng được cơ hội để mở tỷ số.

Chính Abass 2 phút sau đó có tình huống đánh đầu nguy hiểm trong khu vực cấm địa của Hải Phòng nhưng bàn thắng chưa tới.

Thêm một cơ hội khác cho B.Bình Dương ở phút 28 nhưng Trọng Hoàng trong tư thế đối mặt lại sút bóng trúng chân thủ môn Thanh Thắng bên phía Hải Phòng.

Lần lượt Abass rồi Trọng Hoàng kém may mắn trong các pha dứt điểm thuận lợi nhưng cuối cùng, bàn thắng mở tỷ số cũng đến với đội chủ nhà B.Bình Dương ở phút 35.

Có bóng trên vòng cung khu vực 16m50, Anh Đức nghiêng người vô – lê đẹp mắt đưa bóng vào góc cao khung thành Hải Phòng khiến cho mọi nỗ lực bay người cản phá của Thanh Thắng trở nên vô nghĩa.

B.Bình Dương với mong muốn tìm kiếm thêm bàn thắng để đảm bảo cho chiến thắng nên tiếp tục tăng tốc, tấn công mạnh mẽ trong hiệp 2 trận đấu.

Trong khi đó, những pha tấn công dù ít ỏi nhưng vẫn mang đến hy vọng cho Hải Phòng, điển hình là tình huống tạt bóng của Đức Dương cho Stevens đánh đầu thoải mái (56’).

Phút 60, đội khách có cơ hội tuyệt vời để san bằng tỷ số khi Fagan thoát xuống nhanh và tâng bóng qua người thủ môn Tấn Trường nhưng may cho B.Bình Dương là trung vệ Phước Tứ kịp lui về phá bóng trên vạch vôi.

Phút 82, CĐV B.Bình Dương thêm một lần nữa phải giật mình khi Minh Châu có đường chuyền bất ngờ nhưng Stevens không đón được.

Phút 84, Moses có đường chuyền dọn cỗ từ cánh phải cho Anh Đức nhưng đội trưởng B.Bình Dương kết thúc không chính xác.

Đây cũng là tình huống đáng kể cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc, B.Bình Dương vượt qua Hải Phòng 1-0 và giành Siêu Cúp quốc gia 2014.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm