17h00 ngày 13/1, Quảng Nam - Hà Nội: Người Hà Nội 'đấu' Hà Nội

13/01/2017 06:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Những người Hà Nội ở Quảng Nam sẽ đối đầu với đội bóng quê hương. Ở đó, những cầu thủ mang phận “hạng 2” đang khát khao chứng tỏ mình.

“Bây giờ là người Quảng Nam rồi”, HLV Hoàng Văn Phúc nửa đùa nửa thật, khi đặt câu hỏi vui rằng ông nghĩ gì khi đối đầu với đội bóng quê hương. Ông Phúc đang có mùa thứ 3 cùng đội bóng xứ Quảng.

Dù quãng thời gian đó không dài song ông Phúc, với nụ cười hiền, chiếm được cảm tình của người hâm mộ. Người đàn ông bình dị này gắn liền với Quảng Nam từng tấc đất. Thậm chí, những quán ăn lụp xụp ven đường ông cũng nhẵn mặt ở đó.

'Với Quảng Nam, bầu Hiển vẫn là số 1'

'Với Quảng Nam, bầu Hiển vẫn là số 1'

Kể từ mùa giải 2017, QNK Quảng Nam sẽ được đổi tên thành Quảng Nam FC. Việc đổi tên sẽ giúp Quảng Nam có thêm nhiều nhà tài trợ.



Quảng Nam là mảnh đất thân thuộc với vị HLV hiền lành này. Không chỉ ông Phúc mà những học trò của ông cũng có thâm niên ít nhất 2 năm ở đội bóng xứ Quảng. Những Mạnh Toàn, Huy Hùng, Văn Tâm, Anh Tuấn hay Hữu Phước theo bước chân “người thầy” để đến với miền đất hứa. Nơi đó, với họ giờ đây đã rất đỗi thân quen.

Và khi đối đầu với đội bóng quê hương, họ vẫn giữ khí tiết của những người chuyên nghiệp, của những người chỉ xem là “hạng hai”. “Những cầu thủ người Hà Nội vào đây vì ngoài kia không dùng nên mới cho đi. Thế nên, họ rất khát khao, thể hiện sự chuyên nghiệp mỗi khi gặp Hà Nội FC. Tuy nhiên, sau trận đấu, chúng tôi vẫn là những người bạn, ngồi lại hàn huyên với nhau rất lâu còn trên sân cỏ thì là đối thủ, với khát khao giành chiến thắng”, ông Phúc chia sẻ.

Tiền đạo Junior của Quảng Nam đang bị căng cơ và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Trong khi đó, Hà Nội FC sẽ chào đón sự trở lại của Thành Lương sau án treo giò. Hoàng Vũ Samson đủ thể lực để ra sân còn Văn Quyết vẫn chưa bình phục hẳn chấn thương.

Trần Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm