16h30 sân Chi Lăng, SHB.Đà Nẵng – HA.GL: 'Nhẹ đầu' mới dễ đá

19/04/2014 06:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thường mỗi khi chạm trán cùng đội bóng phố núi tại Chi Lăng, thì SHB.Đà Nẵng luôn ở trạng thái khá căng thẳng, vì buộc phải thắng hay áp lực về điều gì đó. Nhưng hôm nay, nhìn không khí của đội bóng sông Hàn, thấy họ nhẹ nhàng, thậm chí cứ như không có trận đấu duyên nợ này.

Còn nhớ ở mùa 2009, cả 2 đã làm tất cả những gì có thể, để tạo ra áp lực cho nhau, trước trận then chốt quyết định ngôi vương, đấy là thời điểm mà chủ nhà SHB.Đà Nẵng bằng mọi giá phải thắng, để cắt đuôi HA.GL trên chặng đường về đích.

Hay như năm 2012, đội bóng chủ sân Chi Lăng cũng quyết giành trọn 3 điểm, để có màn ra mắt mùa giải mới. Mới năm ngoái, đoàn quân của ông Đoàn Nguyên Đức xuống biển, trong trạng thái thắng được sẽ có cơ hội rất lớn để giải cơn khát danh hiệu vắng bóng vài năm.

Nói thế để thấy, 10 năm chơi chung ở sân cỏ nước nhà, mỗi lần 2 bên gặp nhau đều tạo nên những trận cầu hấp dẫn trong thế đối trọng của “tứ trụ” một thời. 

Bây giờ SHB.Đà Nẵng gặp HA.GL trong bối cảnh đội bóng phố núi đang rất muốn phá dớp toàn thua ở Chi Lăng. Ngoại trừ lần HAG.GL thắng SHB.Đà Nẵng trên chấm 11m ở bán kết Cúp QG năm 2010, còn lại toàn thua trận. Bầu Đức hiện diện trên khu VIP, đội thua. Bầu Đức xem qua truyền hình ở khách sạn HA.GL vì sợ đen cho đội, HA.GL vẫn không thể có chiến thắng.

Thầy trò Huỳnh Đức vừa trở về từ trận derby xứ Quảng cùng 3 điểm trọn vẹn, chiến thắng đó cho họ hơn cả điểm số, còn giải tỏa những bức bách sau chuỗi trận không thành công, kể cả trên sân nhà. Chính điều ấy, đã đem lại tâm lý thoải mái, nhuận sắc hơn khi những bài toán nhân sự đang có lời giải, dựa trên nhân tố trẻ.

“Gặp HA.GL lúc này, nói thật là cũng dễ đá, nhẹ nhàng thôi, thậm chí chúng tôi còn dễ chơi trước những đội đá có thiên hướng tấn công như thế. Cả chúng tôi và HA.GL đều đang có những cầu thủ trẻ tốt, chính họ sẽ tạo ra điểm nhấn cho trận đấu này”, HLV Lê Huỳnh Đức tâm sự thế trong buổi tập chiều rồi ở Chi Lăng.

HA.GL hạ sơn trong tâm thế tinh thần lẫn sức lực đều khá ổn, có được thời gian nghỉ dài ngày, khi không phải đá vòng vừa rồi. Trong lúc ông thầy người Hàn Quốc Choi Yoon Gyum đang xây dựng được cách chơi dần tạo ra bản sắc cho quân mình. Những Văn Long, Minh Hoàng, Trần Vũ, Hoàng Thiên… đang chứng tỏ khả năng khi đang đá tốt, thật sự là chính họ đã góp công lớn cho vị trí thứ 3 năm ngoái.

Không còn quá sôi sục, tạo ra cơn sốt như cái ngày dàn sao cả Việt lẫn Thái xuống Đà Nẵng 10 năm trước, hay những trận cầu đỉnh cao của 2 đội, nhưng không phải vì thế mà trận đấu này nhạt phai.

Quá khó để trở lại đường đua, nhưng danh tiếng, thương hiệu, cùng những tiếng nói của 2 ông bầu, mà bây giờ khẳng định rằng họ đều là những người thành công nhất sân cỏ quốc nội cũng không sai, đấy là những yếu tố để buổi đụng độ này vẫn cuốn hút, vẫn tạo ra dấu ấn.

Chính cái nhẹ đầu sẽ thanh thoát đôi chân của cả chủ lẫn khách như thế, hy vọng vào những cống hiến là điều có cơ sở.

2 ông bầu, 2 tính cách, 2 đội quân, quá khứ và những thành công vang dội trong công tác đào tạo trẻ gần đây, tất cả sẽ dồn vào trận đấu này. Đó là những điều đáng chờ đợi.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm