18h00 sân Thanh Hóa, Thanh Hóa-K.Kiên Giang: Chấm dứt sai lầm

04/08/2012 11:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Sau khi có được trận thắng cực kỳ quan trọng trước N.SG ở vòng đấu đầu tiên sau kỳ nghỉ EURO 2012, Thanh Hóa tỏ ra khá thảnh thơi với lưng vốn là 29 điểm và mục tiêu trụ hạng cũng đã tạm yên tâm. Tuy thế, nếu xét về lý thuyết, đội bóng của Triệu Quang Hà vẫn chưa chắc suất trụ hạng, vì chỉ hơn đội áp chót TĐCS.ĐT 5 điểm, trong khi giải vẫn còn 3 vòng đấu.

2 trận thua liên tiếp trước CLB BĐ Hà Nội và V.Hải Phòng đã cho thấy động lực chiến đấu của Thanh Hóa không cao, lối chơi cũng không còn máu lửa như trước nữa

Thế nhưng, giới chuyên môn vẫn nhận định rằng, suất xuống hạng khó có thể rơi vào Thanh Hóa, và thậm chí Thanh Hóa còn có thể sắm vai trò “kẻ phán quyết” trong cuộc đua trụ hạng của V-League. Và trận đấu với K.Kiên Giang trên sân nhà sẽ là cuộc đối đầu mang tính “chìa khóa” đối với đội bóng xứ Thanh, bởi nếu giành chiến thắng, họ đương nhiên sẽ “gối đầu, ngủ cao”.


Thanh Hóa không thắng trên sân nhà thì sẽ tự làm khó mình. Ảnh: V.S.I

Đoàn quân của HLV Lai Hồng Vân đang có được tinh thần rất tốt sau chiến thắng quật khởi trước SHB.ĐN và tạm thời thoát khỏi vị trí áp chót. Tinh thần chiến đấu hết mình cho tới những phút cuối cùng của các cầu thủ K.Kiên Giang đã cho thấy họ là đối thủ “lỳ lợm” như thế nào.

Việc phải đến làm khách ở xứ Thanh là trở ngại rất lớn với đối với đội bóng ở miền Tây Nam Bộ trong cuộc đua trụ hạng. Một thất bại là kết cục được dự báo từ trước đối với K. Kiên Giang song Thanh Hóa cũng tỏ ra khá thận trọng.

HLV Triệu Quang Hà cho biết: “Đây có thể xem là trận chung kết của cả mùa giải của chúng tôi, bởi Thanh Hóa sẽ tự quyết định số phận của mình bằng việc hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm. 2 trận thua liên tiếp đã khiến chúng tôi rơi vào thế không còn an toàn như trước nữa và Thanh Hóa không được mắc bất cứ sai lầm hay đánh mất điểm nào nữa”.

Với việc thủ thành Tô Vĩnh Lợi, đội trưởng Bật Hiếu, Michel Andrew bị treo giò, Nguyễn Rodgers chưa chắc đã có thể ra sân, rõ ràng Thanh Hóa có rất nhiều thứ để lo. Thêm vào đó, hàng thủ của họ chơi khá yếu kém, khả năng phòng thủ từ xa không hiệu quả và hàng công thì vẫn tỏ ra vô duyên khiến không ít CĐV xứ Thanh phải lo lắng về một “thảm kịch” có thể xảy ra nếu đội nhà thất bại, dù khả năng đó là rất nhỏ.

Gặp một đối thủ ở thế đường cùng, rõ ràng Thanh Hóa sẽ phải đối mặt với lối chơi “tử chiến” của K.Kiên Giang và họ sẽ gặp không ít khó khăn. Được biết, đội Thanh Hóa có thể sẽ được thưởng lớn nếu giành chiến thắng và chính thức trụ hạng trước 2 vòng đấu.

Đây có thể xem là một cú hích về tinh thần cho các cầu thủ xứ Thanh, nhưng bản thân họ phải nỗ lực hết mình và không được chủ quan. Lãnh đạo CLB Thanh Hóa khẳng định như đinh đóng cột rằng, họ vẫn cần chiến thắng để trụ hạng và các cầu thủ chỉ có một mục tiêu như vậy. Ngoài ra, những thông tin cho rằng, Thanh Hóa có thể “nương chân” hay chuyện ân tình là không có. Được biết, trong 3 trận đấu cuối cùng của mùa giải, Thanh Hóa đã áp dụng các biện pháp xiết chặt kỷ luật cho toàn đội trong cả tập luyện cũng như sinh hoạt.

Rõ ràng, việc được gắn cho “cái mác” kẻ phán quyết sẽ không phải là thông tin vui vẻ gì đối với Thanh Hóa và cả với CĐV của họ, bởi bản thân đội bóng xứ Thanh vẫn chưa chắc chắn trụ hạng. Nếu sảy chân trước K.Kiên Giang, họ sẽ rơi vào thế hiểm nghèo và mọi chuyện đều có thể xảy ra khi cuộc chiến trụ hạng của V-League đang ở giai đoạn cam go và ẩn chứa nhiều bất ngờ.

Dự đoán: 2-1

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm