Ám ảnh trọng tài

28/05/2016 06:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Khi giai đoạn 1 của các giải VĐQG khép lại, có một sự thật không thể chối cãi: công tác trọng tài (TT) còn nhiều yếu kém, để lại những nhức nhối cho bóng đá VN. Nếu không có biến chuyển tích cực ở lượt về, e rằng giải năm nay vẫn không có gì mới mẻ.

Còn nhiều thiếu sót

Không thể phủ nhận những nỗ lực của Ban tổ chức và Ban TT nhằm đưa giải đấu ngày càng tốt lên. Từ chính những chủ thể tham gia cuộc chơi như HLV Trương Việt Hoàng hay các chuyên gia lão luyện như Vũ Mạnh Hải đều có cái nhìn chung là chất lượng chuyên môn của các trận đấu ngày càng được nâng lên, khán giả đến sân không còn tâm lý đám đông nữa mà họ đến vì chính tình yêu bóng đá đích thực.

Thế nhưng, những gam màu sáng đó không thể bù đắp cho khoảng tối công tác TT. “Công tác TT ở giai đoạn 1 còn nhiều thiếu sót”, Trưởng Ban TT VFF Nguyễn Văn Mùi thừa nhận.

Liên tục những sai phạm nghiệm trọng xảy đến, điển hình như quả thổi phạt penalty tưởng tượng của trọng tài Hà Anh Chiến ở vòng 9; hay tình huống rút thẻ đỏ chẳng khác gì một “TT làng” của TT Nguyễn Hữu Tuấn, ở trận đấu giữa Viettel – Phú Yên vòng 6 giải hạng Nhất. Đấy là “thước đo” chính xác cho sự yếu kém của đội ngũ cầm cân nảy mực này. Bên cạnh đó, hàng loạt những phản ứng của các đội bóng, cầu thủ nhắm đến TT, những sai lầm sơ đẳng liên tục xảy đến khiến niềm tin vào giới TT ngày càng mất dần.

Để lý giải cho những thiếu sót của các ông “Vua áo đen”, ông Mùi cho rằng: “Đến bây giờ, những sai sót gặp phải của TT đơn thuần là do chuyên môn chứ không có bất cứ lý do nào khác. Những lỗi mắc nhiều nhất là thổi việt vị, rút thẻ, thổi các tình huống đá phạt… Đây là những lỗi thông thường và các TT trên thế giới cũng đều mắc phải. Điều này chứng tỏ, yếu tố con người mới là cái chính dẫn đến những sai sót kể trên, khó tránh khỏi điều này”.

Bên cạnh đó, vị Trưởng Ban TT còn nhấn mạnh: “Các phản ứng của đội bóng, cầu thủ đối với TT ngày càng gia tăng. Họ chủ trương tạo áp lực ngay từ đầu cho các TT khiến TT mất tập trung, dễ mắc sai số.”

Rõ ràng, bên cạnh yếu tố chuyên môn, tâm lý cũng là bài toán với đội ngũ TT hiện nay. Đó là chưa kể, chỉ số niềm tin của các cầu thủ, đội bóng với họ đang xuống mức đáng báo động.

Cần sự cầu thị của Ban TT

Từ ngày 5-8/6 tới đây, Ban TT sẽ tiến hành tập huấn giữa mùa giải. Cũng như những đợt tập huấn trước, những sai sót, yếu kém sẽ được đem ra mổ xẻ, đúc rút kinh nghiệm; qua đó, chấn chỉnh công tác TT cho giai đoạn còn lại của mùa giải.

Trọng tài không trọng tài

Trọng tài không trọng tài

Có một thực tế là trình độ của trọng tài không thể lấy tiền bạc làm thước đo và đôi khi tiền bạc không thể làm thay đổi chất lượng.


Đây đã là thông lệ, chuyện nghiễm nhiên sẽ phải có. Dẫu vậy, cũng như bao lần trước, dư luận đang chờ những hành động thiết thực, cứng rắn, mạnh mẽ và “hợp lòng dân” hơn là những cuộc mổ xẻ tất-lẽ-dĩ-ngẫu này.

Theo ông Mùi, vấn đề đáng báo động hiện nay là tình trạng phản ứng TT có phần thái quá. Tới đây, các bên sẽ tổ chức họp lãnh đạo các đội bóng để chấm dứt tình trạng này, tránh những nghi ngờ, tạo hình ảnh xấu, thiếu chuyên nghiệp cho giải đấu.

Đội ngũ TT đã được trang bị đầy đủ “áo giáp sắt” với thiết bị bộ đàm cũng như bình xịt tự hủy. Ngoài ra, mỗi năm họ đều trải qua hai đợt tập huấn, song mọi chuyện vẫn giậm châm tại chỗ.

Đã làm, thậm chí làm rất nhiều nhưng “bổn cũ vẫn soạn lại”. Công tác TT vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Và giờ đây, NHM đang đợi câu trả lời bằng những hành động thiết thực từ đội ngũ TT chứ cứ mãi mổ xẻ, rút kinh nghiệm thì thật khó để bóng đá VN phát triển từ những thành tố cấu thành nên giải đấu được. Và cả lãnh đạo Ban TT, họ cũng cần phải soi lại mình, chấn chỉnh người của mình, như thế mới cầu thị và công bằng.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm