18h00, sân Long An, ĐT.Long An - HV.An Giang: Bước ngoặt mùa bóng

20/04/2014 08:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Với tâm trạng ấm ức vì những quyết định bất lợi dành cho mình, HV.An Giang không chắc rằng họ sẽ chiến thắng chính mình.

Để tăng thêm sự ức chế cho đối thủ, đến sát giờ thi đấu, đội chủ nhà ĐT.Long An đã thay đổi giờ thi đấu. Thông thường, các trận đấu ở Long An thường diễn ra lúc 17h00. Nhưng riêng trận đấu này, đội chủ nhà đã quyết định dời cuộc so tài với HV.An Giang muộn hơn một tiếng.

Theo suy đoán của giới chuyên môn, hành động này của ĐT.Long An ngoài việc đánh vào tâm lý đang dao động của đội khách, nó còn để đội chủ nhà thi đấu với điều kiện thời tiết thuận lợi nhất.

Ai cũng hiểu ĐT.Long An đang rất khủng hoảng lực lượng. Ba cầu thủ mới được bổ sung là Oseni, Đình Hiệp và Chí Công vẫn chưa thể vào sân thi đấu. Mùa này, khí hậu miền Nam rất nóng nực nên để đảm bảo thể lực tốt nhất cho các cầu thủ của mình, ĐT.Long An đã quyết định dời lịch đấu.

Trong thế bị động khi liên tiếp nhận những quyết định theo lãnh đạo HV.An Giang là bất công, đội khách còn hoài nghi về việc hôm nay sân Long An sẽ không có đài truyền hình nào phát trực tiếp trận đấu. Đây cũng là trận đấu duy nhất của vòng này không được trực tiếp. Điều này dẫn đến thái độ e ngại của HV.An Giang về những quyết định bất lợi mà trọng tài có thể dành cho họ.

Quá nhiều áp lực, ức chế đè nén lên HV.An Giang trong trận đấu có thể xem là bước ngoặt của cả mùa bóng. Thế nên, dù có lực lượng được đánh giá tốt hơn trong trận đấu hôm nay, nhưng đội khách vẫn ở chiếu dưới so với chủ nhà.

ĐT.Long An đã dẫn trước rất nhiều bàn thắng từ trước khi trận chung kết ngược diễn ra. Dù rằng, họ mất đến quá nửa lực lượng chính trước trận này. Khả năng ra sân của Tài Em, Quang Thanh, Tấn Tài vẫn chưa rõ ràng. Còn Việt Thắng, Thanh Hải, Thanh Cường... phải nghỉ dài hạn. ĐT.Long An cũng chấp ngoại binh so với đội khách. HV.An Giang trận này chỉ thiếu Phương Duy vì thẻ phạt.

Tương lai của HV.An Giang phụ thuộc lớn vào 2 trận đấu liên tiếp với ĐT.Long An (cuối lượt đi và đầu lượt về). Theo người trong cuộc, việc có tiếp tục hoạt động bóng đá hay không của HV.An Giang tùy vào kết quả 2 trận đấu đó. Nếu thua, HV.An Giang càng có cớ để mà buông xuôi.

Vì đội chủ nhà dường như đang nắm phần chuôi trong cuộc đọ sức chiều nay, nên HV.An Giang phải nỗ lực đến 200% sức lực mới mong làm nên kỳ tích. Trong vô vàn áp lực xung quanh, không nhiều người dám chắc HV.An Giang có thể chiến thắng nổi bản thân mình trước khi tự phá vòng vây. Các học trò của HLV Nhan Thiện Nhân hôm nay sẽ ra sân với cái đầu và đôi chân nặng trĩu.

Về chuyên môn, HV.An Giang và ĐT.Long An đang cải thiện phong độ rõ rệt cho đến trước khi cuộc so tài diễn ra. HV.An Giang đã có một trận đấu tốt trên sân nhà trước Hà Nội.T&T. Dù thua nhưng đội bóng của ông Nhân đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường.

Tương tự, ĐT.Long An cũng thoát hiểm ngoạn mục tại thành Vinh. 2 đội đều chưa biết thắng trận đấu nào từ đầu mùa và hôm nay, nếu đội nào có 3 điểm, nhiều khả năng sẽ tạo ra bước ngoặt ở mùa bóng này.

Dự đoán: 2-1

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm