18h00 ngày 29/10, đội tuyển Việt Nam - U23 Bahrain: Quan trọng là đá như thế nào

29/10/2014 12:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong buổi họp báo trước 2 trận giao hữu quốc tế tại TP.HCM, HLV Toshiya Miura cho biết ông không biết và cũng không quan tâm đối thủ là ai, mà vấn đề là đội bóng của ông đá như thế nào mà thôi! Một cách nói nghe khá quen tai.

Đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong loạt trận giao hữu quốc tế tại TP HCM vào chiều nay (29/10) là U23 Bahrain và vài ngày sau đó, chúng ta sẽ đón tiếp đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc.

Kín tiếng và nguyên tắc

Trong buổi tập muộn cuối cùng vào chiều qua (28/10), HLV Miura chủ yếu cho các học trò tập các tình huống bóng cố định, từ chấm đá phạt góc, đến điểm đá phạt hàng rào ngoài khu cấm địa, với từng cá nhân được chỉ định. Tất nhiên, đội hình tấn công - phòng ngự được quy hoạch khá rõ ràng, trong đó các tiền đạo cũng có vai trò hỗ trợ phòng ngự và ngược lại, hậu vệ được hiệu lệnh lên tham gia tấn công.

Đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong loạt giao hữu này, U23 Bahrain, chỉ có thể tập muộn vào tối qua do các chuyến bay liên tục bị hoãn. Theo kế hoạch ban đầu, U23 Bahrain có mặt tại TP HCM vào sáng qua.
Không khó để đọc đội hình ra sân trong trận đấu với U23 Bahrain vào chiều nay, với Phước Tứ, Quế Ngọc Hải, Âu Văn Hoàn, Văn Biển, Tấn Tài, Công Vinh, Văn Quyết, Thành Trung... “HLV Miura là người kín tiếng và làm việc có nguyên tắc, nên không thể biết trước ông ấy sẽ dùng ai trong đội hình xuất phát và ngược lại. Nhưng theo cảm nhận của tôi, Ngọc Hải đã rất tiến bộ”, trung vệ kỳ cựu Phước Tứ chia sẻ.

Đồng quan điểm với Phước Tứ, Công Vinh cho biết anh không rõ mình sẽ đá cặp với Anh Đức hay Hải Anh trên hàng công. “Tập thì tập vậy thôi, chứ thực tế thế nào phải đợi đến khi vào sân mới biết được”, Công Vinh phát biểu sau buổi tập chiều qua, khi Thể thao & Văn hoá đề cập đến việc có thể đội tuyển Việt Nam sẽ chơi với một tiền đạo cắm duy nhất là Công Vinh.

Đề cao tinh thần và kỷ luật

Đội tuyển Việt Nam đã giảm dần khối lượng vận động trước các trận đấu giao hữu quốc tế. Để đảm bảo rằng, đội bóng sẽ có đủ 4 trận “thử lửa” trong đợt tập huấn phía Nam này, ngoài U23 Bahrain và đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc, thì vào ngày 1 và 3/11 tới, thầy trò HLV Miura sẽ có thêm các trận đấu với Đồng Nai (tại sân Thống Nhất) và QNK Quảng Nam (ở Bình Dương). Sau đợt tập trung này, đội bóng sẽ loại bớt vài cái tên.

Chỉ có 20 cầu thủ và 3 thủ môn có góp mặt trong buổi tập chiều qua của đội bóng, khi Bửu Ngọc vẫn phải điều trị đa chấn thương ở vùng hông và đùi. Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, những cái tên còn lại như Minh Châu, Minh Tuấn, Hồng Quân... đã có buổi tập riêng. Tất nhiên, họ sẽ không tham dự trận đấu vào chiều nay và nếu phải “quy hoạch” những cái tên sớm bị loại, đây có thể là những ứng viên hàng đầu.

HLV Miura hẳn đã có những dự định cho việc xây dựng lối chơi dựa trên những hạt nhân. Nhưng HLV người Nhật Bản là người đánh giá cao tính kỷ luật và tinh thần chiến đấu. Ông không quá đề cao vị thế ngôi sao của cầu thủ, mà điều ông quan tâm là người đó phải được việc, phục vụ các ý tưởng về chiến thuật của đội bóng. Không nhiều người tại đội tuyển Việt Nam vào thời điểm hiện tại biết chắc sẽ được đá chính là vì thế.

Dự đoán: 3-1

Các trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam

Ngày 29/10/2014, sân Thống Nhất: Việt Nam - U23 Bahrain

Ngày 4/11/2014, sân Thống Nhất Việt Nam - Sinh viên Hàn Quốc

Ngày 9/11/2014, sân Mỹ Đình Việt Nam - Palestine

Ngày 16/11/2014, sân Mỹ Đình Việt Nam - Malaysia


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm