Ai cho cầu thủ V.Ninh Bình cơ hội?

24/04/2014 13:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Họ ở đây chính là những cầu thủ V.Ninh Bình tham gia cá độ, dàn xếp tỷ số và đang đứng trước nguy cơ phải hầu tòa. Vấn đề đặt ra, liệu rồi đây ai sẽ cho họ cơ hội tiếp tục theo đuổi nghiệp đá bóng để làm lại cuộc đời.

9 năm về trước, bóng đá Việt Nam cũng một phen rúng động như bây giờ khi 7 tuyển thủ U23 tham gia dàn xếp tỷ số tại SEA Games 23. Trong số những cầu thủ “dính chàm” năm ấy, ai cũng đã được người hâm mộ tha thứ và các đội bóng tạo điều kiện. Đáng buồn là 2 cầu thủ được xem tài năng nhất là Quốc Vượng và Văn Quyến đã không tìm lại đỉnh cao và phải giã từ sự nghiệp.

Thành công nhất đến lúc này là Huỳnh Quốc Anh. Tiền vệ gốc Quảng Nam sớm được gọi trở lại ĐTQG và trở thành trụ cột không thể thiếu. Quốc Anh nỗ lực cống hiến trong màu áo SHB.Đà Nẵng cũng như ĐTQG và được ghi nhận với danh hiệu Quả bóng vàng 2012.

Không được như Quốc Anh nhưng 2 đồng đội Hải Lâm, Phước Vĩnh đã tìm lại niềm vui chơi bóng cũng như vinh quang sự nghiệp trong màu áo SHB.Đà Nẵng. Giờ đây, họ luôn là những quân bài không thể thiếu của HLV Lê Huỳnh Đức.

Nói chuyện Quốc Anh, Hải Lâm, Phước Vĩnh để thấy dẫu sao, họ rất may mắn khi được đội bóng sông Hàn cưu mang trong giai đoạn khó khăn nhất. Trong khoảng thời gian hưởng án treo, 3 cầu thủ này được SHB.Đà Nẵng cho tập luyện chung, chu cấp các khoản chi tiêu cá nhân. Có lẽ chính vì cách đối xử đầy tình người của lãnh đạo Đà Nẵng càng thôi thúc họ nỗ lực vượt qua mặc cảm, mạnh mẽ đứng dậy làm lại cuộc đời.

Nhưng nói theo lời của ông Bùi Xuân Hòa, Tổng GĐ Cty CP thể thao SHB.Đà Nẵng, nếu vào thời điểm này thì chắc chắn không ai cứu họ (những cầu thủ dính chàm), kể cả SHB.Đà Nẵng. Bởi, cách đây 9 năm, chúng ta bắt đầu làm bóng đá chuyên nghiệp, mọi chuyện khá mới mẻ nên người hâm mộ dễ tha thứ hơn. Còn bây giờ, cầu thủ lương cao, đời sống sung túc mà còn làm chuyện tai tiếng, ảnh hưởng tới danh dự CLB và cả hình ảnh nền bóng đá thì khó ai chấp nhận được.

Chưa có bản án cuối cùng dành cho các cầu thủ V.Ninh Bình tham gia bán độ tại AFC Cup. Tuy nhiên, lãnh đạo VFF trước đó mạnh mẽ tuyên bố rằng sẽ loại bỏ vĩnh viễn những cầu thủ bán độ ra khỏi đời sống bóng đá. Có nghĩa, sẽ chẳng có ai cho họ, những cầu thủ lầm lỗi cơ hội làm lại cuộc đời?

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm