17h00 ngày 15/7, FLC Thanh Hóa – XSKT Cần Thơ: Xứ Thanh mở cờ trong bụng

15/07/2015 04:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 3 trận thắng liên tiếp, FLC Thanh Hóa quá tự tin sẽ đánh bại XSKT Cần Thơ và sẵn sàng soán ngôi đầu của B.Bình Dương.

Các học trò của HLV Hoàng Thanh Tùng đã có bước khởi đầu giai đoạn lượt về V-League một cách đầy ấn tượng. Tuy nhiên, đây có thể xem là kết quả xứng đáng với sự nỗ lực của đội bóng xứ Thanh. Những trận thắng vừa qua cũng đã cơ bản xóa bỏ những hoài nghi, sự dè dặt của giới chuyên môn, người hâm mộ và CĐV Thanh Hóa với đội nhà kể từ khi chuyển giao cho “ông chủ mới” là tập đoàn FLC.

Hầu hết đều tin vào một chiến thắng cho FLC Thanh Hóa trong trận tiếp XSKT Cần Thơ ở vòng 16 này. Đây cũng là cuộc đối đầu khá thú vị khi GĐKT của XSKT Cần Thơ sẽ có màn tái ngộ với các học trò cũ mà cách đây vài tháng ông còn dẫn dắt. Tiếp đến là sự trở về của Lê Văn Thắng, tiền vệ được đào tạo từ “lò” Thanh Hóa, đang có thi đấu nổi bật trong màu áo của XSKT Cần Thơ. Người hâm mộ háo hức chờ màn “đọ súng” giữa Đình Tùng và Văn Thắng, những người đang chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn ở V-League 2015 với 10 bàn thắng.

Với việc XSKT Cần Thơ vừa có chiến thắng đậm khó tin trước Than Quảng Ninh ngay tại “chảo lửa” Cẩm Phả đã khiến nhiều đối thủ khác khi gặp đội bóng này phải “giật mình”. Bởi thế, HLV Hoàng Thanh Tùng tỏ ra rất thận trọng: “XSKT Cần Thơ đã có sự đầu tư khá mạnh về lực lượng ở giai đoạn lượt về này. Hàng tấn công của họ chơi hiệu quả, đặc biệt là trong việc tận dụng cơ hội. Chúng tôi cần phải có sự thận trọng và không được chủ quan trong trận đấu sắp tới”.

Trước trận đấu này, chấn thương của Van Bakel đang khiến ban huấn luyện và các CĐV lo lắng. Sự lo lắng là có cơ sở khi thiếu trung vệ người Hà Lan, hàng thủ của FLC Thanh Hóa đã chơi không tốt trong những trận gần đây, dù đã giành được 3 chiến thắng liên tiếp. Bởi vậy, FLC Thanh Hóa sẽ tiếp tục trông chờ vào sự tỏa sáng của các chân sút để “lấy công bù thủ”.

Trong khi đó, GĐKT Vũ Quang Bảo tự tin khẳng định: “Chúng tôi tới sân Thanh Hóa để có điểm, bởi với XSKT Cần Thơ, trận nào ở lượt về cũng đều là trận chung kết cả. FLC Thanh Hóa đã có nhiều thay đổi và mạnh hơn so với giai đoạn lượt đi, dù vậy, với sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng, cơ hội giành chiến thắng vẫn có thể đến với chúng tôi”.

Dự đoán: 2-1

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm