17h00 ngày 27/4 B.Bình Dương – Hải Phòng: Không ông Hải 'lơ' Bình Dương vẫn thắng

27/04/2015 05:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người tò mò rằng B.Bình Dương hôm nay sẽ thể hiện thế nào khi không có ông thầy quen thuộc Lê Thụy Hải trên cabin huấn luyện. Dàn sao đất Thủ có nghĩa vụ chứng tỏ họ mới là những người đá bóng để trực tiếp tạo ra thành tích trên sân.

Lãnh đạo B.Bình Dương khi ký hợp đồng lao động với cầu thủ ở mùa giải này cũng đã “thòng” điều khoản rằng các cầu thủ phải thi đấu hết khả năng mới mong nhận trọn tiền lót tay hay tiền thưởng. Và những gì đã diễn ra đến thời điểm này cho thấy, cầu thủ B.Bình Dương biết phải làm gì để không nhận bất lợi về mình.

Họ cũng từng thẳng thắn đề cập rằng, chuyện thay tướng là vấn đề vĩ mô. Cá tính tới mức từng tuyên bố mình là ngôi sao sáng nhất ở đất Thủ như ông Lê Thụy Hải mà B.Bình Dương còn sẵn sàng cho nghỉ thì các cầu thủ có lẽ cũng không muốn phật lòng lãnh đạo.

Trở lại câu chuyện chuyên môn trước trận đấu này, B.Bình Dương có nhiều hơn một lý do để bảo toàn ngôi đầu bảng. 5 lần gặp nhau gần nhất, Hải Phòng chỉ thắng 1 trận, nhưng đó là trận chung kết Cúp QG. Còn 4 lần đọ tài ở V-League, Hải Phòng toàn thua.

Lần gần nhất Hải Phòng có niềm vui trọn vẹn tại Gò Đậu ở V-League đã qua cách đây 2 năm. Khi GĐKT Lê Thụy Hải không cầm sa bàn, HLV Nguyễn Thanh Sơn chắc chắn là người khát khao chứng tỏ nhất.

Dưới cái bóng quá lớn của ông Hải, HLV Nguyễn Thanh Sơn không khỏi tự ái khi bị báo chí nhắc tên trong vai trò HLV chỉ chuyên trách nhiệm vụ họp báo ở đất Thủ. Lãnh đạo B.Bình Dương cũng muốn tạo điều kiện cho ông Sơn trước khi đem về một cái tên bổ sung khu vực kỹ thuật trong nay mai.

Dù muốn xem B.Bình Dương không có ông Hải thi đấu thế nào trong hôm nay, nhưng lãnh đạo CLB đã bật đèn xanh cho toàn đội rằng CLB đã chuẩn bị phương án khó khăn lúc đầu khi vắng ông Hải. Có thể với tuyên bố đó, cầu thủ B.Bình Dương cũng không có lý do gì để bị tâm lý khi xung trận.

Hải Phòng dù âm thầm đến đất Thủ và thầy trò HLV Trương Việt Hoàng không đao to búa lớn trước trận này, nhưng đội khách cũng rất quyết tâm, bởi nếu thắng thì họ sẽ chiếm luôn ngôi đầu của chủ nhà. So với B.Bình Dương, Hải Phòng thậm chí còn thua ít hơn (1 so với 2 của chủ nhà sau 10 lượt trận). Hàng thủ đang là sức bật của HLV Trương Việt Hoàng và với cặp tiền đạo rất ăn ý Fagan-Stevens trên hàng công, chủ nhà sẽ phải trả giá nếu chểnh mảng.

Đội hình dự kiến

B.Bình Dương: Quốc Thiện Esele, Xuân Thành, Văn Hoàn, Phước Tứ, Michal Nguyễn, Trọng Hoàng, Moses, Abass, Anh Đức, Công Vinh, Tăng Tuấn.

Hải Phòng: Thanh Thắng, Văn Nam, Hồng Phong, Đức Dương, Ngọc Thịnh, Minh Châu, Anh Hùng, Khánh Lâm, Văn Phú, Stevens, Fagan.

Dự đoán: 1-0


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm