Ai đã đưa Thanh Hậu đến với thế giới?

15/10/2014 16:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi ở Việt Nam, Phan Thanh Hậu vẫn còn chưa được nhiều người biết đến, thì ở nước Anh xa xôi, tờ Guardian đã chọn cầu thủ 17 tuổi này vào danh sách 40 cầu thủ triển vọng của bóng đá thế giới. Tại sao lại thế?

Lứa U19 của HA.GL đã nổi như cồn trong thời gian qua. Nhưng trong khi báo chí như phát sốt với những Tuấn Anh, Xuân Trường hay Công Phượng, những ngôi sao của đội U19 Việt Nam, thì The Guardian đã chọn Thanh Hậu như là cầu thủ triển vọng nhất.

Thực ra, những lựa chọn của The Guardian không phải ngẫu nhiên, nó dựa trên một quá trình dài nghiên cứu và lựa chọn từ những cộng tác viên tin cậy của họ trên khắp thế giới.



John Duerden, cộng tác viên bóng đá phụ trách khu vực châu Á

Với trường hợp của Thanh Hậu, nhà báo John Duerden chính là người đã đưa cầu thủ trẻ người Quảng Ngãi đến với The Guardian.

John Duerden là một cây viết thể thao nổi tiếng, là phóng viên bóng đá đặc biệt của các tờ báo uy tín thế giới như BBC Radio, Guardian, ESPN & World Soccer. Ngoài ra, Duerden còn viết cho các tờ New York Times, AP, Daily Telegraph, One World Sports.

John Duerden phụ trách bóng đá ở khu vực châu Á. Anh thường xuyên viết bài về bóng đá châu Á và đăng trên các ấn phẩm nổi tiếng mà mình cộng tác.

Duerden có những hiểu biết quan trọng đến sự phát triển của bóng đá nói chung, cũng như Việt Nam nói riêng. Do vậy, cũng không nên quá bất ngờ với việc Thanh Hậu được chọn trong top 40 cầu thủ triển vọng của bóng đá thế giới. Phải tìm hiểu kĩ, phải có những cơ sở nhất định, Duerden mới cung cấp những thông tin về Thanh Hậu với tờ The Guardian.

Xem màn trình diễn của Thanh Hậu trong màu áo U19 Việt Nam


Ngoài Thanh Hậu của U19 Việt Nam, Duerden còn chọn thêm 4 cầu thủ trẻ của châu Á nữa là Li Zhongyi (Guangzhou Evergrande, Trung Quốc), Daisuke Sakai (Oita Trinita, Nhật Bản), Seo Jung-hyun (Pohang Steelers, , Hàn Quốc) và Irfan Bin Fandi Ahmad (Singapore)

Có nhiều ý kiến rằng tại sao Duerden không chọn Công Phượng, Tuấn Anh hay một cầu thủ nào khác thay vì Thanh Hậu. Cần phải nhấn mạnh rằng, đây đều là những cầu thủ sinh năm 1997, nghĩa là mới 17 tuổi. Theo quy định, một cầu thủ được xếp vào hàng trẻ khi anh ta chưa chạm cột mốc 18 tuổi. Khi đã 18 tuổi, cầu thủ đó sẽ được xếp vào hạng chuyên nghiệp và đã có hợp đồng chính thức với CLB.

Lý lịch trích ngang Phan Thanh Hậu:

Ngày sinh: 12/01/1997

Nơi sinh: Quảng Ngãi

Ngày gia nhập học viện HA.GL - Arsenal JMG: 15/08/2009

Chiều cao: 169 cm

Cân nặng: 54 kg

Vị trí thi đấu: Tiền vệ


T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm