Á quân Phong Phú Hà Nam gây thất vọng

30/03/2015 14:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Được kỳ vọng sẽ soán ngôi của ĐKVĐ của Hà Nội 1 ngay trong mùa giải năm nay, nhưng những gì thầy trò HLV Văn Thị Thanh đã thể hiện ở giai đoạn lượt đi thực sự là nỗi thất vọng với CĐV Hà Nam.

Trên khán đài SVĐ Thống Nhất (TP.HCM), địa điểm diễn ra lượt đi giải VĐQG nữ 2015, PP Hà Nam luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV Hà Nam đang sinh sống tại TP.HCM.

Họ khuấy động khán đài bằng trống, loa, những bài hát truyền thống của quê hương. Trong hoàn cảnh bóng đá nữ Việt Nam thiếu thốn đủ bề, sự quan tâm đó là niềm động viên tinh thần lớn cho các cô gái Hà Nam.

HLV Văn Thị Thanh và các học trò ghi nhận điều này không chỉ qua lời nói xã giao mà cả những cái cúi đầu chào CĐV nhà trước và sau khi trận đấu khép lại.

CĐV Hà Nam cuồng nhiệt và yêu đội bóng đá nữ của mình vào loại nhất nhì Việt Nam. Bằng chứng là ở sân nhà Phủ Lý, giải bóng đá nữ VĐQG luôn thu hút người xem đông nhất. Còn trên sân khách cũng có không ít CĐV đến sân ủng hộ các cầu thủ con cưng.

Nhưng có điều người Hà Nam không thể hài lòng trong mùa giải này là phong độ đi xuống của đội bóng. Sau 6 trận đấu, thầy trò HLV Văn Thị Thanh chỉ kiếm được 8 điểm và lận đận ở vị trí thứ 4. Đó là vị trí mà Phong Phú Hà Nam chưa hề nếm trải 2 năm qua.

Dù có đẳng cấp vượt trội so với những Than Khoáng sản Việt Nam hay TNG Thái Nguyên, nhưng việc chỉ có nổi 1 điểm sau 2 trận với 2 đối thủ này là nguyên nhân khiến PP Hà Nam tụt dốc.

Ở trận đấu với Hà Nội 1, đối thủ mà PP Hà Nam phải thắng nếu muốn thực hiện cuộc lật đổ, đội bóng này lại đại bại. Kết thúc lượt đi, thầy trò HLV Văn Thị Thanh chỉ bằng 1/2 điểm số của ĐKVĐ Hà Nội 1. Dù còn cả lượt về trước mắt, nhưng với tình hình hiện tại, khó cho PP Hà Nam xoay chuyển thế cờ bất chấp họ có ưu thế sân nhà.

Trong hoàn cảnh khốn khó, lãnh đạo đội bóng nữ Hà Nam đã có quyết định đưa cựu HLV Phạm Hải Anh về giữ chức GĐKT để trợ giúp cho HLV Văn Thị Thanh. Nhưng thực tế trên sân bóng lại đi ngược mong muốn của lãnh đạo CLB.

Ngoài chuyện trên cabin huấn luyện, lực lượng cũng là vấn đề với PP Hà Nam. Năm nay Lê Thu Thanh Hương, tiền đạo từng là phát hiện một thời của bóng đá nữ Việt Nam, bị chấn thương nên không thể dự giải.

Hàng công PP Hà Nam vì thế suy yếu nghiêm trọng. Họ chỉ ghi được 10 bàn thắng (riêng trận thắng Hà Nội 2, PP Hà Nam có 7 bàn) và để lọt lưới 6 bàn. Hàng công thực sự là vấn đề nan giải của PP Hà Nam.

Chính thế nên dù hàng thủ và hàng tiền vệ vẫn kiểm soát bóng tốt, PP Hà Nam cũng khó thắng đối phương. Ở trận đấu với chủ nhà TP.HCM hôm 26/3 vừa qua, cũng vì quá bức xúc nên tiền vệ được kỳ vọng nhất của PP Hà Nam là Tuyết Dung đã phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Chiếc thẻ đỏ của Tuyết Dung có lẽ là nỗi niềm mà PP Hà Nam đang phải chịu đựng đến thời điểm này. Nó cũng lý giải thành tích không mấy lạc quan của nhà đương kim á quân trên bảng tổng sắp.

Sông Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm