16h10, SHB.ĐN-V.Hải Phòng: Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi...

08/04/2012 08:51 GMT+7 | V-League

* VTV6, ANTV, NCM, HTVC trực tiếp

(TT&VH) - V.HP giờ được coi là ngân hàng điểm, bất cứ đội nào cũng thích được gặp đối thủ này. Quả là đắng cay cho đội bóng đất Cảng, cho khí phách của người dân địa phương này vốn không biết “cúi đầu”…



V.HP của Đình Tùng sẽ làm mọi cách để có điểm chiều nay

Vòng 6, đấy là lúc V.HP cũng vô cùng ngột ngạt khi trước đó 5 trận không biết đến mùi chiến thắng. Thầy trò HLV Lê Thụy Hải đã giải được con khát khi thắng K.KH đến 3-1. 3 điểm quý giá đó những tưởng sẽ tạo ra bước ngoặt để V.HP thoát ra khỏi thế miệng vực, nhưng ngược lại, kể từ đó đến nay, 6 vòng trôi qua, đội bóng này vẫn chưa biết cảm giác chiến thắng thế nào. Họ thua 4, hòa 2. Trong đó, đau nhất là để gục ngã trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là K.KG, Thanh Hóa.

Bản năng chiến thắng giờ đây là thứ xa xỉ với thầy trò HLV Lê Thụy Hải. Đã vậy, may mắn vẫn không tìm đến, nhường chỗ cho những “tai nạn”. Trận hòa CLB BĐ Hà Nội trên sân nhà vòng 12 chỉ là thiểu số, khi Xuân Phú lóng ngóng đá phản lưới nhà. Điều mà thầy trò HLV Lê Thụy Hải an ủi, là họ đã có điểm sau 4 trận thua liên tiếp khiến cầu thủ ra sân tim như muốn vỡ ra vì hãi đủ thứ.

Tiếc rằng, chuyến làm khách lần này đối thủ của thầy trò ông Hải “lơ” lại là SHB.ĐN đang lấy lại khí thế sau trận đại thắng V.Ninh Bình 3-0. Đây là trận đấu SHB.ĐN chơi quá hay. Điều đó có nghĩa, một khi đội chủ sân Chi Lăng tập trung đá bóng thì họ có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào, nhất là trên sân nhà.

Ngày trước, mối quan hệ giữa bóng đá Đà thành và Hải Phòng là “bằng hữu, anh ngã em nâng” đúng như tính chất 2 địa phương kết nghĩa. Kể từ khi  bầu Hiển tiếp nhận, những sợi dây tình cảm đã bị chặt đứt. Thậm chí, SHB.ĐN ra Lạch Tray còn bị “khủng bố”, nhiều trận thua “vỡ mật”.

Trận đấu chiều nay khó mà hay, khi đội khách sẽ làm mọi cách để mong có được một điểm. Trong khi đó, chủ nhà cũng chẳng có hứng vì phải đá trước một đối thủ “tình cho không biếu không”.

Nếu không cẩn thận, cầu thủ mất tập trung thì chính chủ nhà sẽ bị đẩy vào ức chế kiểu như trận hòa K.KG đầy tai tiếng. Điều đó quan trọng hơn việc không có Quốc Anh, Nguyên Sa trong đội hình.

Trên đường nhắm tới chức vô địch, tránh được sai số đáng tiếc là điều các ứng viên cần nằm lòng. Bởi, thua hay bị các đối thủ kiểu như V.HP cầm chân thì hiệu ứng sẽ rất xấu, thậm chí sẽ bị dư luận chỉ trích. SHB.ĐN đã trải nghiệm cảm giác không dễ chịu chút nào sau trận đấu với K.KG cũng như N.SG. Đây sẽ là trận đấu mà không khó cảm nhận ông Hải “lơ” lẫn V.HP sẽ đá tất cả vì danh dự, sau đó là cứu mình.

Dự đoán: 1-1

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm