Alfred Riedl chưa nghỉ hưu, muốn ký hợp đồng dài hạn với PSSI

19/12/2016 08:42 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Alfred Riedl sau khi dẫn dắt đội tuyển Indonesia lọt vào trận chung kết AFF Suzuki Cup 2016 đã thay đổi ý định, muốn kéo dài sự nghiệp huấn luyện của mình nhưng hợp đồng dài hạn với Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) thì chưa có.

Trước khi lên đường về Áo nghỉ phép, HLV Alfred Riedl khi trả lời phỏng vấn báo chí Indonesia đã cho biết: "Một lần nữa tôi xin chúc mừng  đội tuyển Thái Lan, họ là đội bóng mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển Thái Lan đã có trận chung kết lượt về thành công  và chúng tôi không  thể một lần xuyên thủng mành lưới của họ.  Mặc dù  vậy, tôi đang rất hạnh phúc . 

Chúng tôi không thể tin được rằng có thể làm được  điều thần kỳ là lọt đến trận chung kết của AFF Suzuki Cup 2016.  Hiện tại, tôi chưa có ý tưởng gì cụ thể, tất cả phụ thuộc vào kế hoạch của Liên đoàn bóng đá Indonesia  nhưng tôi muốn xây dựng một đội bóng mạnh, có thể thách thức đối thủ Thái Lan trong tương lai".


HLV Alfred Riedl muốn tiếp tục làm HLV trưởng đội tuyển Indonesia.Ảnh: Fox Sport

Ông Alfred Riedl đang trong khoảng thời gian thứ ba làm HLV trưởng đội tuyển Indonesia  nhưng chỉ với bản hợp đồng ngắn hạn sau hơn 1 năm bóng đá xứ Vạn đảo chịu án kỷ luật từ FIFA, mức án này chỉ mới được gỡ bỏ hồi tháng 5.

Trong khi Alfred Riedl quan tâm đến một bản hợp đồng dài hạn thì PSSI có nhiều ứng cử viên tiềm năng cho vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia, nổi bật là Robert Alberts,  HLV của CLB PSM Makassar.

Hiện tại, HLV người Hà Lan này đang được PSSI đặt ở "chế độ chờ“, nếu ông Alfred Riedl quyết định về  Áo, chia tay sự nghiệp huấn luyện thì Robert Alberts sẽ được chọn để thay thế.

AFF Suzuki Cup 2016: Thái Lan xuất sắc nhất, Indonesia bất ngờ nhất & tuyển Việt Nam thất vọng nhất

AFF Suzuki Cup 2016: Thái Lan xuất sắc nhất, Indonesia bất ngờ nhất & tuyển Việt Nam thất vọng nhất

Sau 1 tháng tranh tài với 18 trận đấu, AFF Suzuki Cup 2016 đã hâm nóng cả Đông Nam Á với ngày hội bóng đá lớn nhất của khu vực. Cho đến cuối cùng, Thái Lan vẫn tiếp tục đứng ở vị trí số 1 như một kết quả tất yếu.

Nếu như HLV Alfred Riedl  để ngỏ khả năng  tiếp tục làm HLV trưởng đội tuyển Indonesia thì cựu binh  Boaz Solossa cũng giống như Công Vinh và Thành Lương ở đội tuyển Việt Nam đã nói lời từ giã màu áo đội tuyển quốc gia.

Tại sân bay Soekarno Hatta ở Jakarta  ngày hôm qua (18/12) sau khi từ Thái Lan về nước, Boaz Solossa  tuyên bố: "Tôi đã nói với các đồng nghiệp cũng như báo chí về quyết định rút lui khỏi đội tuyển quốc gia   Indonesia. Tôi muốn mở ra cơ hội cho những cầu thủ  trẻ hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ suy nghĩ lại và có thông tin chính thức  về việc này“.

Boaz Solossa là một trong những tiền đạo tốt nhất mà bóng đá Indonesia có được trong hơn 10 năm trở lại đây. Tiền đạo này cũng mang băng đội trưởng đội tuyển Indonesia kể từ năm 2004.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm