Ai thế vai Công Phượng ở HAGL?

28/08/2015 05:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Công Phượng không thể ra sân  trong “chung kết ngược” với Đồng Nai là một tổn thất của HAGL. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Quốc Tuấn không phải không có những phương án để thay thế Công Phượng, vấn đề đâu mới là phương án hiệu quả nhất?

Dưới thời HLV Nguyễn Quốc Tuấn, trong trận đấu với SLNA mới đây, Phượng đá ở vị trí hộ công, trở thành người hùng với 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo thành bàn đẹp mắt. Nghĩa là trận này, HAGL cần một hộ công đá sau lưng tiền đạo tương tự những gì chân sút người Nghệ An đã làm.

Xuân Trường vào sân ngay từ đầu trong vai trò hộ công không phải là phương án tồi. Sở hữu nhãn quan chiến thuật lợi hại cùng khả năng sút xa tốt của mình, tiền vệ trung tâm này hoàn toàn có thể tỏa sáng trong vai trò của nhà kiến tạo sau lưng tiền đạo.

Tuy nhiên, điều người ta lo ngại chính là kinh nghiệm cùng khả năng “hợp rơ” của Xuân Trường với êkíp mới dưới triều đại HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Nếu Xuân Trường không được lựa chọn, HAGL còn có Minh Vương, người được đào tạo để đá ở vị trí hộ công. Trận gặp FLC Thanh Hóa (vòng 16), Minh Vương chơi cực tốt, ghi 1 bàn thắng đẳng cấp khiến nhiều người khấp khởi hy vọng. Vấn đề là dưới thời HLV Graechen, Minh Vương không được trao nhiều cơ hội ra sân nên anh không thể duy trì cảm hứng chơi bóng đỉnh cao. Dẫu vậy, với một người ưa trọng dụng các cựu binh như HLV Nguyễn Quốc Tuấn, Minh Vương hoàn toàn là phương án khả dĩ, bởi anh vừa trẻ vừa có kinh nghiệm với 2 mùa chơi bóng ở V-League.

Trận này, đội bóng phố núi chào đón sự trở lại của chân sút Sanogo Moussa sau án phạt treo giò 2 trận, HLV Nguyễn Quốc Tuấn chắc chắn không muốn bỏ phí ngoại binh này. Tuy nhiên, Moussa khó có thể chơi tốt ở vị trí hộ công, nhất là khi Moussa chưa bao giờ được đánh giá cao trong vai trò kiến thiết.

Nếu vậy, rất có thể HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ kéo Hoàng Thiên xuống đá sau lưng tiền đạo Moussa. Phương án này tỏ ra lợi hại hơn cả, vì nó giúp hàng tấn công HAGL cùng lúc giải quyết được rất nhiều vấn đề.

Có Moussa trên hàng công, với thể lực và khả năng tì đè tốt của tiền đạo này, khung thành của Đồng Nai sẽ dễ dàng tiếp cận hơn. Moussa vừa có thể làm tường để tuyến 2 băng lên dứt điểm, hoặc với sự nhạy bén của một sát thủ, anh hoàn toàn có thể kết liễu đối phương khi có cơ hội.  

Trong khi, để Hoàng Thiên chơi hộ công, cầu thủ này sẽ phát huy được nhiều hơn các điểm mạnh của mình. Hoàng Thiên sở hữu cái chân trái cực khéo và uy lực nên sút xa là vũ khí cực kỳ lợi hại có thể giúp HAGL giải quyết bế tắc. Ngoài ra, kỹ thuật của Hoàng Thiên cũng rất tốt, những pha đột phá, tạo ra khoảng trống, rồi tỉa bóng để các đồng đội băng lên dứt điểm của tiền vệ mang áo số 10 không hề kém cạnh đàn em Công Phượng.

Những ngày qua, phương án này được HLV Nguyễn Quốc Tuấn sử dụng nhiều trong các buổi tập, và rất có thể người vào vai Công Phương ở trận đấu then chốt với Đồng Nai sẽ là tiền đạo Hoàng Thiên.

Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm