18h00 ngày 5/7, Hà Nội T&T – SHB Đà Nẵng: 'Huynh đệ' không thể nhường

05/07/2015 08:25 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu giữa Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng luôn gây hiếu kỳ dư luận, và chiều nay không phải là ngoại lệ.

Bầu Hiển tự hào rằng những trận đấu giữa Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng luôn diễn ra sòng phẳng. Đó chính là sự khác biệt, đáng ghi nhận ở SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T, hai đội bóng được xem là “huynh đệ”. Dù thế, trước bất kỳ cuộc chạm trán nào giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T, dư luận đều soi rất kỹ về thái độ thi đấu của các cầu thủ.

Đừng để bầu Hiển khó xử

Thực tế cho thấy, mỗi khi Hà Nội T&T đối đầu SHB Đà Nẵng, cầu thủ hai đội còn thể hiện quyết tâm cao hơn so với gặp những đối thủ khác. Thế mới có chuyện, lãnh đạo Hà Nội T&T từng phát biểu thua ai thì được chứ không được thua SHB Đà Nẵng. Còn trên sân, cầu thủ hai đội chơi quyết liệt đến mức “sứt đầu mẻ trán” là chuyện bình thường.

Chiều nay, SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T gặp nhau trong bối cảnh cả hai đều cần điểm để cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng, nhất là thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Bởi thế, dư luận có lý do để soi kỹ hơn cuộc chạm trán trên sân Hàng Đẫy.

Hy vọng rằng, bầu Hiển sẽ không phải “khó xử” với những gì Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng thể hiện trong trận đấu chiều nay.

Những cuộc chạm trán giữa Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng luôn diễn ra sòng phẳng. Ảnh: P. Tâm

“Huynh đệ” bất khả nhường

Như đã phân tích ở trên, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng đều luôn thể hiện sự không nhường nhịn mỗi lần chạm trán nhau. Trong bối cảnh hiện nay, họ càng có lý do để hướng đến một trận đấu “huynh đệ” bất khả nhường.

Hà Nội T&T là ứng viên cạnh tranh chức vô địch với B Bình Dương, nhưng đến thời điểm này, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng mới chỉ mang đến hai chữ... thất vọng. Vị trí thứ 9 với 16 điểm sau khi kết thúc lượt đi là thành tích quá mức khiêm tốn với đội bóng thủ đô.

Nói về thành tích yếu kém này, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng nguyên nhân do giai đoạn vừa qua Hà Nội T&T có quá nhiều trụ cột dính chấn thương. Hơn nữa, đội bóng thủ đô đang trong giai đoạn đi tìm sự ổn định về lực lượng nên việc chững lại không phải là điều bất ngờ. Chính vì thế, dù Hà Nội T&T thi đấu thành tích yếu kém nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn tỏ ra điềm tĩnh và kiên nhẫn với toan tính của mình.

Thực tế, Hà Nội T&T đang trên đà trở lại phong độ cao khi Hoàng Vũ Samson chứng minh hiệu suất ghi bàn đáng sợ và nhiều trụ cột khác lấy lại cảm giác chơi bóng. Ba chiến thắng liên tiếp gần đây (Thắng XSKT Cần Thơ ở vòng 13 V-League, thắng T Quảng Ninh và HAGL ở Cúp QG) là minh chứng. 13 vòng còn lại của mùa giải V-League 2015 chắc chắn 13 trận đấu với quyết tâm chiến thắng của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng để hướng đến cuộc đua vô địch.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng cho thấy họ có phong độ rất cao với chuỗi 8 trận bất bại ở đấu trường V-League. Hiện đội bóng sông Hàn đang tràn đầy tự tin hướng đến những chiến thắng tiếp theo khi bộ đôi tiền đạo tân binh Fraser và Perez hòa nhập nhanh. HLV Lê Huỳnh Đức khá tự tin khẳng định SHB Đà Nẵng sẽ còn mạnh mẽ hơn một khi Fraser và Perez thực sự tìm được tiếng nói chung cùng đồng đội. Bên cạnh đó, nhiều trụ cột khác của SHB Đà Nẵng cũng đạt phong độ rất cao.

Hà Nội T&T cần chiến thắng để sớm nuôi hy vọng đuổi kịp nhóm đua vô địch. SHB Đà Nẵng tất nhiên không muốn cắt đứt chuỗi ngày vui của mình. Vì thế, trận đấu chiều nay ở Hàng Đẫy khó có chỗ cho tình cảm.

Đội hình dự kiến

Hà Nội T&T: Hồng Sơn – Văn Biển, Thanh Hào, Hồng Tiến, Văn Long – Ngọc Duy, Văn Quyết, Thành Lương, Ormazabal - Samson, Gonzalo.

SHB Đà Nẵng: Văn Hưng – Phước Vĩnh, Hải Lâm, Hoàng Quảng, Duy Lam - Minh Tâm, Nguyên Sa, Vũ Phong, Huy Toàn – Faser, Perez.

Dự đoán: Hà Nội T&T thắng 2-1


Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm