17h00, CLB BĐHN - K.KG: Không thắng nữa thì nguy

05/05/2012 09:17 GMT+7 | V-League

* Lượt đi 2-3, VTC3 trực tiếp

(TT&VH) - CLB BĐHN cho dù đang hiện diện ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng nhưng cũng chỉ hơn V.NB đứng áp chót 4 điểm và hơn chính K.KG vỏn vẹn 2 điểm. Nếu không thắng trước chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp này khi có lợi thế sân nhà thì đội bóng của bầu Kiên không những đánh mất 3 điểm mà còn có thể kéo theo một số hệ lụy khác, tai hại hơn nhiều.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Sẽ không có nhiều điều để nói về trận thua tâm phục, khẩu phục của CLB BĐHN trước đối thủ cùng thành phố HN T&T tại vòng 15 nếu như HLV Nguyễn Thành Vinh không tự chỉ ra điểm yếu của đội nhà mà theo cách nói của ông nguyên nhân chính là do thiếu những con người tốt để phục vụ yêu cầu chiến thuật như mong muốn. Ông than CLB BĐHN có dư thừa những cầu thủ tốt trên mặt trận tấn công nhưng ở tuyến phòng ngự thì ngược lại. Bởi thế cho nên, CLB BĐHN sau 15 vòng đấu đã ghi được 28 bàn thắng, nhiều thứ nhì V-League, chỉ sau SHB.ĐN (29 bàn) nhưng cũng có tới 27 lần để lọt lưới, ngang bằng với con số của hai đội cuối bảng V.NB và V.HP.


 CLB BĐHN đang cần có chiến thắng để củng cố niềm tin

HLV Nguyễn Thành Vinh có cái lý riêng, dưới con mắt của một nhà cầm quân hiểu tường tận về đội bóng mà mình đang dẫn dắt. Thế nhưng, thẳng thắn thì thường thua thiệt, hơn nữa nói những điểm yếu của CLB BĐHN, điều mà hầu như ai cũng biết sẽ chẳng có tác dụng gì nếu không muốn nói đến hệ lụy ngược. Cầu thủ có lẽ sẽ nhiều người thất vọng vì liên tục bị chê yếu kém, đã vậy, những thông tin nghi ngờ về một trận đấu có vấn đề dẫu chỉ là qua theo dõi thông tin từ báo chí cũng khiến nội bộ đội bóng trở nên bất ổn và khó lường hơn bao giờ hết.

Chính từ lúc này, không có gì khác chỉ có chiến thắng mới có thể giúp CLB BĐHN tạm dẹp yên dư luận và cũng là để họ tự ổn định nội bộ, cải thiện lối chơi vốn bị cho là còn quá nhiều điểm yếu. Thế nhưng, K.KG cũng không dễ bắt nạt cho dù thứ hạng hiện nay của đội bóng tân binh này còn thấp hơn cả CLB BĐHN. Chiến thắng vừa qua trước B.BD mang đến cho K.KG một luồng sinh khí mới và thầy, trò HLV Lại Hồng Vân càng ngày càng có thêm nhiều sự tự tin trên hành trình trụ hạng vốn còn đang rất gian nan của mình.

Tới sân Hàng Đẫy, làm khách của CLB BĐHN, mục tiêu của K.KG là cố gắng kiếm được điểm, dù chỉ là một trận hòa. Tuy nhiên, mối lo lớn nhất của đội khách lại là hàng thủ, cụ thể là cơn khủng hoảng thủ môn. Sau khi  Quốc Việt nhận án treo giò, thủ thành Văn Hưng chỉ vừa mới tập luyện trở lại, HLV Lại Hồng Vân không thể mạo hiểm tung anh vào sân. Cực chẳng đã, K.KG gần như chắc chắn sẽ phải trưng dụng thủ môn số 3, Trọng Hiệp, một cầu thủ trẻ còn thiếu kinh nghiệm thi đấu. Cộng thêm sự vắng mặt của trung vệ Quang Huy, hàng phòng ngự của K.KG vốn đã yếu lại càng thêm mỏng. Đối đầu với một đội bóng có hàng tấn công mạnh như CLB BĐHN mà K.KG sứt mẻ lực lượng như thế thì nguy hiểm lắm đây.

Dự đoán: 3-1

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm