18h00 ngày 14/1: Sài Gòn – SHB Đà Nẵng: Không cam phận 'con nuôi'

14/01/2017 06:22 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Những động thái của Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh thời gian qua khiến nhiều người “quên bẵng” sự hiện diện trước đó của CLB Sài Gòn. HLV Nguyễn Đức Thắng và học trò cần phải làm gì đó để đội bóng không bị đẩy vào tình thế “con nuôi”.   

Đội bóng cùng thành phố dù có mặt trước, mang món ăn V-League về cho TP.HCM và cán đích không tồi (hạng 7) V-League 2016 nhưng chưa có được sự thừa nhận của CĐV địa phương. Chi tiết này không khỏi khiến người trong cuộc “tủi thân”. Chủ tịch CLB Sài Gòn, Nguyễn Giang Đông cho biết: “Chúng tôi đến đây làm bóng đá tử tế. CLB không gắn tên nhà tài trợ nào, đá vì thương hiệu địa phương để lấy lòng CĐV, đó là mục tiêu lớn nhất”. Tuy nhiên, lượng CĐV đến sân ngày càng ít đi theo thời gian cuối mùa giải trước đã phần nào nói lên thực tại nghiệt ngã cho đội bóng của ông.

So với tân binh TP.HCM, ngoài kinh nghiệm, lực lượng hiện tại của Sài Gòn được đánh giá nhỉnh hơn. Đặc biệt như lời người trong cuộc, họ kỳ vọng vào bộ đôi gốc Brazil Marcelo và Santos cực kỳ lợi hại trên hàng công. Trận gặp Hải Phòng, dù chơi với 1 ngoại binh, Sài Gòn đã lấy 3 điểm ngoạn mục rời chảo lửa Lạch Tray.

SHB Đà Nẵng và niềm vui từ cái sân suýt 'vỡ'

SHB Đà Nẵng và niềm vui từ cái sân suýt 'vỡ'

Khán giả nổi giận và BTC sân Hòa Xuân buộc phải “xả cổng” để tránh hệ lụy xấu. Đằng sau câu chuyện cái sân “sắp vỡ” đó là cả một niềm tin đang vãn hồi ở miền đất mà tình yêu bóng đá có phần nguội lạnh trong mấy năm qua.

Bây giờ là lúc thầy trò Đức Thắng chứng tỏ năng lực trên sân bóng với CĐV Sài thành trước trận “derby” thành phố. Bắt đầu là cuộc chạm trán SHB Đà Nẵng, thầy trò Đức Thắng chắc chắn không muốn có màn chào sân Thống Nhất mùa này bằng kết quả thất bát. Năm ngoái cũng ở lượt đi, Sài Gòn khi đó còn mang tên Hà Nội FC đã quật ngã SHB Đà Nẵng 3 bàn không gỡ trong trận đấu cuối cùng chào Hàng Đẫy trước khi Nam tiến. Khí thế đó giúp thầy trò Đức Thắng tự tin, đặc biệt khi năm nay CLB được nâng chất đáng kể.

Không có chuyện khoan nhượng ở cuộc đối đầu được xem là “gà nhà bầu Hiển” là khẳng định của đôi bên, đặc biệt khi mùa giải chỉ mới khởi tranh. Cả chủ lẫn khách đều đã khởi đầu mùa giải trơn tru với 3 điểm và đội hình không sứt mẻ. Cái khó cho SHB Đà Nẵng là đội khách vẫn loay hoay với bài toán thiếu hiệu quả khi vắng Merlo trên hàng công, trong khi Sài Gòn luôn được đánh giá cao ở hàng thủ.

Dự đoán: 1-1

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm